ĐCV Bùi Chu tĩnh tâm năm và bế giảng năm học

Chủ nhật - 01/06/2025 05:57  2494
Khi năm học 2024-25 đang dần khép lại thì cũng là thời gian quý thầy ngoại trú trở về Đại Chủng viện để cùng quý thầy nội trú dành thời gian bên Chúa qua kỳ tĩnh tâm năm từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5 vừa qua. Đây là một cơ hội thuận tiện, một thời gian quý báu và thiêng thánh để quý thầy duyệt xét lại các mối tương quan với Chúa và với nhau, cũng như mọi công việc, mọi kế hoạch đã thực hiện trong suốt năm qua. Để từ đó, mỗi anh em có thời gian để ở bên Chúa, để tạ ơn và tạ lỗi với Ngài cũng như có những quyết tâm mới trong tương lai, nhất là sẵn sàng đón nhận và dấn thân trong sứ vụ mới trong dịp hè.

Trong bài huấn đức mở đầu những ngày tĩnh tâm năm, khởi đi từ câu hỏi “tĩnh tâm năm để làm gì?”, Cha Phó giám đốc Giuse Nguyễn Văn Quang đã mời gọi mỗi anh em thực hiện một cuộc nhìn lại việc sống chủ đề “Hiền lành” của năm học. Cha khơi lên nơi mỗi anh em hình ảnh Đức Ki-tô, mẫu gương hoàn hảo của sự hiền lành. Từ đó, cha mới gọi mỗi anh em lượng giá trong suốt năm qua, mỗi anh em đã sống sự hiền lành ấy như thế nào, hay chỉ dừng lại ở khẩu hiệu hay chủ đề. Cha cũng kêu mời mỗi anh em tận dụng thời gian tĩnh tâm để xét duyệt lại quá khử, nỗ lực làm mới lại các mối tương quan, đồng thời đưa ra những định hướng cụ thể cho tương lai để quyết tâm hành động trong những giai đoạn mới của hành trình dâng hiến.

 
hinh anh 1

Bầu khí tĩnh tâm trở nên thiêng thánh và sâu lắng hơn với những bài gợi ý suy niệm của cha giảng phòng Phan-xi-cô Nguyễn Hoài Lâm, Ocist. Tiếp nối chủ đề của năm học “Phúc thay ai hiền lành” (Mt 5,4), cha giúp quý thầy đào sâu hơn qua năm bài giảng xoay quanh chủ đề: “Ta cho Thần Khí Ta ngự trên Ngươi” (Mt 12,18). Theo đó, khởi đi từ Chúa Thánh Thần, Thần Khí Thiên Chúa và Lễ Ngũ Tuần mới, cha tiếp tục triển khai chủ đề về niềm hy vọng nơi Thánh Thần, Thánh Thể và Thánh Mẫu, kết thúc tuần tĩnh tâm với hoa trái của Chúa Thánh Thần là niềm vui và sự bình an. Với nội dung sâu sắc, cùng những câu chuyện sống động và những kinh nghiệm quý báu, cha đã cung cấp cho quý thầy những chất liệu suy niệm quý giá để trong các giờ thinh lặng cầu nguyện riêng hay trong những Thánh Lễ, giờ kinh hay chầu Thánh Thể, quý thầy có thể dễ dàng hơn trong việc sống với Chúa và sống bên Chúa, để nhìn lại, làm mới lại tâm hồn và các mối tương quan. Kết thúc những ngày tĩnh tâm, thầy trưởng tràng đại diện anh em chủng sinh đã có đôi lời tri ân với cha Giảng phòng Phan-xi-cô.
 
hinh anh 3

Niềm vui của Đại Chủng viện trong ngày kết thúc tĩnh tâm năm như nên vẹn nghĩa hơn với Thánh Lễ tạ ơn của quý cha mới, những người con, những người anh đã được đào tạo dưới mái trường mang tên Mẹ, sau khi lãnh nhận thánh chức linh mục đã trở về để cùng tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý đấng bậc và mọi người.

Tiếp theo là Lễ Bế giảng năm học được bắt đầu vào lúc 8h30, sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua. Hiện diện trong buổi lễ Bế giảng có cha Giám đốc Đaminh, cha Phó Giám đốc Giuse, quý cha giáo, cùng toàn thể anh em chủng sinh nội trú và lớp Thử.

Khởi đầu buổi Bế giảng, cha Tổng Giám linh Vinh Sơn Đinh Minh Thỏa đã chia sẻ về chủ đề của năm học là “Phúc thay ai hiền lành” (x. Mt 5,4). Cha tiếp tục mời gọi mỗi anh em tập sống hiền lành, tự chủ, chịu đựng những giới hạn của người khác, cũng như sẵn sàng tha thứ và yêu kẻ thù. Đồng thời, mỗi người tập hiền lành theo gương sự hiền lành của Chúa Giê-su.

 
hinh anh 4

Tiếp đến, trong phần chia sẻ về chiều kích trí thức, dựa vào bảng lượng giá và kết quả học tập của mỗi anh em, cha Giuse Nguyễn Văn Quang Phó Giám đốc đã đưa ra những nhận định về những khía cạnh tích cực và hạn chế trong quá trình tu học của mỗi anh em. Từ đó, cha nhấn mạnh bên cạnh những điểm tích cực, vẫn còn tồn đọng những vấn đề cần phải khắc phục đến từ cả hai phía người học và người dạy.

