ĐCV Bùi Chu: Tĩnh tâm và Thánh lễ trao thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ

Thứ sáu - 29/05/2026 10:15  27
Trong bốn ngày, từ chiều 25/5 đến sáng 28/5/2026, quý Thầy Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu bước vào những ngày tĩnh tâm cuối năm học với chủ đề:“Trở thành Linh mục hạnh phúc và nhiệt thành”. Giảng phòng cho quý thầy trong dịp tĩnh tâm này là Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên là giám mục giáo phận Xuân Lộc. Ngài cũng là người con ưu tú của quê hương giáo xứ Thức Hóa, giáo phận Bùi Chu.
 
hinh anh 1 compressed

Trong bài huấn từ mở đầu cho những ngày tĩnh tâm, cha Giuse Nguyễn Văn Quang Phó Giám đốc Đại Chủng viện đã giúp quý thầy nhìn lại hành trình theo Chúa của mình. Ngài mời gọi anh em hãy đặt lại vấn đề: ý nghĩa đích thực của đời tu, của việc đi theo Chúa của từng người là gì? Cha cũng nhấn mạnh rằng hạnh phúc của đời tu không hệ tại ở việc tôi có gì, ai ủng hộ tôi và tôi sẽ làm gì, nhưng hạnh phúc thật tự nó là một hiến tế tình yêu. Mẫu gương đỉnh cao của sự hiến tế ấy chính là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã trao ban tất cả chỉ vì tình yêu. Tiếp đến, ngài cũng kêu mời anh em hãy biết tìm kiếm hạnh phúc nơi chính Chúa, biết tập trung và đào sâu ơn gọi của mình chứ đừng đi tìm những điều có lợi cho bản thân, vun vén, chèo kéo những thứ bên ngoài nhằm lấp đầy những khoảng trống nơi tâm hồn. Chỉ ở nơi Đức Kitô, thì đời tu mới thực sự hạnh phúc, và khi có hạnh phúc thực sự thì người môn đệ mới dấn thân cách trọn vẹn và nhiệt thành.
 
hinh anh 2 compressed

Bầu khí tĩnh tâm trở nên thiêng thánh và sâu lắng hơn với những gợi ý của Đức cha Giuse. Với chủ đề trong của tuần tĩnh tâm, Đức cha đã quảng diễn qua năm bài suy niệm: bài suy niệm thứ nhất, với chủ đề: “Hãy Thổi Vào Thế Giới Ngọn Lửa Bừng Cháy”, Đức cha khơi lên cho quý thầy căn tính đích thực của người linh mục trong thời đại hôm nay. Đó phải là người biết “khơi lửa và truyền lửa” bằng chính đức tin, lòng nhiệt thành truyền giáo và bằng sự đáp trả lời mời gọi của Chúa trong cuộc đời. Trong bài suy niệm thứ hai, Đức cha mời gọi quý thầy nhìn lại ơn gọi của mình qua chủ đề: “Ơn Gọi: Hãy Theo Thầy” dựa theo những trình thuật Tin Mừng Máccô về ơn gọi của bốn môn đệ đầu tiên, của Lêvi và của Nhóm Mười hai. Qua đó, Đức cha nhấn mạnh với anh em cũng phải dứt khoát, không chần chừ, có tinh thần sẵn sàng từ bỏ mọi sự, kể cả những gì quý giá nhất của mình để đi theo Chúa.
 
hinh anh 3 compressed

Bài suy niệm ba với chủ đề: “Tình Yêu Thiên Chúa: Từ Lòng Thương Xót Đến Tình Yêu Hôn Ước”, Đức cha nêu ra ba cấp bậc của tình yêu mà Thiên Chúa dành cho nhân loại: tình yêu thương xót, tình yêu giao ước và đặc biệt là tình yêu hôn ước. Ngài mời gọi quý thầy hãy gắn bó thực sự với Đức Kitô bằng tình yêu hôn ước. Chỉ khi nào người linh mục thực sự thuộc trọn về Chúa thì lúc đó họ mới cảm thấy hạnh phúc và nhận được niềm vui đích thực. Trong bài suy niệm thứ bốn, Đức cha đưa ra những “Nguồn Gốc Gây Ra Những Khó Khăn Và Thực Trạng Của Con Người”, nó đến từ: bản tính loài người, di truyền, môi trường gia đình, học đường, giáo xứ, xã hội và những lựa chọn, nhất là những lựa chọn có ý thức. Qua đó, Đức cha cũng hướng quý thầy hãy biết nhận ra những khuynh hướng và tính tình của chính mình, những yếu tố mạnh và xu hướng có trong mình, cần thay đổi để trở nên tốt hơn.
 
hinh anh 5 compressed

Với đề tài cuối cùng “Thanh Luyện Và Uốn Nắn Con Người Từ Trong Nội Tâm”, Đức cha đưa ra sơ đồ cơ cấu tâm sinh lý của con người được xây dựng trên ba tầng: tầng I gồm những yếu tố về bản năng và tiềm thức, tầng II với ba yếu tố là tư tưởng, cảm xúc và ý chí, tầng III gồm nhiều yếu tố diễn tả bên ngoài như lời nói, hành động, cử chỉ,…Để từ đó, quý thầy nhìn nhận lại bản thân xem những yếu tố trong hành trình đào tạo và tự đào tạo của bản thân đang nằm ở tầng thứ mấy, đồng thời, hãy xem những cảm xúc tiêu cực nào đang làm thầy khốn khổ trên đường dâng hiến để rồi biết thay đổi cảm xúc, thay đổi ý tưởng và chữa lành các vết thương. Qua các bài suy niệm trên, Đức cha nhắn nhủ quý thầy hãy đưa ra những hướng đi cụ thể cho việc tu luyện và biến đổi con người để trở nên người linh mục hạnh phúc và nhiệt thành, có khả năng để khơi lên ngọn lửa đã thiêu đốt con tim của Chúa Giêsu, “Đấng đã đến ném lửa vào mặt đất, và ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49).
 
