Giáo xứ Trung Hòa, dịp tuần chầu thật đặc biệt!

Chủ nhật - 19/10/2025 22:36  427
Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của toàn bộ đời sống Kitô hữu[1]. Đây là Bí tích cao trọng nhất, vì trong đó “chứa đựng toàn bộ của cải thiêng liêng của Hội Thánh, là chính Đức Kitô, Chiên vượt qua của chúng ta[2]. Tuy nhiên, sự cao trọng lớn lao ấy lại bị ẩn giấu bởi đường lối khiêm hạ của Thiên Chúa: Chúa Giêsu hiện diện cách đích thực, trọn vẹn trong Bí tích Thánh Thể nhưng lại dưới hình bánh nhỏ đơn sơ. Điều này khiến con người, vốn quá lệ thuộc vào sự hấp dẫn của giác quan, dễ để mình bị rơi vào thái độ thờ ơ thậm chí xem nhẹ, chẳng thấy nơi Bí tích này điều gì lôi cuốn mình. Bởi đó, trong đời sống đức tin, rất cần có những khoảng thời gian đặc biệt, để kéo con người ra khỏi sự vô thức của thói quen, giúp họ sống Bí tích cực trọng này một cách ý thức, sinh động và mới mẻ hơn. Dịp tuần chầu chính là cơ hội thuận lợi để đáp ứng nhu cầu thiêng liêng cần thiết đó.
 

Cũng trong ý hướng này, Giáo xứ Trung Hòa đã sốt sắng tổ chức dịp tuần chầu linh thánh thật chỉn chu, long trọng, với rất nhiều hoạt động ý nghĩa: thay phiên nhau làm các giờ chầu, lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, dành các Thánh lễ trong tuần để đào sâu hơn về mầu nhiệm Thánh Thể. Nhất là, sáng Chúa Nhật XXIX Thường niên năm C, ngày 19/10/2025, cả cộng đoàn Giáo xứ đã hân hoan quy tụ về ngôi Thánh đường Trung Hòa thân thương, để hiệp dâng Thánh lễ chính tiệc, là cao điểm của tuần chầu.
 

Tuần chầu năm nay quả là một dịp thật đặc biệt với bà con giáo dân Giáo xứ Trung Hòa. Bởi lẽ, mặc dù trước đó, Trung Hòa đã nhiều lần tổ chức tuần chầu cách rất tốt đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên Trung Hòa được đại diện Giáo phận chầu Chúa Giêsu Thánh Thể với tư cách là một Giáo xứ. Vừa mới được nâng lên hàng Giáo xứ, lại được đón Cha xứ tiên khởi cách đây chỉ hơn một tháng, do đó, bầu khí dịp tuần chầu năm nay dường như rộn ràng, phấn khởi hơn những năm trước.
 

Hiện diện để chung chia niềm vui linh thánh này với Giáo xứ, có Cha chủ tế Giuse Nguyễn Văn Toanh, Quản hạt Tứ Trùng, hơn 30 Cha trong mối tương quan thân tình với Giáo xứ và Cha chánh xứ, quý Thầy, quý Dì, quý khách và đông đảo bà con giáo dân trong Giáo xứ. Tất cả cùng hiệp thông trong bầu khí Phụng vụ trang nghiêm, sốt sắng, cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, và cầu nguyện cách đặc biệt cho Giáo xứ.
 

Thật ý nghĩa biết bao khi ngày lễ chính tiệc dịp tuần chầu của Giáo xứ cũng trùng vào ngày khánh nhật truyền giáo của Giáo Hội. Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế Giuse mời gọi cộng đoàn ý thức sâu sắc hơn về bổn phận và trách nhiệm của mỗi người đối với sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc. Bởi vì mỗi Kitô hữu là một chi thể trong Thân thể huyền nhiệm của Đức Kitô là Hội Thánh, do đó không ai được phép đứng ngoài sứ mạng chính yếu của Giáo Hội là truyền giáo. Cách riêng với cộng đoàn Giáo xứ, trong suốt một tuần chầu đã được sống tương quan gần gũi, thân mật với Chúa Giêsu, ắt sẽ càng phải mang lấy tâm tình và thao thức của Người: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng” (Mc 16,15).
 

Trong bài giảng, Cha giảng thuyết Giuse đã nêu bật sứ điệp chính yếu của Lời Chúa Chúa Nhật XXIX Thường Niên năm C về sức mạnh của lời cầu nguyện. Cũng như dân Israel trong cuộc chiến với quân Amalec hùng mạnh, trong cuộc chiến với ma quỷ, con người không thể chiến thắng tự sức riêng của mình, nhưng chỉ có thể chiến thắng nhờ sức mạnh của Thiên Chúa, ngang qua việc cầu nguyện. Bất cứ ai khiêm tốn, chân thành, kiên nhẫn cầu nguyện theo ý Thiên Chúa, ắt sẽ được Ngài đoái thương nhận lời, và tuôn đổ cả ơn lành lớn lao mà người ấy không dám cầu xin hay nghĩ tới. Cầu nguyện theo ý Chúa có nghĩa là không nằng nặc đòi Thiên Chúa phải làm theo ý riêng của mình, nhưng là xin cho được uốn mình theo thánh ý Chúa, và để tùy Ngài hành động khi nào và cách nào Ngài muốn, với niềm tín thác rằng Thiên Chúa là Cha yêu thương, Ngài luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái của Ngài. Còn những ai bắt Thiên Chúa phải theo ý mình ắt sẽ không thể kiên nhẫn, dễ chán nản, thất vọng, và bỏ cầu nguyện, vì thấy cầu xin mãi mà không được nhận lời.
 

Liên hệ giữa sứ điệp Lời Chúa với ý hướng của ngày khánh nhật truyền giáo, Cha giảng thuyết nhấn mạnh giữa việc truyền giáo và cầu nguyện có mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết với nhau: việc cầu nguyện trợ giúp rất nhiều cho sứ mạng truyền giáo, thậm chí có thể khẳng định cầu nguyện là yếu tố thiết yếu làm nên thành công của việc truyền giáo. Để làm rõ ý tưởng đó, Cha Giuse đã nêu ra cho cộng đoàn mẫu gương truyền giáo của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Mặc dù Thánh nhân không hề ra khỏi bức tường của nhà dòng, nhưng nhờ luôn mang trong mình thao thức, khát khao truyền giáo, bằng lời cầu nguyện, bằng những hy sinh liên lỉ, ngài đã được Giáo Hội đặt làm Bổn mạng của các xứ truyền giáo, như một sự ghi nhận đóng góp to lớn của ngài cho sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội. Như vậy, theo gương thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, mỗi Kitô hữu, dù trong bất cứ hoàn cảnh sống nào, vẫn luôn có thể đóng góp phần mình cho việc loan báo Tin Mừng: nếu không thể trực tiếp giới thiệu Chúa cho người khác, thì cũng có thể cầu nguyện, dâng những hy sinh, lao nhọc thường ngày, hướng tới sứ mạng truyền giáo. Nhưng dù với cách thức truyền giáo nào đi nữa, điều đầu tiên vẫn phải là một đời sống Kitô hữu tốt lành, thánh thiện, thấm đẫm các giá trị Tin Mừng, nhờ để cho Lời Chúa hướng dẫn, uốn nắn, cắt tỉa. Có như thế, mỗi người mới trở nên những thợ gặt lành nghề trong cánh đồng truyền giáo bao la của Giáo Hội.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. Sau nhiều thời gian được gần gũi, học hỏi cách đặc biệt về mầu nhiệm Thánh Thể, cộng đoàn đã tham dự một cách ý thức, tích cực đầy sốt mến. Tất cả hòa mình trong bầu khí trang nghiêm, linh thánh, cung kính bái thờ sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể, và hân hoan đón rước Chúa vào trong tâm hồn mình với lòng cảm mến thẳm sâu.

 

Trước khi Thánh lễ khép lại, ông trùm chánh đã thay lời cho cộng đoàn Giáo xứ, bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân liên tiếp mà Giáo xứ đã được nhận lãnh. Ông cũng dâng lời cảm ơn quý Cha, quý Thầy, quý Dì, quý khách và toàn thể cộng đoàn, đã hiện diện để làm cho niềm vui trọng đại của Giáo xứ được thêm phần trọn vẹn, nhất là đã cùng hiệp dâng Thánh lễ để cầu nguyện cho cộng đoàn Giáo xứ được vững mạnh và thăng tiến. 
 

Chắc hẳn, qua một tuần chầu sốt sắng đầy linh thánh, với sự chuẩn bị chu đáo cả bề trong lẫn bề ngoài, ơn Chúa sẽ tuôn đổ cách dạt dào trên Giáo phận nói chung và mọi người, mọi sinh hoạt của Giáo xứ Trung Hòa nói riêng. Nguyện chúc cộng đoàn Giáo xứ Trung Hòa luôn giữ được ngọn lửa yêu mến nồng nàn với Chúa Giêsu Thánh Thể, đã được thổi bùng lên qua những ngày tuần chầu hồng phúc vừa qua, nhờ đó mọi người có thể luôn hiệp nhất, yêu thương để xây dựng Giáo xứ ngày càng thăng tiến.
 
 

[1] CĐ Vaticanô II, Hiến chế Lumen Gentium, số 11.
[2] SGLHTCG, số 1324.
 

Tác giả: Ban Truyền Thông Giáo Phận

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây