Thánh Danh: Các em xưng tội, rước lễ lần đầu

Thứ hai - 19/06/2017 10:02  3595
Hòa chung trong tâm tình yêu mến và mừng lễ Mình và Máu Thánh Chúa – Bổn Mạng của Thiếu Nhi Thánh Thể, hôm qua, ngày 18/06/2017, giáo xứ Thánh Danh đã tổ chức thánh lễ trọng thể, cầu nguyện cho Đoàn Thiếu Nhi giáo xứ, cách riêng cho các em được xưng tội và rước lễ lần đầu.
 
cong doan

Sau hơn hai năm được Đức Cha giáo phận nâng lên hàng giáo xứ, đây là lần đầu tiên các em thiếu nhi Thánh Thể của giáo xứ được xưng tội và rước lễ lần đầu. Đó là hồng ân mà Chúa đã yêu thương ban tặng cho các em, cho giáo xứ. Đây cũng là dấu ấn cho thấy sự thăng tiến trong đời sống đạo của cộng đoàn.

Mở đầu thánh lễ, cha xứ Phaolô mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết  bao ơn lành Ngài đã ban xuống trên mỗi người. Cha cũng nhắn nhủ các em thiếu nhi, đặc biệt là 56 em được xưng tội và rước lễ lần đầu, hãy có lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, siêng năng tham dự thánh lễ, rước lễ mỗi khi có thể, để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho gia đình, cho giáo xứ, cho các ân thân nhân nâng đỡ các em và cầu nguyện cho chính các em, để chính các em được lớn lên trong đức tin.

 
ban thơ

Chia sẻ trong thánh lễ, cha giáo Giuse Trần Thiện Tĩnh đã giúp các em hiểu rõ hơn về ý nghĩa của ngày lễ, về ơn ích của bí tích Thánh Thể trong đời sống thiêng liêng. Qua đó, cha mời gọi cộng đoàn dân Chúa năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để được tháp nhập vào Chúa và được chia phần sự sống đời đời với Chúa.

Trước khi kết thúc thánh lễ, hai em đại diện cho Đoàn Thiếu Nhi và cho 56 em được rước lễ lần đầu, đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành về sự quan tâm của cha xứ, quý cha, quý HĐMV giáo xứ, các giáo chi, cùng các ban ngành, đặc biệt là cha mẹ, ban quản giáo, các anh chị giáo lý viên, đã không chỉ hướng dẫn, nâng đỡ, dạy dỗ các em; nhưng còn là tấm gương giáo dục, để các em noi theo trong đời sống đức tin.

 
cám ơn

Được biết, trước khi 56 em được xưng tội và rước lễ lần đầu, cha xứ đã tĩnh tâm cho các em, giúp các các em ý thức hơn về các bí tích cao trọng, mà các em sắp lãnh nhận.

Đầu giờ chiều cùng ngày, cộng đoàn dân Chúa đã có những giờ chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Khoảng 17g30, toàn thể cộng đoàn hiện diện cùng cha chánh xứ Phaolô, quý cha giáo cung nghinh Thánh Thể Chúa rất trọng thể qua các trạm chầu chung quanh thánh đường.

 
tram chau

“Nếm thử mà xem, mà xem Chúa ngọt ngào, ngọt ngào xiết bao” là lời thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã thốt lên, khi được rước Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu tiên. Ước mong các em luôn giữ tâm hồn trong trắng, như những chiếc áo đẹp các em đang mang trên mình, để các em ngày một sống xứng đáng là những thiếu nhi mang danh Chúa Giêsu Thánh Thể.

Tác giả: TT gx. Thánh Danh

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập294
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm280
  • Hôm nay63,445
  • Tháng hiện tại1,085,445
  • Tổng lượt truy cập71,113,202
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây