Bởi Taylor Reed July 30, 2026

Đức Lêô XIV đang kêu gọi các nhà truyền thông Công giáo đảm bảo rằng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ luôn phải phục vụ sự thật, bảo vệ phẩm giá con người và phục vụ công ích thay vì làm lu mờ nhân vị con người.
Theo tờ Vatican News đưa tin, Đức Thánh cha đã gửi một thông điệp tới các tham dự viên tham gia Hội nghị quốc tế về truyền thông Giáo hội lần thứ VII, được tổ chức từ ngày 27-28 tháng Bảy vừa qua tại Đại học Công giáo Giáo hoàng Chilê ở Santiago. Sự kiện quy tụ các nhà truyền thông, các giáo sĩ, các chuyên viên, và những người đại diện Giáo hội đến từ Mỹ Latin và vùng Caribbean để bàn về những thách đố gây ra bởi Trí tuệ nhân tạo đối với các vấn đề đạo đức, văn hóa và tôn giáo.
Theo đó, trong thông điệp được ký bởi Đức Hồng y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Pietro Parolin và được gửi tới Đức Tổng Giám mục René Osvaldo Rebolledo Salinas, chủ tịch Hội đồng Giám mục Chilê, Đức Lêô bày tỏ hy vọng của ngài rằng những công việc thuộc lãnh vực truyền thông của Giáo hội sẽ cổ võ xây dựng “một nền truyền thông trong diện mạo mới đầy cơ hội được cung cấp bởi sự phát triển công nghệ, vẫn luôn ý thức đảm bảo phẩm giá con người và đặt mọi công cụ trong sự phục vụ chân lý và ích chung”.
Đức Thánh cha cũng phó thác Hội nghị cho sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, ngài cầu nguyện cho các tham dự viên sẽ biết đối diện với những thách đố của Trí tuệ nhân tạo “bằng sự khôn ngoan và trách nhiệm, để truyền thông Công giáo có thể thúc đẩy sự gặp gỡ giữa con người và góp phần vào công cuộc loan báo Tin Mừng”.
Trong suốt các phiên họp công khai của Hội nghị, Đức Hồng y Fernando Natalio Chomalí Garib, Tổng Giám mục Santiago của Chilê, đã chia sẻ về sự ảnh hưởng ngày càng tăng của mạng xã hội, khi mô tả những nền tảng số đã trở thành những không gian của “con người thật bởi vì chúng phản ánh những cảm xúc, những mối tương quan và những xung đột của con người. Theo tờ Vatican News, Đức Hồng y đề nghị 4 nguyên tắc nền tảng về truyền thông: chân lý, lòng nhân ái, thẩm mỹ và hữu dụng.
Cũng theo Vatican News, Đức Hồng y nhấn mạnh rằng Thông điệp Magnifica humanitas không nên chỉ được nhìn như một tài liệu về công nghệ. Thay vào đó, ngài khẳng định rằng trọng tâm của văn kiện nằm ở tầng sâu hơn, đó là phẩm giá con người và theo đuổi chân lý. Ngài nói: “Ngày nay có nhiều thảo luận về trí tuệ nhân tạo, nhưng Thông điệp này tập trung hơn vào phẩm giá con người và chân lý”.
Đức Hồng y cũng cổ võ các nhà truyền thông xây dựng sự hợp nhất hơn là sự chia rẽ. Ngài nói: “Chúng ta thúc đẩy sự đối thoại và tình huynh đệ; để sau tất cả, chúng ta xây dựng Giêrusalem chứ không phải tháp Babel”. Cuối cùng, trong Thánh Lễ, Đức Hồng y diễn tả Magnifica humanitas như một Thông điệp về “Kitô học”, ngài bày tỏ hy vọng rằng trí tuệ nhân tạo sẽ mãi chỉ là công cụ để phục vụ phẩm giá con người.
Trong chiều hướng đó, Đức Tổng Giám mục Rebolledo Salinas cũng nhấn mạnh trách nhiệm của Giáo hội trong việc định hướng sự phát triển công nghệ trong sự khôn ngoan và hợp luân lý. Theo tờ Vatican News, ngài phát biểu rằng: “Phẩm giá bất khả xâm phạm của con người phải trở thành nguyên tắc, tiêu chuẩn và mục đích tối hậu của tiến trình phát triển khoa học công nghệ”.
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang tiếp tục định hình truyền thông khắp thế giới, Thông điệp của Đức Giáo hoàng Lêô XIV cung cấp một lời nhắc nhở mang tính đặc thù Công giáo rằng sự sáng tạo không bao giờ được đánh đổi bằng sự thật, các tương quan thật của con người, hay phẩm giá cao quý Thiên Chúa ban tặng con người.
Nguồn: https://catholiconline.news/
Tác giả: Khiêm Nhu