ĐCV Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu khai giảng năm học mới

Thứ bảy - 05/09/2026 18:10  14

Sáng ngày 31 tháng 8 năm 2026, Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu chính thức bước vào năm học mới 2026-2027 với Lễ khai giảng ngập tràn niềm vui và hy vọng. Trong ngày hồng phúc này, Đại Chủng viện hân hoan chào đón Đức Cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu – giám mục giáo phận Bùi Chu, quý cha giáo nội trú và ngoại trú, cùng sự hiện diện đầy đủ của 109 chủng sinh nội trú và 22 chủng sinh năm Thử. Đặc biệt, năm nay Đại Chủng viện chào đón 18 tân chủng sinh khóa XVII bước vào năm Tu Đức – năm đào tạo đầu tiên tại Đại Chủng viện. Chương trình gồm hai phần chính: Lễ khai giảng và Thánh lễ Tạ ơn cầu nguyện cho năm học mới.

Phần Khai giảng năm học mới diễn ra tại hội trường Người Môn Đệ, trong đó, mọi người được đón nhận những chia sẻ ý nghĩa của cha Tổng Giám linh, cha Giám thị, và cha Giám đốc về chủ đề, định hướng và nhịp sống của Đại Chủng viện trong năm học mới. Cộng đoàn cũng được đón nhận những ca khúc sâu lắng và ý nghĩa do quý thầy các lớp gửi trao.

Phúc thay ai khát khao sự công chính” (Mt 5,6) là Chủ đề năm học mới 2026-2027. Đây cũng là mối phúc thứ tư trong Bài Giảng trên núi của Chúa Giêsu. Cha Tổng Giám linh Vinhsơn Đinh Minh Thỏa đã giúp mọi người đào sâu ý nghĩa, cũng như biết sống mối phúc này như thế nào trong năm học mới. Trước hết, cha cho biết rằng ý nghĩa đích thực của ‘khát khao’ là liên hệ đến sự sống còn của con người; cốt lõi của ‘sự công chính’ là việc thực hành ý muốn của Thiên Chúa theo mẫu gương chuẩn mực tuyệt đối là Chúa Giêsu. Tiếp theo, cha cũng nhấn mạnh rằng, chỉ có Thiên Chúa mới làm thỏa mãn nỗi khát khao của con người mà thôi. Cuối cùng, cha giáo Vinhsơn mời gọi mỗi anh em chủng sinh luôn khát khao Thiên Chúa và sống công chính theo gương Chúa Giêsu trong bốn chiều kích đào tạo cách trung thành và kiên trì, để được Thiên Chúa lấp đầy cơn khát thiêng liêng, nghĩa là đạt được sự bình an sâu lắng trong tâm hồn.

Khi nói về nhịp sống trong Đại Chủng viện trong năm học 2026-2027, cha Giám thị Giuse Vũ Đình Lâm đưa ra cho mỗi chủng sinh bốn điểm nhấn: thứ nhất là những xác tín, với ba câu hỏi: tôi ưu tư điều gì? Tôi thao thức điều gì? Và tôi khát khao điều gì? Thứ hai là thăng tiến những điểm tích cực. Thứ ba là khắc phục, sửa đổi những hạn chế. Thứ tư là thực hành những quyết tâm. Để cụ thể hóa bốn điểm nhấn, cha đưa ra bốn điểm thực hành: (1) tất cả nỗ lực trau dồi tư cách, phẩm giá chủng sinh; (2) phân định mọi suy nghĩ, hành động dưới tác động của Chúa Thánh Thần; (3) ý thức bản thân được đào tạo và tự đào tạo để phục vụ Tin Mừng, phục vụ Dân Chúa và cứu rỗi các linh hồn; (4) nạp năng lượng sống tích cực. Cha kết thúc phần chia sẻ với lời nhắn nhủ: “Là chủng sinh, không nhất thiết phải rực rỡ/nổi bật, nhưng nhất thiết phải sống chân thành trước mặt Chúa”.

Sau cùng là huấn từ của cha Giám đốc Đaminh Trần Ngọc Đăng về định hướng năm học. Khởi đi từ bản Ratio Nationalis mà Ủy ban Giáo sĩ – Chủng sinh, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đang biên soạn và duyệt lại, cha nêu ra bối cảnh của việc đào tạo linh mục tại Việt Nam: (1) cộng đồng có cảm thức tôn giáo mạnh mẽ; (2) xã hội mang đậm tính cộng đồng; (3) đề cao tôn ti trật tự; (4) sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin; (5) xu hướng hưởng thụ. Mỗi điểm lại có những thuận lợi và hạn chế riêng. Từ đó, cha Giám đốc đề ra điểm nhấn của năm học, hầu mỗi chủng sinh thích nghi với bối cảnh hiện nay. Trước hết là sự giản dị trong cuộc sống, hướng đến những gì cốt lõi và lược bỏ những rườm rà. Thứ đến, sống tinh thần hiệp hành, qua sự chủ động, tích cực, cởi mở, và dấn thân tự đào tạo. Sau cùng, tinh thần truyền giáo, lao mình ra khỏi vùng an toàn. Mỗi chủng sinh dưới mái trường của Mẹ Maria phải luôn là người sẵn sàng giơ tay đáp lại lời mời gọi của bề trên để dấn thân truyền giáo. Để kết thúc, cha Giám đốc mời gọi mỗi người hãy luôn “khát khao Chúa, khát khao hoàn thiện, và khát khao các linh hồn”.

Cao điểm của ngày khai giảng năm học mới là Thánh lễ Tạ ơn Kính Chúa Thánh Thần cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức Cha giáo phận, quý cha giáo, quý chủng sinh cũng như tất cả những người góp phần vào công cuộc đào tạo linh mục tại Đại Chủng viện. Thánh lễ được cử hành long trọng do Đức Cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu chủ tế. Đồng tế với Đức Cha là quý cha giáo nội trú và ngoại trú, cùng đông đảo quý chủng sinh của Chủng viện.

Chia sẻ trong lời dẫn vào Thánh lễ cũng như trong bài giảng, Đức Cha nói đến vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời và sứ mạng của Chúa Giêsu như trong sứ điệp của bài Tin Mừng (Lc 4,16-22) nói tới. Tiếp đến, Đức Cha nhấn mạnh về vai trò chính yếu của Chúa Thánh Thần trong tiến trình đào tạo linh mục. Chỉ nhờ sức mạnh và sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần tác động mà các cha giáo mới có thể chu toàn bổn phận của mình trong đời sống và giảng dạy. Nhờ biết vâng nghe Chúa Thánh Thần và để cho ân sủng Người tác động, biến đổi mà các chủng sinh mới đủ sức nhận ra và tin rằng Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, đồng thời can đảm dấn bước theo Người. Nói cách khác, chính nhờ Chúa Thánh Thần tác động và hướng dẫn mà công cuộc đào tạo linh mục tại Đại Chủng viện mới có kết quả và không luống công vô ích. Kết thúc bài giảng, Đức Cha kêu gọi mỗi chủng sinh hướng lên Mẹ Maria như gương mẫu về đời sống ngoan ngùy trước Chúa Thánh Thần và luôn khao khát thi hành Thánh ý Chúa trong suốt cuộc đời.

Sau bài giảng, quý cha giáo hiện diện đã long trọng tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Giáo hội khi thi hành sứ vụ giảng dạy tại Đại Chủng viện trước mặt Đức Giám mục Giáo phận. Sau đó, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. Trước khi kết thúc Thánh lễ, một thầy thay lời cho chủng sinh đoàn bày tỏ tâm tình tạ ơn Chúa và tri ân Đức Cha, quý cha, quý ân thân nhân.

Tác giả: Ban Văn Hóa – ĐCV

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây