
Joe Schmid, người từng vận hành một diễn đàn ủng hộ chủ nghĩa bất khả tri trên Youtube nhiều năm, nhưng một “món quà của ân sủng Thiên Chúa” đã đưa anh về với đức tin.

Tác giả: Daniel Payne
“Chấn động! Thiên Chúa hiện hữu. Đức Kitô là Thiên Chúa và Ngài đã thiết lập Hội Thánh Công Giáo”. Đó là cách Joe Schmid loan báo về cuộc trở lại đạo Công giáo của mình trên kênh Youtube “Majesty of Reason” vào ngày 21 tháng 8.
Mọi cuộc hoán cải đều đáng chúc mừng, nhưng trường hợp của Schmid thực sự là một phép lạ, bởi việc hoán cải của anh dường như là điều bất khả, khi diễn đàn của anh đang có tới 55.000 lượt subscribers.
Thực vậy, trong nhiều năm, Schmid đã sử dụng kênh Youtube của mình để truyền bá nhiều lập trường và nguyên lý gây tranh cãi về triết học và tự nhiên luận – và chính anh ta cũng đã công khai tuyên bố mình là một người theo trường phái bất khả tri.
Schmid, người ca ngợi Giáo hội Công giáo, đã nói trên EWTN News rằng, lúc đầu, anh theo thuyết vô thần và sau đó lại chấp nhận thuyết bất khả tri khi còn đi học. Anh nói rằng lúc đầu anh tìm đến với chủ nghĩa vô thần vì “vấn nạn sự đau khổ của động vật trong quá trình tiến hóa”, một chủ đề nổi tiếng trong cuộc tranh luận giữa triết học và thần học.
Anh nói rằng các triết gia như Rasmussen and Alexander Pruss đã đưa anh tiếp cận với “các luận cứ ngẫu nhiên” ủng hộ sự hiện hữu của Thiên Chúa. Dẫu vậy, “quá trình hoán cải đầy gian khổ” của anh đã kéo dài suốt một thập kỷ.
Schmid đã phát hành Kênh Youtube của anh vào tháng 4 năm 2020. Schmid cho biết trên tờ EWTN News rằng: Nhìn chung, “những videos của tôi tập trung chủ yếu vào triết học tôn giáo, và cũng bao gồm các chủ đề triết học khác như siêu hình, siêu đạo đức học và nhận thức luận” và “những lập luận phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa là một trong những mối bận tâm chính của tôi”.
Để làm được điều đó, anh đã tạo một một hệ thống videos rộng lớn và đa dạng bao gồm những cuộc phỏng vấn và tranh luận với các học giả, chuỗi các bài diễn thuyết và những videos nhiều tập, để phản đối những nội dung trên Youtube liên quan “chủ yếu đến những vấn đề hữu thần luận, Kitô giáo và Công giáo”.
Trong khi những video trong năm qua bao gồm những cuộc tranh luận về việc liệu Chúa Giêsu có sống lại từ cõi chết hay không, vấn đề ăn chay trường và nhiều vấn đề khác, thì thật lạ, những video đó có sự chuyển biến nhanh chóng trong những tuần gần đây
Và thật bất ngờ vào ngày 21 tháng 8 vừa qua, Schmid đã đăng một video dài khoảng nửa giờ, tiết lộ cuộc trở lại đạo Công giáo của anh, và trong khoảng hai tuần kể từ đó, những video của anh tập trung vào những chủ đề như “những lý chứng thuyết phục nhất chứng minh có Thiên Chúa” và “gỡ bỏ những phản hồi công kích Công giáo”.
Schmid, một nghiên cứu sinh 4 năm cho luận án tiến sĩ triết học tại trường Đại học Princeton, đã nói trên EWTN News về cuộc trở lại với đức tin của anh rằng, cuộc trở lại Công giáo của anh “không phải tự sức anh”. Nhưng “đó là một hồng ân của Thiên Chúa”. “Thiên Chúa mới là nguyên nhân đích thực đưa anh trở lại đạo Công giáo”.
Tuy nhiên, anh cũng nói rằng “có nhiều yếu tố” thuyết phục anh trở về với chân lý của đức tin Công giáo “theo mức độ lý trí”. Quan trọng nhất trong số đó là “những phép lạ thực sự” hay “những phép lạ được chính Thiên Chúa thực hiện để củng cố các tín điều của đạo Công giáo”.
Anh đã trích dẫn các đặc sủng của Thánh Pio Năm Dấu, các phép lạ tại Lộ Đức, những lần hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima, các phép lạ Thánh Thể và nhiều hơn nữa.
Anh nói: “Tôi được hoán cải sau một quá trình dài giải tỏa được những khúc mắc về Giáo lý Công giáo, cũng như chấp nhận được những chân lý ấy cách tự do. Trong những video của mình, anh đã mô tả quá trình đó như ‘cao trào’ của ‘cuộc xung đột giữa đức tin và lý trí’”.
Anh nói trong cuộc phỏng vấn: “Thiên Chúa là Đấng Tốt Lành”.
Câu chuyện trở lại đạo thu hút nhiều sự chú ý này đã được Học viện Aquinô – Trung tâm Mục vụ Công giáo tại Đại học Princeton – ghi nhận và kêu gọi cộng đoàn Công giáo tại đây tiếp tục “cầu nguyện cho Joe để anh được lớn lên trong đức tin Công giáo và bước vào chương mới trong các hoạt động truyền thông của mình”.
Mới đây, Schmid cũng tham gia buổi phỏng vấn kéo dài hai tiếng với nhà thần học bảo vệ Công giáo, Trent Horn, người từng nhận xét Schmid là “một trong những đối thủ phản biện sắc sảo nhất của tôi”. Horn dành lời khen ngợi cho phương pháp tranh luận triết học và thần học vô cùng sắc bén của Schmid, ngay cả khi Schmid còn là một người bất khả tri.
Ông nói với Schmid trong cuộc phỏng vấn: “Tôi đã học được từ bạn rất nhiều từ cách lập luận của bạn, và điều đó giúp tôi trưởng thành hơn trong tư cách là một triết gia và một nhà bảo vệ Công giáo”.
Trò chuyện với khán giả về việc cuộc trở về với đức tin Công giáo, Schmid cho biết anh đang có những kế hoạch quan trọng để tiếp tục duy trì kênh YouTube nhằm phục vụ cho Công giáo, và “chúng ta hãy cùng chờ xem Chúa sẽ dẫn dắt tôi đến đâu”.
Anh nói: “Các cuộc tranh luận và thảo luận vẫn sẽ tiếp diễn”. Anh mong khán giả kiên nhẫn trong giai đoạn quá độ này.
“Và tôi cũng cần lời cầu nguyện của các bạn”, anh ấy nói thêm. “Và hãy tin rằng tôi cũng sẽ cầu nguyện cho các bạn!
Tác giả: Khiêm Nhu lược dịch