ĐCV Bùi Chu cầu nguyện cho ĐGH Phanxicô

Chủ nhật - 27/04/2025 07:57  1858
Từ khi Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô trở về nhà Cha Trên Trời vào thứ Hai trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh năm 2025, mọi thành phần trong Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu đã chân thành dâng lời cầu nguyện cho vị Cha chung của Giáo Hội trong các Thánh Lễ, giờ kinh, giờ học. Đặc biệt, với tâm tình con thảo, cách riêng, đáp lại lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý cha giáo và quý thầy nội trú của Đại Chủng Viện đã quy tụ tại Nhà Nguyện Thánh Giuse để hiệp dâng Thánh lễ đặc biệt để cầu nguyện cho ngài vào sáng Thứ Bảy trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh vừa qua.
 
hinh anh 1 min 2

Mở đầu Thánh lễ, cha Phó Giám đốc Giuse, chủ tế, mời gọi cộng đoàn tưởng nhớ và hướng ý cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng Phan-xi-cô, vị cha khả kính của Giáo Hội, nhất là trong ngày an táng ngài. Bầu khí của Thánh Lễ diễn ra rất linh thiêng, sốt sắng.  Hợp với tâm tình đó, trong phần chia sẻ lời Chúa, gợi hứng từ Tin Mừng theo thánh Mác-cô, cha giáo Giuse Đỗ Văn Khang đã chia sẻ tới cộng đoàn hai ý tưởng: lệnh truyền truyền giáo của Đức Giê-su trong Tin Mừng và Đức cố Giáo hoàng Phan-xi-cô, nhà truyền giáo của thời đại hôm nay.
 
hinh anh 2 min 2

Trước hết, cha khơi lên cho cộng đoàn hình ảnh một Đức Ki-tô Phục sinh kiên nhẫn tỏ mình ra cho các môn đệ, nhất là trong phần kết dài của Tin mừng theo thánh Mác-cô. Qua đó, Đức Giê-su từng bước củng cố niềm tin vào Đấng Phục Sinh cho các môn đệ, cũng như trao ban cho các ông một sứ mạng đặc biệt: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16, 15). Đó cũng chính là sứ mạng của Giáo hội và của mỗi người chúng ta mọi nơi mọi thời.

Tiếp đến, cha giáo Giuse tiếp tục phác họa cho cộng đoàn hình ảnh Đức cố Giáo hoàng Phan-xi-cô chính là nhà truyền giáo của thời đại chúng ta. Theo cha, hình ảnh nhà truyền giáo của thời đại nơi Đức cố Giáo hoàng được thể hiện cách rõ nét và nổi bật không chỉ trong tinh thần, trên lý thuyết, nơi các thông điệp, những cuốn sách, những bài nói chuyện, mà hơn thế trong chính lối sống nghèo mà Đức cố Giáo hoàng đã chọn và trung thành sống theo. Điều này được Đức cố Giáo hoàng thể hiện cách cụ thể qua việc hiện thực hóa những điều ngài tâm niệm, chia sẻ, hay thông diễn trong các văn bản. Để rồi, trong suốt cuộc đời, dù trong bất cứ cương vị nào, ngài luôn trung thành với việc sống tinh thần nghèo khó qua phong cách sống đơn giản, tự lập, gần gũi, vui tươi. Không những thế, Đức Giáo hoàng còn thực hiện những cuộc thăm viếng, gặp gỡ, và dang rộng vòng tay ôm lấy những con người nghèo khổ, bất hạnh, đau yếu bệnh tật, những con người nhỏ bé nhất, những người bị loại trừ và lãng quên nơi các vùng ngoại biên...

Khép lại phần chia sẻ, cha giáo Giuse mời gọi cộng đoàn, cùng với việc tiếp tục cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng sớm được Thiên Chúa ân thưởng Nước Trời. Đồng thời, cha cùng mời gọi mỗi người biết noi gương Đức Phan-xi-cô để sống tinh thần khó nghèo hầu có thể trở thành những nhà truyền giáo, những chứng nhân Tin Mừng Phục Sinh cho con người và mọi loài thọ tạo trong thế giới hôm nay.

 
hinh anh 3 min 2

Chiều cùng ngày, cộng đoàn Chủng viện tiếp tục hiệp thông cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng Phan-xi-cô khi cùng nhau tham dự trực tuyến Thánh Lễ an táng của ngài. Đại Chủng Viện cũng sẽ cùng nhau tưởng nhớ và cầu nguyện cho vị Cha chung của Giáo Hội trong Thánh Lễ sáng Thứ Hai sau Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa.
 
hinh anh 4 min 1
hinh anh 5 min 2

Tác giả: Ban Văn Hóa ĐCV

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập237
  • Máy chủ tìm kiếm155
  • Khách viếng thăm82
  • Hôm nay46,819
  • Tháng hiện tại1,840,151
  • Tổng lượt truy cập87,091,880
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây