Văn Giáo thay mặt giáo phận chầu Thánh Thể
Thứ tư - 13/05/2026 05:12
23
Theo lịch giáo phận, giáo xứ Văn Giáo được vinh dự thay mặt giáo phận chầu Thánh Thể vào Chúa Nhật thứ VI mùa Phục Sinh, ngày 10/05/2026. Theo truyền thống của giáo phận Bùi Chu, thánh lễ chính tiệc là tâm điểm của tuần chầu được cử hành long trọng lúc 09g30 Chúa Nhật. Thánh lễ này gồm tất cả các cha xứ trong giáo hạt t và một số cha có liên hệ đồng tế để cùng giáo xứ tạ ơn Thiên Chúa, thánh quan thầy, và cầu nguyện đặc biệt cho giáo xứ, giáo phận và những nhu cầu cấp thiết của thế giới.

Thay vì chọn cách chầu linh đình trang trọng, giáo xứ lại chọn cách chầu khiêm tốn, âm thầm, và nhẹ nhàng. Thay vì thánh lễ chính tiệc được cử hành lúc 09g30 Chúa Nhật, giáo xứ đã chọn cử hành lúc 06g30; thay vì mời đông đảo quý cha đến hiệp dâng thánh lễ trang trọng, giáo xứ lại chọn cử hành thánh lễ một cách nghiêm trang và sốt sắng, nhưng không rềnh rang. Sau thánh lễ chính tiệc, giáo xứ dành rất nhiều giờ để chầu Chúa Giêsu Thánh Thể và không ăn tiệc.
Giáo xứ chọn lựa tổ chức tuần chầu âm thầm, khiêm tốn, gọn nhẹ như vậy vì nhiều lý do. Lý do đầu tiên và trên hết là do giáo xứ đang trong thời gian tái thiết thánh đường. Vì việc tái thiết thánh đường cần nhiều kinh phí và công sức nên giáo xứ muốn hạn chế sự rềnh rang bên ngoài để tập trung cho việc xây dựng thánh đường và đời sống nội tâm. Cha xứ cùng với ban hành giáo và toàn giáo xứ đã quyết định thắt lưng buộc bụng. Từ nay cho tới khi hoàn thành thánh đường, giáo xứ sẽ hạn chế chi tiêu trong tuần chầu để góp kinh phí xây dựng thánh đường. Trong tuần chầu, các gia đình sẽ không tổ chức tiệc tùng nữa, mà dành nhiều thời gian chầu Thánh Thể, cầu nguyện nhiều để Chúa chúc phúc cho giáo xứ, cho công trình của giáo xứ.

Vì lẽ ấy mà dẫu thánh lễ chính tiệc được cử hành lúc 06g30 sáng Chúa Nhật, anh chị em vẫn tham dự thánh lễ khá đông. Không chỉ sốt sắng tham dự, anh chị em giáo dân còn dâng lễ vật cho Chúa để góp vào việc xây dựng nhà Chúa. Thánh lễ do cha quản hạt Quỹ Nhất chủ tế, cha quản hạt Tứ Trùng giảng lễ, cha xứ cha phó và hai cha thuộc hai giáo xứ trong giáo hạt đồng tế. Thánh lễ diễn ra dù không linh đình, nhưng sốt sắng và nhiều anh chi em tín hữu tham dự.
Trong phần mở đầu, cha chủ tế gợi ý nội dung thánh lễ và kêu gọi mọi người sốt sắng tham dự để cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho giáo xứ được hiệp nhất, bình an và cho công trình tái thiết thánh đường được diễn ra theo đúng thánh ý Chúa. Vì lời Chúa nói đến tình yêu của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ và lời mời gọi các môn đệ yêu mến Chúa của Chúa Giêsu nên cha đã nhắn nhủ cộng đoàn tập yêu thương qua việc quên mình mà yêu thương tha nhân như chính Chúa Giêsu yêu thương.

Trong bài giảng, cha quản hạt Tứ Trùng triển khai rõ ràng hai nội dung: Tình yêu Chúa dành cho các môn đệ và các môn đệ đáp lại tình yêu của Chúa Giêsu bằng cách tuân giữ các giới răn của Chúa “Ai yêu mến Thầy thì tuân giữ các giới răn của Thầy”. Giới răn của Chúa thì nhiều, nhưng được tóm lại bằng lời mời gọi “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Tình yêu của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ là tình yêu không biên giới, yêu đến cùng, yêu đến hy sinh mạng sống cho người mình yêu “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”.
Một cách cụ thể, các tín hữu Văn Giáo vừa được mời gọi yêu mến Chúa qua việc tuân giữ giới răn yêu thương, vừa được mời gọi chung ta xây dựng giáo xứ. Xây dựng sự hiệp nhất yêu thương trong giáo xứ, biến giáo xứ thành cộng đoàn bác ái, phụng vụ, và truyền giáo; xây dựng thánh đường giáo xứ bằng cách đoàn kết chung tay: ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, ai có của góp của, ai không có của thì góp công, ai không có những thứ ấy thì góp lời cầu nguyện. Nếu một giáo xứ hiệp nhất đoàn kết từ trên xuống dưới, từ mọi thành phần trong giáo xứ, thì mọi việc đều tiến triển tốt đẹp, việc xây dựng thánh đường sẽ sớm hoàn thành như lòng Chúa mong muốn. Đối với Thiên Chúa, chẳng gì lại không có thể, nhất là những điều tốt đẹp thuộc kế hoạch yêu thương của Ngài.

Trước khi kết thúc thánh lễ, một lần nữa cha chủ tế mời gọi cộng đoàn tiếp tục chung tay đoàn kết trong mọi công việc. Cha cũng mời gọi giáo xứ tin tưởng phó thác công việc cho Chúa và mọi người đồng lòng chung tay. Mọi sự sẽ tốt đẹp. Kế đó, cha xứ tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý cha và toàn thể cộng đoàn.
Thánh lễ khép lại lúc 07g30 trong hân hoan. Mọi người trong cộng đoàn đều vui mừng vì giáo xứ có tuần chầu sốt sắng theo cách âm thầm, khiêm tốn, nhẹ nhàng, và anh chị em có nhiều giờ hơn để chầu Chúa Giêsu Thánh Thể.
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh