Đức Thánh cha đã khích lệ cộng đoàn tại Rimini, nước Ý tham gia đời sống Giáo hội “nơi giáo xứ, trong các hội đoàn và tại những nơi đón tiếp và phục vụ”.

Đức Lêô XIV chào một cậu bé trên xe đẩy tại Nhà thờ Chính tòa Rimini.
Bởi EWTN News Staff
Trong buổi gặp gỡ tại Nhà thờ Chính Tòa Rimini, Đức Lêô cũng khích lệ họ “hãy theo Chúa bằng việc đảm nhận một phần tích cực trong đời sống Giáo hội”.
Cuộc viếng thăm diễn ra vào cuối ngày làm việc đầy bận rộn của Đức thánh cha, ngài đã đến thăm tiểu quốc San Marino trước khi hiện diện tại Buổi Gặp gỡ Hữu nghị giữa các dân tộc lần thứ 47 tại Rimini.

Đức Lêô XIV được một phụ nữ ngồi xe lăn tặng hoa
Trong cuộc gặp gỡ với các bệnh nhân và người đau yếu tại Nhà thờ Chính tòa Rimini, Đức Thánh cha đã nhấn mạnh ngôi thánh đường cổ xưa này là minh chứng rằng đây là nơi họ thuộc về. Ngài nói: “Đây là nhà của các bạn”
Đức Thánh cha nói rằng chính Chúa Giêsu đã làm việc để “chữa lành (người ốm đau) và phục hồi phẩm giá của họ”.

Đức Lêô XIV phát biểu tại Nhà thờ Chính tòa Rimini vào ngày 22 tháng 8 vừa qua
Đức Thánh cha cũng khích lệ cộng đoàn nơi đây tích cực tham gia đời sống Giáo hội “tại giáo xứ, nơi các hội đoàn và tại những nơi đón tiếp và phục vụ”. Tiếp đến, trong bài giảng Thánh lễ tại cổng thành phố Rimini, ngài đã nói với các tín hữu rằng “mọi thứ chúng ta là và có luôn là món quà Thiên Chúa ban tặng”.
Đồng thời, Đức Thánh cha cũng nhấn mạnh rằng mọi Kitô hữu đã được rửa tội đều cần được huấn luyện để có thể “ôm ấp, quy tụ, chào đón, giải phóng, tha thứ và trả lại tự do cho bất cứ ai đang bị giam cầm bởi tội lỗi và những hậu quả của nó”.
Được gợi hứng từ thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Giáo đoàn Rôma, Đức Thánh cha kết luận: “Thiên Chúa rất gần gũi vì Ngài là sự thánh thiện thuần khiết và Ngài luôn mời gọi chúng ta cũng yêu bằng một trái tim giống như Ngài, biết rập khuôn đời sống chúng ta theo đường lối Chúa và hướng tư tưởng của chúng ta theo tư tưởng của Ngài”.
Tác giả: Khiêm Nhu lược dịch