
(Vatican Media)
Các nữ tu Công giáo khắp thế giới đang được khuyến khích thực hiện vai trò rõ rệt hơn trong cuộc đối thoại công khai bằng việc chia sẻ những câu chuyện về đức tin, niềm hy vọng và việc phục vụ mà thường không mấy ai để ý. Tại Hội nghị SIGNIS thế giới 2026, các nhà lãnh đạo Giáo hội và các nữ tu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị cho các nữ tu những công cụ cần thiết để loan báo Tin Mừng trong bối cảnh truyền thông đang thay đổi nhanh chóng.
Theo Vatican News, một trong những chủ đề chính được thảo luận trong suốt Hội nghị là nhu cầu cấp thiết nâng cao tiếng nói của các nữ tu Công giáo, đặc biệt những người đang phục vụ trong những cộng đồng bị ảnh hưởng bởi nghèo đói, xung đột, di dân, và những khó khăn khác. Các diễn giả nhấn mạnh rằng sứ mạng truyền giáo của Giáo hội bao gồm việc bảo đảm những câu chuyện về đức tin và lòng bác ái phải được lan tỏa đến đông đảo công chúng hơn.
Theo đó, Sơ Jane Wakahiu, Tiến sĩ, Phó Chủ tịch phụ trách vận hành hội nghị và người đứng đầu chương trình Sáng kiến Nữ tu Công giáo, đã chia sẻ rằng truyền thông phải được xem như một ơn gọi mang chiều kích thiêng liêng sâu sắc, hơn chỉ là một kĩ năng nghề nghiệp.
Sơ khẳng định: “Truyền thông không đơn thuần là truyền thông tin. Truyền thông gắn liền với mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người. Nó sáng tạo, khám phá, mời gọi và ban tặng những món quà cuộc sống”.
Sơ giải thích rằng truyền thông bắt nguồn từ chính Thiên Chúa, đồng thời dẫn lại những câu đầu tiên trong Tin Mừng Gioan: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời, Ngôi Lời là Thiên Chúa và Ngôi Lời luôn hướng về Thiên Chúa”(Ga 1,1). Từ nền tảng đó, sơ khuyến khích các nhà truyền thông Công giáo coi công việc của họ như một sự tham dự vào mối tương quan liên lỉ giữa Thiên Chúa và con người.
Hội nghị cũng đưa ra hai sáng kiến để củng cố sự hiện diện của các nữ tu Công giáo trên lãnh vực truyền thông: Dự án Pentecost, được điều hành bởi Bộ Truyền Thông Tòa Thánh, và Wisdom Calls, một chương trình nhằm nối kết các nữ tu với các nền tảng truyền thông thương mại. Cả hai chương trình đều cung cấp chương trình đào tạo truyền thông và cơ hội để các nữ tu chia sẻ trực tiếp những câu chuyện trong đời sống sứ vụ của mình trên khắp thế giới.
Dẫu vậy, Sơ Wakahiu cũng nhắc nhở các tham dự viên rằng những câu chuyện Công giáo phải luôn đặt nền móng trên sứ mạng của Giáo hội chứ không phải nhằm tìm kiếm sự công nhận cá nhân hay quảng bá cho bất cứ ai.
Sơ khẳng định: “Với những người tham gia truyền thông Công giáo, những câu chuyện không bao giờ chỉ đơn thuần là sự quảng bá cá nhân, nhưng phải là một hành vi phục vụ Tin Mừng”.
Tiếp nối những ý tưởng trên, Sơ tiếp tục giải thích lý do tại sao việc kể chuyện chân thực lại có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh thế giới bấp bênh. “Nó giúp con người nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới, và nhắc nhở chúng ta rằng dù trong bất cứ cảnh huống nào, ngay cả khi có xung đột, bấp bênh, và đau khổ, ân sủng vẫn luôn âm thầm tuôn đổ, thường ở những nơi mà truyền thông báo chí chẳng thể chạm tới”.
Một điểm nhấn quan trọng khác của Hội nghị là các nữ tu đang được phác họa thế nào trên truyền thông hôm nay. Theo Vatican News, Sơ Nina Krapić, Phó Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, kêu gọi những người làm công tác truyền thông cần vượt ra khỏi những cách khắc họa mang tính lan truyền hoặc chỉ nhằm mua vui, vốn không phản ánh đầy đủ thực tế của đời sống tu trì.
Thay vào đó, Sơ khuyến khích sự chú ý lớn hơn vào đời sống chứng tá hằng ngày của các nữ tu, những người phục vụ trong các bệnh viện, trường học, các cộng đồng di dân, và giữa những người nghèo. Cuộc sống của họ, được ghi dấu bởi cầu nguyện và phục vụ, chắc chắn sẽ trở thành lời chứng mạnh mẽ và sống động của niềm hy vọng Kitô giáo, xứng đáng được vinh danh một cách công khai.
Sơ Krapić cũng cho biết Dự án Pentecost là một mạng lưới thăng tiến quốc tế, cung cấp cho các nữ tu chương trình đào tạo chuyên nghiệp và tạo cơ hội tham gia hoạt động báo chí. Theo Vatican News, chương trình này giúp các nữ tu chia sẻ những câu chuyện gắn với những cộng đoàn mà họ phục vụ, hầu có thể tăng cường tình liên đới với những người đang sống bên lề xã hội.
Cuộc thảo luận tại Hội nghị Thế giới SIGNIS đề cao nhận thức về vai trò quan trọng của các nữ tu trong việc loan báo Tin Mừng thông qua các phương tiện truyền thông hiện đại. Bằng việc chia sẻ những câu chuyện chân thực bắt nguồn từ đức tin, sự phục vụ và niềm hy vọng, các nữ tu sẽ tiếp tục sứ mạng của Giáo hội là làm cho hình ảnh Đức Kitô được lan tỏa tới những nơi mà thế giới quá thường xuyên lãng quên.
Nguồn: https://catholiconline.news/
^ SIGNIS là một tổ chức Công giáo quốc tế hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, quy tụ các chuyên gia và tổ chức Công giáo về báo chí, phát thanh, truyền hình, điện ảnh và truyền thông kỹ thuật số. Tìm hiểu thêm, https://www.signis.world/
Tác giả: Khiêm Nhu