Đại Chủng viện Bùi Chu cử hành Tam Nhật Thánh

Thứ ba - 22/04/2025 19:39  1349
Hòa chung với bầu khí thiêng thánh toàn thể giáo hội cử hành Phụng vụ Tuần Thánh với đỉnh cao là Tam Nhật Thánh, tưởng niệm cuộc khổ nạn, chết và Phục sinh của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quý cha giáo, quý thầy nội trú của Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu đã cùng nhau sốt sắng cử hành Tam Nhật Thánh tại Nhà Nguyện Đức Mẹ Vô Nhiễm.
 
hinh anh 1 min 1

Thứ Năm Tuần Thánh
Quý cha giáo và quý thầy nội trú Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu long trọng khởi đầu Tam Nhật Thánh với Thánh Lễ Tiệc Ly được cử hành vào lúc 15h00’. Với sự chủ tế của cha giáo Giuse Trần Thiện Tĩnh, sự đồng tế của quý cha giáo và sự tham dự của quý thầy, quý sơ, Thánh Lễ Tiệc Ly được cử hành trong bầu khí linh thánh và sốt sắng.
 
hinh anh 2 min 1

Mở đầu Thánh Lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn dọn tâm hồn, sốt sắng bước vào Tam Nhật Thánh, đỉnh cao Năm Phụng Vụ, cùng vào vườn Ghết-sê-ma-ni, để sống với Chúa Giê-su trong những giây phút cuối cùng, cách riêng qua việc Chúa hạ mình Rửa chân cho các Tông đồ, cũng như trong cuộc khổ nạn, cái chết trên thập giá và trong sự Phục sinh của Người, hầu mang lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Đồng thời, cha cũng nói lên ý nghĩa của Thánh Lễ Tiệc Ly và kêu mời mọi người cầu nguyện cho Giáo hội, Giáo phận, quý đấng bậc và mọi người.

Trong bài giảng, khởi đi từ Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 13,1-15), cha giáo Giuse Phạm văn Hiển chia sẻ với cộng đoàn xay quanh hai ý tưởng chính là hạ mình và chung phần. Đức Giê-su là Thầy và là Chúa nhưng đã hạ mình, quỳ xuống trước các môn đệ là những kẻ sẽ nộp Người, chối Người và bỏ rơi Người trong cuộc khổ nạn. Theo thánh Gioan, sự hạ mình này ám chỉ cái chết của Người. Nhờ sự hạ mình của Đức Giê-su mà các môn đệ được thứ tha tội lỗi và được chung phần tức là thừa hưởng Nước Trời với Người. Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn noi gương Đức Giê-su qua việc hạ mình, dấn thân phục vụ tha nhân bằng tình yêu đến tận cùng hầu có thể được chung phần với Người trong Nước Trời.

 
hinh anh 3 min 1

Sau bài Giảng, Cha giáo Giuse Trần Thiện Tĩnh đã cử hành nghi thức rửa chân cho quý thầy đại diện 12 Tông đồ. Cuối Thánh Lễ, quý cha giáo và cộng đoàn long trọng kiệu Chúa Giê-su Thánh Thể sang Nhà Tạm để luôn phiên theo lớp hoặc riêng tư tôn thờ Người, để cùng canh thức và sống bầu khí cầu nguyện với Chúa Giê-su Thánh Thể trong Vườn Ghết-sê-ma-ni.
 
hinh anh 5 min 1

Thứ Sáu Tuần Thánh
Bầu khí thiêng thánh của Tam Nhật Thánh tại Đại Chủng viện được tiếp nối trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh với việc ăn Chay trọng và cử hành Nghi Thức Suy Tôn Thánh Giá vào lúc 15h00’.
 
hinh anh 7 min 1

Khởi đầu nghi thức Suy Tôn Thánh Giá, cha Phó Giám đốc Giuse Nguyễn Văn Quang mời gọi cộng đoàn hướng lên Thập Giá Đức Ki-tô, để suy ngắm mầu nhiệm khổ nạn của Ngài, cũng như đường lối tình yêu lạ lùng của Thiên Chúa để cứu độ nhân loại. Trong bài giảng, khởi đi từ ý tưởng theo Tin Mừng Thứ Tư (Ga 18,1 - 19, 42), cha giáo Vinh Sơn Mai Văn Kính tiếp tục mời gọi cộng đoàn suy ngắm đường lối lạ lùng của Thiên Chúa qua cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su, cách đặc biệt trong chính cuộc đời và ơn gọi của mỗi người. Trong chiều hướng đó, cha khơi lên hình ảnh chồi non đầy sức sống, dù bị bầm dập, dù bị đâm thâu, nhưng vẫn đẹp trước Nhan Thánh chính là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã “nhắp giấm chua” (x. Ga 19,29), đã đảm nhận tất cả nổi khốn cùng, Đấng “Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục” (Hr 5,8), cũng như để “hoàn tất” (x. Ga 19,30) chương trình cứu độ nhiệm là của Chúa Cha. Từ đó, cha mời gọi mỗi người lắng đọng tâm hồn, mở lòng ra đón nhận Đấng là chồi non ở giữa đất khô cằn của kiếp nhân sinh…
 
hinh anh 8 min

Cũng trong bầu khí linh thánh, sau bài giảng, Cha Phó Giám đốc Giuse đã long trọng cử hành nghi thức Suy Tôn Thánh Giá. Sau đó, quý cha và quý cộng đoàn đã sốt sắng hôn kính Thánh Giá như để cảm nghiệm sống động Tình yêu nhiệm lạ mà Thiên Chúa dành cho con người qua con đường thập giá mà Con Một Người đã đi qua. Sau đó, quý cha giáo và quý thầy cùng đi Đàng Thánh Giá trọng thể, để qua 14 Đàng Thánh Giá, cộng đoàn Chủng viện cùng vác thập giá với Chúa, để cùng nhau sống bầu khí hiệp thông với Giáo hội để cầu nguyện cách đặc biệt cho Giáo hội, cho thế giới và mỗi người.
 
hinh anh 9 min

Bầu khí của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh trở nên sinh động, sốt sắng hơn khi vào lúc 19h30’, quý cha giáo và quý thầy, quý sơ quy tụ tại Nhà Nguyện Đức Mẹ Vô Nhiễm để Ngắm Mười Lăm Sự Thương Khó Đức Giê-su và cử hành Nghi thức Tháo đanh, táng xác và hôn chân Chúa Giê-su theo truyền thống lâu đời của giáo phận.
 
hinh anh 13 min
Thứ Bảy Tuần Thánh
Thứ Bảy Tuần Thánh được đan dệt bởi những giờ thinh lặng cầu nguyện chìm sâu với Chúa cũng như qua những giờ Viếng Mồ và hôn chân Chúa, cũng như Ngắm Dấu Đanh, và cao điểm là việc Cộng đoàn Chủng viện chính thức bước vào Phụng vụ của Lễ Vọng Phục Sinh, Mẹ của mọi Đêm Canh Thức. Phụng vụ Thánh lễ Vọng Phục Sinh được cử hành vào lúc 19h30’ do cha Giám đốc Đaminh Trần Ngọc Đăng chủ tế, cùng sự đồng tế của cha Phó Giám đốc Giuse, quý cha giáo, toàn thể quý thầy nội trú, quý sơ và quý ông tại Nhà Nguyện Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Khởi đầu Phụng vụ Đêm Vọng Phục Sinh, cha Giám đốc chủ sự làm phép lửa và thắp nến Phục Sinh. Sau đó, cùng với “Ánh Sáng Chúa Ki-tô” cộng đoàn hân hoan tiến vào Nhà Nguyện để cử hành Thánh Lễ Vọng Phục Sinh, với phần công bố Tin Mừng Phục Sinh (Exultes) do cha Phó Giám đốc Giuse long trọng cất lên.

 
hinh anh 16 min

Trong phần Phụng Vụ Lời Chúa, cộng đoàn chăm chú lắng nghe các bài đọc Cựu Ước, cùng với đáp ca và lời nguyện. Thánh Lễ rộn rã và phấn khởi hơn khi cha chủ tế xướng kinh Vinh Danh. Cùng lúc đó tiếng chuông, trống vang lên, toàn thể cộng đoàn vui mừng hát kinh Vinh Danh mừng Chúa Phục sinh chiến thắng tử thần và mang lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.
 
hinh anh 20 min

Trong bài giảng, cha giáo Giuse Trần Thiện Tĩnh chia sẻ về ý nghĩa của cây nến Phục sinh với ánh sáng Đức Ki-tô, biểu tượng chiến thắng tử thần và ý nghĩa của lời xướng “Halleluia – Mừng vui lên”, như một lời ngợi ca hay vui lên vì Đức Ki-tô đã chiến thắng sự chết và mang lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn sống tinh thần mừng vui vì Chúa đã Phục Sinh cũng như sống và lan tỏa niềm hy vọng Phục sinh trong hành trình đức tin và cuộc sống thường ngày.
 
hinh anh 20 min 1

Cũng trong bầu khí linh thánh của phần Phụng Vụ Thánh Tẩy, cha giám đốc cử hành nghi thức làm phép nước và rảy nước thánh trên cộng đoàn, như để nhắc nhớ việc tất cả mọi người về bí tích Thánh Tẩy mà họ đã lãnh nhận. Nhờ bí tích này, họ đã được tái sinh nhờ công nghiệp cứu chuộc của Đức Ki-tô, qua cái chết và sự phục sinh của Người.
 
hinh anh 21 min

Cuối Thánh Lễ, cha Giám đốc chúc mừng Lễ Phục Sinh tới quý cha và toàn thể cộng đoàn. Từ đó cha mời gọi mỗi người luôn biết sống niềm tin Phục Sinh và trở thành những dấu chỉ của niềm hy vọng Phục Sinh cho con người trong thế giới hôm nay.

Tác giả: Ban Văn Hóa ĐCV

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập403
  • Máy chủ tìm kiếm188
  • Khách viếng thăm215
  • Hôm nay35,124
  • Tháng hiện tại1,382,935
  • Tổng lượt truy cập86,634,664
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây