Trọng tâm buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh cha ngày 12 tháng Tám vừa qua xoay quanh tầm quan trọng của Năm Phụng vụ

Đức Lêô XIV trong buổi tiếp kiến chung tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ngày 12 tháng Tám năm 2026
Bởi Ishmael Adibuah
VATICAN CITY — Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Lêô XIV đã khuyến khích các tín hữu Công giáo phải biết dành ưu tiên cho việc tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật. Ngài cảnh báo rằng việc tham dự Thánh Lễ trực tiếp không thể được thay thế bằng Thánh Lễ trực tuyến.
Ngài nói: “Tôi ước mong mọi người, những người có điều kiện thuận lợi và cả những ai không thể nghỉ việc ngày Chúa Nhật đều có thể tham dự Thánh Lễ”.
Trong suốt bài huấn từ của ngài tại Vatican ngày 12 tháng Tám vừa qua, Đức Thánh cha tiếp tục bài Giáo lý của ngài về Văn kiện của Công đồng Vaticanô II về Phụng vụ, Sacrosanctum Concilium.
Cũng như ngày 5 tháng Tám vừa qua, buổi tiếp kiến chung của ngài được tổ chức bên trong Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, do nhiệt độ mùa hè tại Rôma quá cao.
Năm Phụng vụ theo Đức Piô XII và Viện phụ Prosper Guéranger
Đức Lêô giải thích tầm quan trọng của Năm Phụng vụ, khi viện dẫn tới vị tiền nhiệm đáng kính Đức Piô XII cũng như vị Tôi Tớ Chúa, Prosper Guéranger, OSB, Viện phụ đầu tiên của Đan viện Solesmes của Pháp và là một gương mặt tiêu biểu của phong trào Phụng vụ.
Đức Lêô nhấn mạnh rằng: “Điều quan trọng cần lưu ý là chu kỳ các ngày lễ Kitô giáo được gọi là ‘Năm Phụng vụ’ trở nên phổ biến trong Giáo hội cho tới ngày nay, chính là công trình của vị Tôi Tớ Chúa, Viện phụ Guéranger”.

Các tín hữu tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh cha ngày 12 tháng Tám năm 2026
Đức Thánh cha cũng nhấn mạnh rằng Năm Phụng vụ không chỉ là việc tưởng niệm lại các biến cố trong quá khứ, nhưng như Đức Piô XII đã viết trong Thông điệp Mediator Dei, phải là “Chính Đức Kitô, Đấng hằng sống trong Giáo hội”.
Ngài khẳng định: “Năm Phụng vụ phải được hiểu như một cuộc hiện tại hóa công trình cứu độ của Đức Kitô trong lịch sử. Mỗi khi Giáo hội cử hành Năm Phụng vụ trong chu kỳ thời gian, Giáo hội vẫn liên kết với hành động cứu độ của Thiên Chúa, để mọi tín hữu có thể được hưởng tràn đầy ân sủng của Ngài”.
Tầm quan trọng của Thánh Lễ Chúa Nhật
Cũng trong buổi tiếp kiến chung, Đức Lêô nhấn mạnh Giáo hội luôn coi ngày Chúa Nhật là Ngày của Chúa, là thời gian để cử hành mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Kitô.
Theo đó, ngài khuyến khích các tín hữu tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật và đưa ra lời cảnh báo chống lại việc sử dụng Thánh Lễ trực tuyến để thay thế Thánh Lễ trực tiếp.
Ngài nói: “Để thánh hóa ngày Chúa Nhật, phải tham dự Thánh Lễ. Buổi cử hành này không thể bị thay thế bởi một sự hiện diện trực tuyến, cũng không thể bị giản lược thành việc tham dự cách thụ động”.
Ngài kết luận: “Buổi cử hành Phụng vụ được tròn đầy nhờ sự tham dự tích cực của anh chị em”.
Đức Lêô tiếp tục bày tỏ sự gần gũi với Côlômbia sau trận động đất
Đức Thánh cha một lần nữa bày tỏ sự gần gũi tinh thần của ngài với các nạn nhân của trận động đất mạnh 7.4 độ đã tàn phá phía Tây Côlômbia vào ngày 10 tháng Tám vừa qua. Trận động đất đã làm ít nhất 250 người thiệt mạng.
Ngài phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha: “Khi tôi cầu xin cho những nạn nhân qua đời được nghỉ yên muôn đời, tôi đảm bảo rằng gia đình họ và những ai bị ảnh hưởng bởi thảm họa này luôn ở trong lời cầu nguyện của tôi. Tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn với các nhân viên cứu hộ và những cộng tác viên đã nỗ lực giúp đỡ những người bị ảnh hưởng.”
Trước đó, ngày 11 tháng Tám, Đức Thánh cha cũng gửi một bức điện tín thông qua Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Pietro Parolin, để bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc của ngài với các nạn nhân của vụ động đất vừa qua.
Nguồn tin: https://www.ewtnnews.com/
Tác giả: Khiêm Nhu lược dịch