Xuân Thủy, 70 em lãnh nhận hồng ân Thêm Sức
Chủ nhật - 05/10/2025 05:29
295
Chiều tối thứ Bảy, ngày 04/10/2025, tại ngôi Thánh đường thân thương của Giáo xứ Xuân Thủy, đã ghi một dấu mốc thật đặc biệt trên hành trình đức tin của 70 em thiếu nhi gồm 69 em của Giáo xứ Xuân Thủy và 1 em thuộc Giáo xứ An Bài. Bởi lẽ, với việc được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức hôm nay, các em đã hoàn tất tiến trình khai tâm Kitô giáo, để bước sang một giai đoạn mới. Từ đây, các em sẽ sống đức tin trong tâm thế của một tín hữu trưởng thành, không còn giữ đức tin một cách thụ động, cho riêng mình, nhưng được mời gọi, như các Tông đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần xưa, dám can đảm bước ra với thế giới, để làm chứng, và tỏa lan các giá trị Tin Mừng cho muôn người.

Với niềm háo hức mong đợi thời khắc quan trọng này, các em đã hiện diện tại khuôn viên Thánh đường Giáo xứ Xuân Thủy ngay từ sớm, với trang phục chỉnh tề, đẹp đẽ. Vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt càng tô thêm vẻ tươi tắn của các em trong ngày rất đặc biệt này. Trước Thánh lễ, các em đã cùng với đoàn lễ nghi, giữa tiếng kèn, tiếng trống rộn ràng, vui tươi, trang nghiêm tiến vào Nhà thờ để tham dự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức do Đức Cha Tôma chủ tế.
Trong dịp thật đặc biệt này, các em đã được đón nhận sự hiện diện ân cần, đầy tình thương của Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, vị mục tử kính yêu của Giáo phận. Ngoài ra, hiện diện để chứng kiến và ghi nhận sự trưởng thành của các em còn có Cha Quản hạt Tứ Trùng, Cha xứ và Cha phó Giáo xứ Xuân Thủy, quý Thầy, quý Dì, quý bố mẹ và người đỡ đầu, quý thân nhân và đông đảo bà con giáo dân của Giáo xứ Xuân Thủy.

Mở đầu Thánh lễ cũng như trong bài giảng, Đức Cha Tôma đã quảng diễn để giúp cộng đoàn ý thức được tầm quan trọng của bảy ơn Chúa Thánh Thần trong đời sống người Kitô hữu. Trong bảy ơn này, có bốn ơn giúp mở mang trí khôn, dẫn đưa người tín hữu đến sự hiểu biết các mầu nhiệm trong đạo, là ơn khôn ngoan, thông hiểu, suy biết, lo liệu. Ba ơn còn lại giúp các Kitô hữu áp dụng những hiểu biết đó vào trong đời sống cụ thể, bằng cách trung thành tuân giữ các giới răn trong đạo, sống xứng đáng là con ngoan của Thiên Chúa, đó là các ơn: sức mạnh, đạo đức, kính sợ Thiên Chúa. Khi đã ý thức về sự cao trọng của Bảy ơn Chúa Thánh Thần, Đức Cha mời gọi cộng đoàn phải biết quý trọng, gìn giữ những ơn này, không chỉ trong những dịp đặc biệt, nhưng là trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, tự sức riêng của mình, con người không thể gìn giữ ơn Chúa Thánh Thần trong suốt cuộc đời. Vì thế, Đức Cha khuyên nhủ cộng đoàn hãy biết cầu nguyện với Chúa Thánh Thần hằng ngày, bằng những lời kinh hết sức quen thuộc, là kinh Cúi xin Chúa sáng soi và kinh Chúa Thánh Thần, hoặc bằng lời nguyện tắt đơn sơ nhưng đầy tín tác: “Lạy Chúa Thánh Thần xin đến giúp con”.


Nghi thức ban Bí tích Thêm Sức được cử hành ngay sau bài giảng, với phần chính yếu là việc Đức cha Tôma đặt tay, đọc lời nguyện thánh hiến, cầu xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ tràn đầy Ơn Thánh của Ngài trên các em. Tiếp đến, các em, theo sau là cha mẹ đỡ đầu, đã trang nghiêm tiến lên, để được lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần, qua việc Đức Cha xức dầu Thánh trên trán từng em.
Sau khi Đức Cha kết thúc nghi thức ban Bí tích Thêm Sức, Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể thật trang nghiêm và sốt sắng.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một em thay lời cho các em được lãnh nhận Bí tích Thêm sức hôm nay, đã bày tỏ niềm hạnh phúc vì ân huệ rất trọng đại mà các em vừa được lãnh nhận. Đồng thời, các em cũng nêu lên tâm tình tri ân Đức Cha, quý Cha, quý bố mẹ, quý anh chị Giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn, đã dày công khó nhọc dạy dỗ, hướng dẫn, và hôm nay, đã tổ chức Thánh lễ thật trang trọng và sốt sắng, nhờ biết bao công khó đó, các em mới có được niềm vui thánh thiện này.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành, tuôn đổ đầy tràn ân huệ của Ngài xuống trên các em lãnh nhận Bí tích Thêm sức hôm nay, để các em luôn nhiệt thành sống đức tin, can đảm làm chứng nhân cho Đức Kitô Phục Sinh, và tỏa lan Tin Mừng cứu độ cho người khác.
Tác giả: Ban Truyền Thông Giáo Phận