
(Vatican Media)
Một quan chức cấp cao thuộc Bộ Truyền thông Tòa Thánh đã công khai bảo vệ vai trò của Đức Thánh cha Lêô XIV như là người lãnh đạo tinh thần của Giáo hội sau những bình luận của Đại sứ Hoa Kỳ nhắm vào Tòa Thánh khi cho rằng những phát ngôn phê bình gần đây của Đức Thánh cha về việc chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran có thể được xem như một phát ngôn mang tính chính trị.
Theo tờ The Washington Post, cuộc tranh luận xảy ra sau những lời phê bình của Đại sứ Hoa Kỳ tại Tòa Thánh, Brian Burch, người đã lập luận trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times rằng những lời chỉ trích của Đức Thánh cha Lêô về cuộc xung đột sẽ được hiểu rất khác nhau, phụ thuộc vào việc liệu ngài đang hành động trong vai trò người đứng đầu Giáo hội Công giáo hay như một người cai trị quốc gia Vatican.
Theo ông, “khi Đức Giáo hoàng hành động như một người cai trị Tòa Thánh, ngài có vị thế ngang hàng với những nhà lãnh đạo thế giới”.
Phản ứng trước quan điểm đó, hôm thứ Hai, Tòa Thánh đã bày tỏ quan điểm thông qua một bản tin trên Vatican News, Hãng Thông Tấn chính thức của Tòa Thánh. Mặc dù bản tin không đề cập đích danh ông Burch, nhưng nó trực tiếp phủ nhận ý tưởng cho rằng những phát ngôn của Đức Thánh cha về các vấn đề chiến tranh, di dân và các vấn đề luân lý khác đều mang tính chính trị hơn là tôn giáo.
Andrea Tornielli, Trưởng ban Biên tập Bộ Truyền thông Tòa Thánh, đã viết rằng đây là một luận điệu sai lầm khi cho phát ngôn của Đức Thánh cha Lêô trong tư cách một nhà lãnh đạo một quốc gia có chủ quyền. Ông khẳng định: “Bất cứ một lời ca tụng hay thổi phồng vai trò của Đức Thánh cha như một nguyên thủ quốc gia, bất cứ một sự nhấn mạnh về tầm quan trọng của vai trò này, đều là… một sự bóp méo sự thật bởi vì nó làm tổn hại đến sứ mạng đích thực và duy nhất của Đức Thánh cha là Mục tử của Giáo hội toàn cầu”.
Xa hơn nữa, Andrea Tornielli cũng nhấn mạnh rằng việc can thiệp công khai của Đức Thánh cha về các vấn đề quốc tế cũng thuộc về sứ mạng mục tử của ngài. Ông viết: “Kể cả khi Đức Thánh cha nói về chiến tranh và hòa bình, di dân hay cách bảo vệ con người trong kỷ nguyên AI, Đấng kế vị Thánh Phêrô, trên tất cả luôn là một nhà lãnh đạo tinh thần”.
Khi nói về vai trò của Đức Thánh cha cách thẳng thắn hơn, Tornielli bổ sung, “Đấng kế vị Thánh Phêrô không phát biểu trong tư cách một nguyên thủ quốc gia. Ngài chỉ đơn giản đang loan báo Tin Mừng”.
Theo tờ The Washington Post, sự bất đồng nổ ra giữa lúc gia tăng căng thẳng giữa Đức Giáo hoàng Lêô XIV với Tổng thống Trump liên quan tới vấn đề chiến tranh và nhập cư. Bản báo cáo chỉ ra rằng Đức Lêô đã lặp lại chỉ trích cuộc xung đột với Iran và cũng phát ngôn chống lại những chính sách nhập cư, đồng thời tránh coi sự bất đồng này như một cuộc xung đột cá nhân với Tổng thống Trump.
Phản hồi mới nhất của Vatican nhấn mạnh lập trường của Tòa Thánh rằng những giáo huấn luân lý của Đức Thánh cha về công lý quốc tế không thể tách rời sứ mạng mục tử chung của Ngài đối với Giáo hội Công giáo, ngay cả khi chúng liên quan tới các sự kiện chính trị hay những chính sách của các chính phủ.
Tác giả: Khiêm Nhu chuyển ngữ
Nguồn tin: catholiconline.news