Những lời tiên tri của Đức Mẹ có đang được ứng nghiệm trong thời đại của chúng ta?

Thứ bảy - 18/07/2026 22:34  60

Jordan BlakeJuly 16, 2026

Một bài bình luận gần đây được tái xuất bản, đang cổ võ người tín hữu Công giáo suy tư về những thách đố mà Giáo hội đang phải đối diện bằng cách nhìn lại một số lần hiện ra của Đức Maria.

Được viết lần đầu bởi Vicki Yamasaki cho Hiệp hội Corpus Christi for Unity and Peace, bài báo được đăng lại trên tờ LifeSiteNews, nhằm nghiên cứu những sứ điệp trong những lần Đức Mẹ hiện ra chính thức được Giáo hội công nhận bao gồm Đức Mẹ Fatima, Akita, La Salette, và Đức Mẹ Thành Công Tốt Lành (Our Lady of Good Success). Tác giả lập luận rằng nhiều người Công giáo đã thấy những lời cảnh báo mang tính tiên tri với những thách đố đương thời trong cả Giáo hội và xã hội đã ứng nghiệm cách lạ lùng.

Theo bình luận của Tổ chức Corpus Christi for Unity and Peace, những mạc khải tư được Giáo hội chấp nhận không phải một phần của kho tàng đức tin và không buộc các tín hữu Công giáo phải tin. Tuy nhiên, tác giả viết rằng những lần hiện ra ấy đã cung cấp một sự hướng dẫn tâm linh và khuyến khích bao thế hệ tín hữu trung thành với đức tin Công giáo trong suốt thời kỳ khủng hoảng.

Bài bình luận đã đặc biệt nhấn mạnh tới Hiệp hội Thánh Piô X (SSPX), khi miêu tả lòng sùng kính đặc biệt của hiệp hội này với Đức Trinh Nữ Maria và hiệp hội này vẫn tiếp tục sử dụng các tước hiệu truyền thống của Đức Mẹ, như Đấng Đồng Công Cứu Chuộc và Đấng Trung Gian của mọi ân sủng. Tác giả cũng đề cập tới việc duy trì lịch các ngày lễ kính Đức Mẹ truyền thống tồn tại trước cuộc canh tân Phụng vụ hậu Công đồng Vaticanô II.

Đề cập tới những lần hiện ra tại Fatima, bài báo nhắc lại những lời cảnh báo của Đức Mẹ rằng nếu những lời yêu cầu của Mẹ không được thực hiện, “những sai lầm của nước Nga” sẽ lan tràn, “chiến tranh sẽ nổ ra, Giáo hội sẽ bị bắt bớ và gây đau khổ cho Đức Thánh cha”. Theo đó, bài báo nhắc nhớ các tín hữu Công giáo hãy tin rằng những lời cảnh báo đó vẫn còn hiện sinh ngay giữa những tranh luận về luân lý và giáo thuyết trong thời đại chúng ta.

Bài báo cũng đề cập tới sứ điệp được cho là của Đức Mẹ Akita, cảnh báo rằng “mọi người sẽ chứng kiến các Hồng y chống lại nhau và các Giám mục chống lại nhau”. Theo bài bình luận, ngày nay, các tín hữu Công giáo đã chứng kiến những bất đồng liên quan tới học thuyết, phụng vụ, và quyền bính trong Giáo hội như một tiếng vọng lại những lời cảnh báo trên.

Cuộc hiện ra của Đức Mẹ La Salette cũng được thảo luận. Theo đó, tác giả chỉ ra sự sụt giảm số tín hữu tham dự Thánh lễ và thực hành tôn giáo tại Rôma, cũng như trên toàn nước Ý khi ám chỉ tới lời cảnh báo thường được trích dẫn rằng “Rôma sẽ mất đức tin”.

Xa hơn nữa, bài báo cũng đề cập tới sứ điệp của Đức Mẹ Thành Công Tốt Lành, nói về một giai đoạn tương lai được đánh dấu “bằng sự băng hoại phong hóa” và “sự ô uế ngập tràn”. Tác giả liên kết những lời cảnh báo ấy với những mối lo ngại của thế giới hiện đại như chủ nghĩa thế tục, sụt giảm niềm tin vào giáo huấn Giáo hội, những cuộc tấn công vào định chế hôn nhân và gia đình, phá thai, an tử, và những rối loạn về đạo đức khác.

Cũng trong bài bình luận, SSPX được trình bày như một cộng đồng mà nhiều người ủng hộ vì tin rằng họ vẫn duy trì sự cam kết bảo tồn học thuyết, phụng vụ và lòng sùng kính Đức Mẹ truyền thống trong suốt thời kỳ biến đổi đáng kể bên trong Giáo hội.

Mặc dù tập trung vào việc trình bày những khó khăn, nhưng bài bình luận khép lại với một ghi chú đầy hy vọng. Theo đó, nó tái hiện lời hứa của Đức Mẹ tại Fatima rằng “Trái Tim Vô Nhiễm của Ta sẽ toàn thắng” và cổ võ các tín hữu Công giáo đáp lại thông qua việc cầu nguyện, sùng kính chuỗi Mân Côi, tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ, thường xuyên lãnh nhận các Bí tích, và tín thác vào lời Chúa Kitô đảm bảo rằng Ngài sẽ luôn giữ gìn Giáo hội.

Yamasaki kết luận bài báo bằng việc khẳng định mối hiệp thông của bà với Đức Giáo hoàng Lêô XIV, khi viết rằng bà công nhận ngài là “Đấng kế vị hợp pháp của Thánh Phêrô và là người lãnh đạo hữu hình của Giáo hội”. Bà cũng thêm rằng những suy tư của bà là để “thể hiện tình yêu với Giáo hội, trong tâm tình con thảo và trong sự vâng phục hoàn toàn quyền tối cao của Đức Giáo hoàng”.

Bài bình luận này ban đầu được xuất bản bởi tổ chức Corpus Christi for Unity and Peace, do tác giả Vicki Yamasaki biên soạn, và sau đó đã được đăng tải lại trên trang LifeSiteNews.

Tác giả: Khiêm Nhu chuyển ngữ

Nguồn tin: catholiconline.news

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây