Giáo xứ Thanh Thuỷ hân hoan vui mừng tổ chức tuần Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể thay mặt giáo phận vào Chúa Nhật XXX thường niên năm C. Đây là dịp đặc biệt để cộng đoàn giáo xứ hiệp nhất xây dựng giáo xứ và làm mới lại Đức Tin qua việc tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể hầu lôi kéo nhiều ơn Chúa xuống trên từng người, từng gia đình, cho giáo xứ và cho giáo phận.

Dưới sự hướng dẫn của cha Vinhsơn chánh xứ, cộng đoàn đã nỗ lực sửa sang khuôn viên giáo xứ, đường dong ngõ xóm và nhất là giao hoà với Chúa, tham dự các giờ chầu, các Thánh lễ trong suốt cả tuần qua. Đặc biệt trước Thánh lễ lúc 17h00 thứ Bảy ngày 25/10/2025, cộng đoàn giáo xứ đã tổ chức cuộc rước kiệu Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các Thánh rất long trọng với sự tham gia của tất cả các đoàn hội trong toàn xứ. Vào Chúa Nhật ngày 26/10/2025, Thánh lễ chính tiệc tuần chầu được tổ chức rất sốt sắng. Trước thánh lễ, các hội đoàn đón đoàn lễ nghi từ trung tâm mục vụ ra Thánh đường giáo xứ.

Chủ tế Thánh lễ là cha Giuse Nguyễn Văn Chuyển quản hạt, chánh xứ đền thánh Đại Đồng, quý cha cựu xứ, quý cha trong và ngoài giáo hạt cùng đồng tế. Quý thầy phó tế, quý dì, quý thầy và rất đông cộng đoàn cùng tham dự.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế chúc mừng tuần chầu giáo xứ và nói: cầu nguyện và Đức tin luôn đi với nhau, cầu nguyện để tăng thêm Đức tin và tin thì phải cầu nguyện và tín thác. Vì vậy, các tín hữu cần phải năng đến với Bí tích Thánh Thể, tham dự các Thánh lễ và cầu nguyện mọi nơi, mọi lúc để Chúa ban thêm ơn Đức tin, hiệp nhất cho gia đình, cho giáo xứ và giáo phận. Đồng thời ngài cũng mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho các đấng bậc, quý ân thân nhân và cộng đoàn người còn sống cũng như đã qua đời.

Phần chia sẻ lời Chúa, cha Giuse Vũ Đức Thảo chánh xứ Hoành Đông, nói với cộng đoàn: Thế giới ngày hôm nay thật giả lẫn lộn, bên ngoài và bên trong hoàn toàn khác nhau không thể nhận biết. Vì vậy, Chúa Giêsu đã đưa ra một dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện mà Thánh Luca 18,9-14 đã ghi lại. Khi người Pharisêu cầu nguyện với lòng tự kiêu, không nhận ra mình là người có tội nên lời cầu nguyện của ông không được Chúa chấp nhận; còn người thu thuế cầu nguyện với lòng ăn năn sám hối vì tội lỗi của mình đã phạm với Chúa và với tha nhân, vậy khi ra khỏi đền thờ, anh được sạch tội. Từ đó, cha đặt câu hỏi: Đối với Đức Giêsu, ai mới là người công chính và muốn nên công chính ta phải làm gì? Qua mẫu gương của người thu thuế trong Tin Mừng, muốn trở thành người công chính, ta phải khiêm tốn nhìn nhận chính thân phận của mình để năng cầu nguyện, sám hối, tham dự các giờ chầu, thánh lễ để nhờ ơn Chúa và qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ, mỗi người được đón nhận nhiều ơn trong đời Chúa sống Đức tin, Đức cậy và Đức mến.

Thánh lễ được nối tiếp với phần phụng vụ Thánh Thể, mọi người cùng nhau tôn thờ và đón nhận mình Thánh Chúa vào nhà linh hồn, xin Chúa giữ gìn ban ơn.
Trước khi Thánh lễ kết thúc, một vị đại diện cho giáo xứ dâng lời tạ ơn Chúa, tri ân quý cha, quý cộng đoàn, đồng thời một vị đại diện dâng lên lẵng hoa tươi thay cho lời cảm ơn.

Xin Chúa thương ban qua lời chuyển cầu của Thánh Giuse bổn mạng, cho giáo xứ luôn hiệp nhất, yêu thương, thăng tiến trong đời sống Đức tin và xây dựng giáo xứ phát triển mỗi ngày.
Tác giả: Truyền thông Giáo hạt Đại Đồng