ĐTC Lêô: Đói nghèo xúc phạm phẩm giá con người

Thứ bảy - 17/10/2026 01:30  116

Pope Leo XIV delivers remarks at the headquarters of the U.N. World Food Programme in Rome on June 22, 2026. | Credit: Daniel Ibáñez/EWTN News

Đức Giáo hoàng Lêô XIV phát biểu tại trụ sở Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc ở Rôma ngày 22 tháng 6 năm 2026.

Ishmael Adibuah

Bởi Ishmael Adibuah — Văn phòng Vatican

Hôm Thứ Sáu, Đức Lêô XIV đã gọi nạn đói trên thế giới là một “xúc phạm nghiêm trọng” đến phẩm giá con người.

Ngài viết trong sứ điệp nhân ngày Lương thực Thế giới: “Nạn đói là một xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm con người vì nó ngăn cản khả năng con người có bánh mỳ và phá hủy mục đích chính yếu của việc sản xuất thực phẩm”.

Dù vẫn đang trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật tại Bệnh viện Gemelli Rôma, nhưng Đức Thánh cha vẫn gửi thông điệp của ngài tới Qu Dongyu, Người đứng đầu Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của Liên Hợp Quốc (FAO). Ngày Lương thực thế giới được tổ chức hằng năm vào ngày 16 tháng 10 để nhấn mạnh tình trạng nạn đói trên thế giới, cũng như đánh dấu ngày thành lập của tổ chức này năm 1945.

 “Nạn đói trên thế giới vẫn diễn ra vì con người thiếu lòng bác ái”

Trong sứ điệp, Đức Lêô bày tỏ sự đau buồn trước thực trạng nạn đói trên thế giới và chất vấn rằng: Làm sao chúng ta có thể nói về sự tiến bộ công nghệ, trong khi nhiều người vẫn còn thiếu lương thực?

Ngài khẳng định: “Đói nghèo không thể được coi như một hiện tượng bất thường mang tính thống kê, bởi tình trạng này xuất phát từ việc thiếu ý thức chính trị và thiếu vắng tinh thần bác ái cộng đồng”.

Đức Thánh cha tiếp tục: “Ngày nay, nhiều người vỗ ngực tự tin nói về những sự tiến bộ to lớn trong công nghệ. Ấy thế mà, những tiến bộ ấy thường chỉ được dùng để phát triển các thiết bị và các thuật toán, hay phục vụ sự tối ưu hóa hiệu suất, chỉ để đơn thuần nhằm đạt lợi ích kinh tế”

Một trật tự lương thực toàn cầu mới

Theo báo cáo hằng năm của Tổ chức FAO năm 2025, khoảng 645 triệu người trên thế giới vẫn sống trong tình trạng đói nghèo, chủ yếu thuộc các quốc gia của Châu Phi, Châu Á, Mỹ Latinh và vùng Caribean. Cũng theo báo cáo trên, khoảng 35,5 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và chiến tranh vẫn là “nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng trầm trọng”.

Theo đó, Đức Lêô nói rằng tình trạng thiếu lương thực sẽ không bao giờ “được sử dụng như vũ khí chiến tranh” và khuyến khích Liên Hợp Quốc hành động vì “một trật tự lương thực toàn cầu mới” nơi công nghệ phải bảo đảm nguồn lương thực cho tất cả mọi người.

Ngài viết: “Việc tiếp cận thường xuyên, thỏa đáng và đầy đủ nguồn lương thực phù hợp với phẩm giá con người là một quyền căn bản của con người”.

Từ đó, ngài khẳng định: “Một trật tự lương thực toàn cầu mới là cần thiết – một trật tự mà những tiến bộ công nghệ phải luôn đặt dưới việc tôn trọng vô điều kiện phẩm giá cao quý mà Thiên Chúa đã ban cho con người và công ích chung của toàn thể nhân loại”.

Những phát biểu đáng chú ý của Đức Thánh cha về nạn đói trên thế giới được đưa ra sau chuyến thăm trụ sở tổ chức Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) tại Rôma. Tại đây, ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải lấy con người làm trung tâm nhằm đẩy lùi nạn đói trên toàn thế giới.

Tác giả: Khiêm Nhu lược dịch

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây