ĐCV: Thánh lễ trao thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ
Thứ năm - 22/05/2025 06:09
1327
Lúc 5h30’ sáng thứ Tư, ngày 21 tháng 05 vừa qua, tại nhà nguyện thánh Giuse của Đại Chủng Viện Bùi Chu, Đức cha Tôma, Giám mục Giáo phận đã chủ sự Thánh lễ trao thừa tác vụ Đọc Sách và Giúp Lễ cho 15 thầy lớp thần III, 16 thầy lớp Thần IV và 1 thầy thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc. Hiện diện cùng Đức cha trong Thánh lễ là quý cha giáo nội trú và quý thầy nội trú.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cách riêng cho quý thầy nhận tác vụ. Đức Cha cũng nói lên rằng hai tác vụ mà quý thầy lãnh nhận như những dấu mốc cần thiết trong tiến trình hướng tới chức thánh linh mục và sứ vụ tương lai. Từ đó, Đức cha nhắn nhủ quý thầy ý thức mỗi khi thực thi các thừa tác vụ ấy nơi môi trường mà mỗi anh em được gửi tới phục vụ. Đồng thời, Đức cha cũng hướng ý cộng đoàn cầu nguyện cho quý đấng bậc, quý thầy, quý ân thân nhân của Đại Chủng viện cũng như của mỗi người.

Tiếp nối ý hướng đầu lễ, trong bài giảng, khởi đi từ Lời Chúa trong Bài đọc I trích sách Đệ Nhị Luật, dựa trên Lời Đức Chúa truyền cho dân Israel hãy lắng nghe và thực thi các mệnh lệnh của Người, Đức cha hướng ý tới nghĩa của tác vụ đọc sách. Theo Đức cha, việc lãnh nhận và thực thi thừa tác vụ đọc sách cũng chính là việc lắng nghe, thực hành và sống Lời Chúa trong sứ vụ và đời sống hằng ngày. Từ đó, Đức cha nhắn nhủ mỗi anh em lãnh nhận tác vụ này cũng luôn biết đọc, suy ngẫm, chia sẻ và sống Lời Chúa mỗi ngày. Để làm sáng tỏ tác vụ giúp lễ, Đức Cha đã rút tỉa ý nghĩa từ Bài đọc II, trích thư thứ nhất của Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô, nhắc lại việc Đức Giê-su thiết lập Bí tích Thánh Thể. Dựa trên đoạn Kinh Thánh này, Đức cha nhấn mạnh ý nghĩa của tác vụ Giúp lễ chính là việc sốt sắng phục vụ bàn thờ qua việc giúp lễ, cũng như việc trao Mình Thánh Chúa cho cộng đoàn, nhất là cho các bệnh nhân, những tâm hồn thực sự khao khát rước Chúa vào tâm hồn.

Tiếp theo, dựa trên trình thuật Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 15, 1-8), Đức cha triển khai ý tưởng về tiến trình đào tạo của người chủng sinh tại mái trường Đại Chủng viện cũng như những cành nho biết gắn liền với cây nho là Đức Ki-tô. Đặc biệt, ngài nhấn mạnh rằng những anh em lãnh tác vụ hôm nay chỉ có thể thực thi và sống tác vụ của mình một cách sống động khi biết ở lại và gắn liền với cây nho là chính Đức Ki-tô, để kín múc nguồn sức mạnh đích thật. Thêm vào đó, Đức cha làm sáng tỏ vai trò của Chúa Thánh Thần trong sứ vụ của Hội Thánh mà cụ thể là nơi những người thi hành hai tác vụ Đọc Sách và Giúp Lễ. Theo Đức Cha, Chúa Thánh Thần là tác giả của Kinh Thánh, Đấng linh hứng và khai mở cho người đọc, người nghe hiểu và sống Lời Chúa; đồng thời, Chúa Thánh Thần cũng hiện diện và hoạt động cách đặc biệt trong Bí Tích Thánh Thể khi làm cho bánh và rượu trở nên Mình và Máu Đức Ki-tô. Khép lại bài giảng, Đức cha mời gọi mỗi anh em lãnh tác vụ hãy vâng ngheo sự hướng dẫn và dạy dỗ của Chúa Thánh để họ có thể thi hành các tác vụ này một cách tốt đẹp.

Sau bài giảng, Đức Cha đã long trọng trao tác vụ Đọc Sách cho 16 thầy và thừa tác vụ Giúp Lễ cho 17 thầy. Bầu khí Thánh Lễ như nên sốt sắng hơn khi 4 thầy đại diện quý thầy vừa lãnh tác vụ Giúp lễ tiến lên để thực thi thừa tác vụ của mình trong phần Phụng Vụ Thánh Thể và cho Rước Lễ.
Cuối Thánh Lễ, một thầy đại diện đã có lời tri ân Đức cha, quý cha giáo và toàn thể cộng đoàn, cùng với đó là những bức hình lưu niệm của quý thầy lãnh tác vụ với Đức cha và quý cha giáo.