Lược sử

ĐÔI DÒNG LỊCH SỬ ĐẠI CHỦNG VIỆN ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM – BÙI CHU

Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm – Bùi Chu hay Đại Chủng viện Bùi Chu (ICSB), tọa lạc tại Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định, là chủng viện giáo phận, được Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm thiết lập ngày 02 tháng 2 năm 2010, chiếu theo Giáo luật các điều 51 và 237-239, như đã được hướng dẫn và khích lệ bởi Văn thư số 5202/09 của Hồng y Ivan Dias, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc.
 

1. Lịch sử

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,2). Lời mời gọi này của Chúa Giêsu lại càng khẩn thiết hơn đối với Giáo Hội tại Miền Bắc Việt Nam vì thiếu linh mục trầm trọng. Hơn nữa, vào thời điểm ấy, tám giáo phận chỉ có một đại chủng viện, số chủng sinh mỗi giáo phận được gửi vào cũng rất hạn chế.

Trước tình trạng này, ngày 14 tháng 2 năm 2008, Đức Giám Mục Giáo Phận Bùi Chu đã bàn bạc với các vị hữu trách và đệ đơn xin phép Toà Thánh mở thêm một đại chủng viện cho bốn giáo phận: Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Bùi Chu.

Toà Thánh đã hướng dẫn khích lệ việc chuẩn bị này và cặn kẽ cứu xét các tài liệu liên quan như: Bản quy luật, Chương trình học, Danh sác các giáo sư và các nhà đào tạo. Đến ngày 07/12/2009, Bộ Rao Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc đã gửi Văn thư số 5202/09, phê chuẩn việc thiết lập Đại Chủng Viện Bùi Chu theo quy định của Bộ Giáo Luật (GL 237). Vì thế, chiếu theo Giáo Luật điều 51 và điều 239, ngày 02/02/2010 Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, Giám Mục Giáo Phận Bùi Chu, sau khi tham khảo ý kiến các vị hữu trách của các Giáo phận liên hệ, đã long trọng công bố Sắc lệnh thiết lập Đại Chủng Viện Bùi Chu, đồng thời ban hành Sắc lệnh thiết lập Ban Giám Đốc và Ban Linh Giám Đại Chủng Viện Bùi Chu. Đại Chủng Viện được đặt dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Thánh Cả Giuse và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Khoá đầu tiên của Đại Chủng Viện được khai giảng vào đầu tháng 9 năm 2010.

Đến nay (2023), Đại Chủng Viện đã chiêu sinh được 14 khóa, đào tạo được 36 linh mục, 27 phó tế và 65 thầy tốt nghiệp (tập vụ). Ngoài ra, Đại Chủng Viện cũng góp phần đào tạo 39 chủng sinh ngoại khóa từ nhiều Giáo phận, Dòng tu và đào tạo tiếp nối cho các chủng sinh Bùi Chu học từ Đại Chủng Viện Hà Nội tốt nghiệp từ sau 2010 trở đi. Phần lớn các chủng sinh này cũng đã chịu chức linh mục và phó tế.



2. Những mốc đáng nhớ
  • Năm 2007 – đặt viên đá khởi công tòa nhà số 1.
  • Năm 2008 – khánh thành tòa nhà số 1.
  • Ngày 07/12/2009 – phê chuẩn chính thức việc thành lập đại chủng viện tại Bùi Chu.
  • Ngày 02/02/2010 – ban hành Sắc lệnh thiết lập Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm – Bùi Chu.
  • Năm 2012 – đặt viên đá khởi công tòa nhà số 2 của Đại Chủng viện.
  • Ngày 29/11/2013 – Khánh thành tòa nhà số 2 Đại Chủng viện vơi sự tham dự của Đại Diện Tòa Thánh và các Giám mục trong Giáo tỉnh Hà Nội.
  • Ngày 09/08/2017 – Nhận Quyết định của Nhà nước công nhận Chủng viện Bùi Chu là Đại Chủng viện thứ tám của Việt Nam.
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập129
  • Máy chủ tìm kiếm39
  • Khách viếng thăm90
  • Hôm nay25,531
  • Tháng hiện tại544,034
  • Tổng lượt truy cập69,603,908
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây