Bổ nhiệm các GM mới tại Tây Ban Nha và Côlômbia
Thứ hai - 02/06/2025 10:26
214
Ngày 31 tháng 5, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã bổ nhiệm hai giám mục mới: Giám mục Serrano cho Urgel (Tây Ban Nha và Andorra), và Cha Malpica cho Granada (Colombia).
Bổ nhiệm giám mục ở Tây Ban Nha
Đức Thánh Cha đã chấp nhận đơn từ chức của Đức Cha Joan Enric Vives, Giám mục Urgel (Tây Ban Nha và Andorra), vào ngày 31 tháng 5 và đã bổ nhiệm Đức Cha Josep-Lluís Serrano, người đã phục vụ với tư cách là Giám mục Phó của cùng giáo phận này kể từ tháng 7 năm 2024 và được thụ phong giám mục vào ngày 21 tháng 9 cùng năm.
Với sự bổ nhiệm này, Giám mục Serrano trở thành Đồng hoàng tử của Andorra và do đó sẽ phải tuyên thệ theo Hiến pháp của công quốc khi bắt đầu mục vụ. Giáo phận Urgell, một giáo phận trực thuộc Tổng giáo phận Tarragona, mở rộng quyền hạn của mình đối với các tín đồ Công giáo theo nghi lễ Latinh cư trú tại Công quốc Andorra và một phần của cộng đồng tự trị Catalonia.
Theo Giáo phẩm Công giáo , Giáo phận Urgel —cho đến năm 2023— có tổng cộng 212.100 người Công giáo, chiếm khoảng 99,3% tổng dân số; và có 71 linh mục. Có 363 giáo xứ hoạt động trong khu vực tài phán này, tương ứng với tỷ lệ 5 giáo xứ cho mỗi linh mục.
Đức Serrano sinh ngày 19 tháng 3 năm 1977 tại Tivissa (Tarragona). Ngà theo học Triết học và Thần học tại Đại chủng viện Tortosa (1995-2001). Ngà có bằng Cử nhân Thần học của Khoa Thần học Catalonia ở Barcelona (năm 2001). Ngà được thụ phong linh mục vào ngày 21 tháng 4 năm 2002, tại Nhà thờ chính tòa Santa Maria ở Tortosa.
Ngài đã lấy bằng Cử nhân và Tiến sĩ Thần học Giáo lý từ Đại học Giáo hoàng Gregorian ở Rome. Ngà có bằng Luật Giáo hội của Đại học Giáo hoàng Lateran và bằng tốt nghiệp về Nghiên cứu Ngoại giao của Học viện Giáo hoàng.
Ngà từng là thư ký tại các tòa sứ thần ở Mozambique (2012-2016), Nicaragua (2016-2017) và Brazil (2017-2019); cũng như Cố vấn Tòa Sứ thần tại Ban Tổng vụ của Phủ Quốc vụ khanh Tòa thánh (2019-2004).
Bổ nhiệm giám mục tại Granada (Colombia)
Cũng trong ngày thứ Ba, Đức Giáo hoàng đã chấp nhận đơn từ chức của Giám mục José Figueroa Gómez của Granada và bổ nhiệm Cha Jorge Enrique Malpica, người từng là cha xứ của Giáo phận Zipaquirá, thay thế.
Theo Hội đồng Giám mục Colombia , Cha Malpica đã trực tiếp tham gia - trong hơn 10 năm - vào việc đào tạo các linh mục mới, giữ chức vụ giám đốc và huấn luyện viên tại Đại Chủng viện San José.
Cha Malpica sinh ngày 2 tháng 8 năm 1967 tại Gachetá (Cundinamarca). Ngà theo học Triết học và Thần học tại Đại chủng viện San José de Zipaquirá. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 18 tháng 12 năm 1993 và đầu thai tại Giáo phận Zipaquirá.
Ngà cũng có bằng Thần học của Đại học Giáo hoàng Xavierian và bằng Triết học Hệ thống của Đại học Gregorian ở Rome. Ngà cũng đã hoàn thành bằng tốt nghiệp về Luật Giáo hội tại Đại học Giáo hoàng Javeriana.
Từ năm 2024, ngài phục vụ với tư cách là linh mục chánh xứ của Giáo xứ Đức Mẹ Sức Khỏe tại Chía và là Phó xứ của Vùng mục vụ Chúa Giêsu Kitô Linh mục.
Tác giả: Lm. Anmai, CSsR tổng hợp