hinh anh 6 compressed

Niềm vui càng nhân lên, khi trong buổi sáng ngày 28/05/2026, với Thánh lễ bế mạc tuần tĩnh tâm, Đức cha Giuse đã trao Thừa tác vụ Đọc sách cho 17 thầy lớp Thần III và trao Thừa tác vụ Giúp lễ cho 14 thầy lớp Thần IV tại nhà nguyện của Đại Chủng viện. Hiện diện cùng Đức cha trong Thánh lễ, có Cha Giám đốc Đaminh Trần Ngọc Đăng, Cha Phó Giám đốc Giuse Nguyễn Văn Quang, cùng đông đủ quý cha giáo và toàn thể quý thầy chủng sinh.
 
hinh anh 7 compressed

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cách riêng cho quý thầy nhận tác vụ hôm nay. Đức cha cũng nói lên rằng hai tác vụ mà quý thầy lãnh nhận như những dấu mốc cần thiết trong tiến trình hướng tới thánh chức linh mục và sứ vụ tương lai. Đồng thời, Đức cha cũng hướng ý cộng đoàn cầu nguyện cho quý đấng bậc, quý thầy, quý ân thân nhân của Đại Chủng viện cũng như của mỗi người.
 
hinh anh 8 compressed 1

Tiếp nối ý hướng đầu lễ, trong bài giảng dựa trên trình thuật Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 20,20-28), Đức cha nhấn mạnh rằng tác vụ hôm nay anh em được lãnh nhận đó chính là việc Giáo hội được trao phó cho anh em. Vì thế, anh em cần phải luôn gắn bó, hiệp thông, đồng hành trong mọi vui buồn và lo lắng cùng với Giáo hội hoàn cầu. Tác vụ ấy phải xuất phát từ chính Chúa, qua các bí tích, qua đời sống cầu nguyện và của mọi thành phần trong Giáo hội. Đức cha cũng mời gọi người môn đệ của Chúa phải đi sâu trong tinh thần của Người. Mỗi bước tiến tới chức linh mục là tiến thêm những bước để sống thân tình với Chúa. Mọi ước ao tiến tới sứ vụ linh mục trong lòng mỗi thầy cần phải được khơi lên cách mạnh mẽ để bất cứ ai khi gặp quý thầy, họ cũng nhận thấy sự hiện diện thật sự của Chúa. Ngài cũng nhấn mạnh thêm rằng, sự ăn khớp giữa người môn đệ với tinh thần của Thầy Giêsu phải được thể hiện trong đời sống ơn gọi của quý thầy: hãy biết đặt điểm tựa duy nhất cuộc đời của thầy trong bàn tay quan phòng của Chúa, hãy “dán mắt” vào chính Chúa Giêsu để từ đó nhận ra những nhu cầu cần thiết của anh chị em xung quanh mình.
 
hinh anh 9 compressed

Sau bài giảng, Đức Cha đã long trọng trao tác vụ Đọc Sách và Giúp Lễ cho quý thầy. Mở đầu nghi thức bằng việc cha giáo Giuse Phạm Văn Bảo xướng tên 17 thầy lãnh tác vụ Đọc Sách. Tiếp sau đó Đức cha Giuse trao sách Kinh Thánh cho quý thầy như dấu chỉ trao, nhận Lời Chúa: “Con hãy lãnh nhận Sách Thánh và trung thành truyền lại Lời Chúa cho người khác, để Lời Chúa được thêm vững mạnh trong lòng mọi người”.
 
hinh anh 10 compressed

Kế tiếp, cha Giuse Vũ Đình Lâm xướng tên 14 thầy lãnh tác vụ Giúp Lễ. Sau đó, từng thầy tiến lên để được Đức cha trao bình đựng Mình Thánh Chúa với lời nhắn nhủ: “Con hãy lãnh nhận bình đựng bánh dùng vào việc cử hành bí tích Thánh Thể và con hãy trở nên xứng đáng phục vụ Bàn Thánh Chúa và Hội Thánh”.

Kết thúc nghi thức, bầu khí Thánh Lễ trở nên sốt sắng hơn khi 4 thầy đại diện quý thầy vừa lãnh tác vụ Giúp lễ tiến lên để thực thi thừa tác vụ của mình trong phần Phụng Vụ Thánh Thể và cho Rước Lễ.

 
hinh anh 12 compressed

Cuối Thánh lễ, một thầy đại diện cho chủng sinh đoàn, đặc biệt là quý thầy vừa lãnh nhận thừa tác vụ dâng lời tri ân Đức cha Giuse, quý cha giáo và toàn thể cộng đoàn, cùng với đó là những bức hình lưu niệm của quý thầy lãnh tác vụ với Đức cha và quý cha giáo.
 
hinh anh 13 compressed
hinh anh 14 compressed
hinh anh 15 compressed

Nguyện ước rằng tác vụ mà quý thầy được lãnh nhận hôm nay sẽ được thực thi cách hân hoan và nhiệt thành ngay trong đời sống cũng như trong mọi cảnh huống của cuộc đời quý thầy.

Tác giả: Ban Văn Hóa ĐCV

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây