Đoàn thiếu nhi Giáo xứ Hưng Nghĩa mừng Quan thầy
Chủ nhật - 21/09/2025 10:08
50
Thứ Năm, ngày 18/09/2025, Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Tôma Thiện - Giáo xứ Hưng Nghĩa hân hoan mừng kính Thánh Quan Thầy, và kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Xứ Đoàn.
Thánh lễ được bắt đầu vào lúc 18h45’, nhưng trước đó các em đã có những giây phút ở lại với Chúa Giêsu Thánh Thể qua giờ chầu Thánh Thể sốt sắng. Sau giờ chầu Thánh Thể là cuộc rước cung nghinh Thánh Quan Thầy của gần 900 em Thiếu nhi cùng với Đoàn Lễ Nghi và đông đảo cộng đoàn tham dự.
Mở đầu Thánh lễ, Cha xứ cũng là Cha Tuyên uý Xứ Đoàn mời gọi cộng đoàn chung vui cùng với các em thiếu nhi trong Giáo xứ trong ngày mừng lễ Quan Thầy. Cha cũng kêu mời mọi người cầu nguyện cho các em biết noi gương Thánh Tôma Thiện trở nên những chứng nhân của Chúa giữa thời đại này.


Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Tuyên uý nhắc lại lược sử cuộc đời của thánh Tôma Thiện để mời gọi cộng đoàn, nhất là các em thiếu nhi, biết dùng khả năng của mình để chung tay phục vụ cộng đoàn, qua việc chăm chỉ học hỏi Lời Chúa, tham dự Thánh lễ, yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, ngoan ngoãn, vâng lời ông bà, bố mẹ. Khi chu toàn như thế là các em cũng đang làm chứng cho Chúa, và Chúa sẽ ban thưởng cho các em như đã ban triều thiên tử đạo cho Thánh Tôma Thiện.
Nhìn lại hành trình đã qua với tâm tình tạ ơn, Xứ Đoàn Tôma Thiện xin tri ân sự hy sinh giúp đỡ của quý Cha, quý Thầy, quý Dì, quý Ông Bà quản, quý Huynh Dự trưởng, Giáo lý viên; những nỗ lực của từng em thiếu nhi để giúp Xứ Đoàn Tôma Thiện mỗi ngày một thăng tiến hơn.
5 năm đã qua, tuy nhiên một hành trình dài vẫn còn phía trước. Ước mong mỗi đoàn sinh của Xứ đoàn Tôma Thiện luôn sống trọn vẹn khẩu hiệu của người Thiếu nhi Thánh Thể là: “Cầu nguyện – Rước lễ – Hy sinh – Làm tông đồ” để trở thành những thiếu nhi ngoan hiền, biết yêu mến Chúa, yêu thương bạn bè, và là những chứng nhân sống động của Tin Mừng trong gia đình, nhà trường và xã hội.

Sau đây là đôi nét chính yếu về cuộc đời của Thánh Tôma Trần Văn Thiện: Ngài sinh năm 1820 tại làng Trung Quán, Quảng Bình. Năm 1838 (18 tuổi), chú Thiện được Cha Candalh Kim, Giám đốc chủng viện Di Loan, Quảng Trị gọi về Chủng viện. Khi chú Thiện đến Quảng Trị, thì gặp quan quân đang vây bắt các “Tây Dương Đạo Trưởng”. Do không tìm thấy Cha nào nên chú Thiện đã bị bắt cùng với một số giáo dân khác. Quan tỉnh điều tra chú Thiện để biết Cha Kim đang ở đâu và khuyên nhủ, dụ dỗ chú bỏ đạo nếu không muốn chết nhưng chú từ chối: “Tôi chỉ mong chức quyền trên trời, chứ không màng đến chức quyền thế gian”. Chú Thiện bị gông và giam chung với Cha Jaccard Phan, và ngày 17 tháng 9 năm 1838, vua Minh Mạng đã châu phê bản án xử giảo cả 2 vị này. Án lệnh được thi hành ngày 21 tháng 9 năm 1838 tại pháp trường Nhan Biều, bên dòng sông Thạch Hãn, ngoài thành cổ Quảng Trị. Thi hài của ngài được an táng tại chính đất pháp trường Nhan Biều. Năm 1847, toàn bộ hài cốt được đưa về cung kính tại Nhà nguyện của Hội Thừa Sai Paris. Tại nơi xử các ngài, Nhan Biều, vào năm 2012, một đền thờ tôn kính cha Jaccard Phan và thầy Tôma Thiện đã được xây lên. Chủng sinh Tôma Trần Văn Thiện được suy tôn lên bậc Chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và được tôn phong Hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988.
Tác giả: TT Giáo xứ Hưng Nghĩa