Trong phần nhận định về khí cạnh nhân bản và mục vụ, dựa trên số 43 Tông huấn PASTORES DABO VOBIS, cha Giám thị Giuse Vũ Đình Lâm đã nói lên tầm quan trọng của việc đào tạo linh mục, cách riêng trong khía cạnh nhân bản và mục vụ. Từ đó, cha đã chỉ ra những điểm tích cực và hạn chế của mỗi anh em trong suốt năm qua. Ngài mời gọi mỗi anh em thực hiện ba quyết tâm: (1) Tích cực trau dồi phẩm giá của chủng sinh; (2) lưu ý việc phân định từ suy nghĩ tới hành động qua tác động của Chúa Thánh Thần, sống thật với Chúa, với tha nhân và chính mình; (3) đào tạo và tự đào tạo nên người loan báo Tin Mừng bằng cách tự nạp cho mình năng lượng tích cực.

Cuối cùng, cha Đaminh Trần Ngọc Đăng Giám đốc chia sẻ chút tâm tình và nhắn nhủ. Trước hết, cha cám ơn quý cha giáo nội trú và ngoại trú đã và đang góp công đào tạo quý thầy, cũng như cám ơn quý cố đã cộng tác với quý cha trong việc đào tạo anh em. Cùng với đó, cha cũng nói lên lời cám ơn với mỗi anh em chủng sinh, vì đã biết lắng nghe tiếng Chúa, hoàn thiện con người và không ngừng trau dồi mọi mặt cho sứ vụ tương lai. Tiếp đến, cha nhắn nhủ mỗi anh em luôn ý thức giá trị của người chủng sinh qua châm ngôn “nghỉ hè, không nghỉ tu”, để từ đó sống một kì hè với nỗ lực bổ khuyết những điều còn thiếu sót. Cùng với đó, cha giám đốc chúc mừng quý thầy khóa VIII đã hoàn tất chương trình đào tạo tại Đại Chủng viện để bước sang một giai đoạn mới. Đồng thời, cha đã trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy khóa VIII.

 
hinh anh 6
hinh anh 8

Đan xen những phần chia sẻ của quý cha giáo là những tiết mục văn nghệ của quý thầy nội trú đến từ các lớp giúp bầu khí của buổi lế trở nên sinh động và vui tươi hơn.
 
hinh anh 9

Thánh Lễ tạ ơn và Bế giảng năm học do cha Giám đốc Đaminh chủ tế được cử hành vào lúc 10h00’ cùng ngày. Đồng tế với cha có quý cha giáo và sự hiện diện của quý thầy và quý cố. Mở đầu Thánh Lễ, cha giám đốc tiếp tục khơi lên cho cộng đoàn tâm tình tạ ơn Chúa và cám ơn nhau. Đồng thời, cha cũng kêu mời cộng đoàn cầu nguyện cách đặc biệt cho quý đấng bậc, quý thầy, cách riêng cha giáo Giuse Phạm Văn Chỉnh mới an nghỉ trong Chúa.
 
hinh anh 10

Trong bài giảng, gợi hứng từ bài ca Magnificat trong Tin Mừng theo thánh Luca, cha Vinh Sơn Mai Văn Kính mời gọi cộng đoàn mặc lấy tâm tình của Đức Maria sống tâm tình tạ ơn. Theo cha, tâm tình tạ ơn đúng nghĩa là nhận ra tình thương Thiên Chúa đã đổ xuống trên mỗi người. Cùng với đó, qua ánh nhìn luôn mới mẻ và đầy yêu thương của Chúa ắp đầy nơi cuộc đời Mẹ qua hai tiếng “xin vâng”, cha mời gọi cộng đoàn là con cái Mẹ, luôn biết sống giản dị, chân thành, không màu mè để kín múc nguồn nghị lực nội tại là Thánh Thần bên trong theo gương Mẹ xưa.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, một thầy đại diện cho toàn thể quý chủng sinh đã bày tỏ tâm tình tri ân quý cha giáo cũng như cám ơn tất cả những người đã giúp đỡ quý thầy trong năm học qua, đồng thời quý thầy cũng như chào quý cha để trở về gia đình nghỉ hè và chuẩn bị cho những sứ vụ mới.

 
hinh anh 12
hinh anh 13

Tác giả: Ban Văn Hóa ĐCV

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập107
  • Máy chủ tìm kiếm37
  • Khách viếng thăm70
  • Hôm nay38,151
  • Tháng hiện tại122,412
  • Tổng lượt truy cập89,087,707
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây