Dự luật trợ tử của New York "hạ thấp nhân phẩm"

Chủ nhật - 22/06/2025 07:48  77
Bởi Kate Quiñones
CNA Staff, Jun 18, 2025 / 16:23 pm

image 20250622184935 1Một trong những tiếng nói có mạnh mẽ nhất của Giáo hội Công Giáo Hoa Kì tại New York, Đức hồng y Timothy Dolan, đang kêu gọi thống đốc Công giáo của Bang phủ quyết một dự luật trợ tử mà theo đó không cần thời gian chờ đợi hoặc một đánh giá tâm lý cần thiết.

Trong một cuộc trò chuyện trên truyền hình ngày 17 tháng Sáu, Đức Hồng y Dolan đã khẳng định: “Đây là một sự hạ thấp phẩm giá con người”.

Thống đốc Kathy Hochul, một người Công giáo, vẫn chưa thể hiện công khai rõ ràng lập trường của mình về dự luật này. Thượng Viện Tiểu bang đã thông qua Dự luật này vào ngày 9 tháng 6 vừa qua, bất chấp sự phản đối của lưỡng đảng tại cơ quan lập pháp New York, nơi mà phần lớn các thành viên của cả hai Đảng Dân Chủ và Cộng hòa đều bỏ phiếu chống lại dự luật này.

Trong khi đó, những người đề xuất dự luật cho rằng việc trợ tử sẽ tạo ra nhiều cơ hội lựa chọn chấm dứt cuộc sống. Thượng nghị sĩ tiểu bang New York, Brad Hoylman-Sigal, người ủng hộ dự luật, nói rằng New York “đã làm nên lịch sử” với việc thông qua dự luật, điều mà ông cho rằng sẽ giúp “giảm bớt đau khổ cho con người.”

Ngược lại, Dennis Poust, Giám đốc điều hành của Liên Hiệp Công giáo New York, gọi dự luật “là dự luật trợ tử vô nhân đạo nhất trên cả nước” vì nó hoàn toàn không bảo vệ các bệnh nhân.

Ông nói rằng, trong khi trợ tử là hợp pháp tại 12 tiểu bang và tại thủ đô Washington D.C, thì dự luật của New York là một dự luật dị thường bởi không có giai đoạn chờ đợi.

Cũng vậy, Poust cũng nói trên “EWTN News Nightly” ngày 13 vừa qua rằng: “Bạn có thể nhận được một chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối từ bác sĩ. Bạn sẽ đau buồn và tuyệt vọng, và bạn có thể ngay lập tức yêu cầu bác sĩ cho sử dụng thuốc trợ tử từ chính bác sĩ đó và sau đó từ một bác sĩ khác. Và ngày tiếp theo, bạn có thể chấm dứt cuộc đời của bạn. Điều đó thật nguy hiểm”.

Ông nói: “Mọi người được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối hẳn nhiên sẽ có những giây phút trầm cảm. Tất cả chúng ta đều biết 5 giai đoạn của sự đau buồn và trầm cảm chỉ là một trong số chúng. Nhưng các bác sĩ thậm chí chẳng quan tâm đến điều đó. Họ chỉ có thể kê đơn thuốc nếu bạn còn tỉnh táo.”

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn ngày 8 tháng 6 của mình, Đức hồng y Dolan đã bày tỏ hy vọng khi nhớ lại thời điểm ngài đã nói với Hochul về chủ để này tại Cuộc diễu hành Quốc gia Puerto Rican. Ngài nói rằng ngài đã kêu gọi Hochul với trách nhiệm của mình ủng hộ việc chăm sóc sức khỏe tinh thần. Đáp lại, Hochul bày tỏ sự đồng thuận trong việc ủng hộ dịch vụ chăm sóc sức khỏe và ngăn chặn trợ tử trong suốt nhiệm kì của mình, bao gồm việc cung cấp hàng triệu đô la để nâng cao dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Theo Đức Hồng y, “tự tử là một hậu quả khi ai đó đang phải đấu tranh cả về tinh thần lẫn thể xác. Điều đó xảy ra khi một người quá tuyệt vọng và chúng ta phải nâng đỡ họ về mặt tinh thần để họ không tìm tới cái chết – Đó là lý do chúng ta không ủng hộ trợ tử”. Ngài tiếp tục: “Bà Thống đốc đã không cam kết, nhưng có gì đó mách bảo tôi rằng bà ấy không ủng hộ nó. Tôi vẫn hy vọng rằng bà ấy sẽ có đủ can đảm và có quyền để làm điều đó, nghĩa là loại bỏ việc trợ tử”.

Cùng với đó, Đức Hồng y cũng thúc giục các Giáo hội địa phương gửi thông điệp cho Thống đốc và chia sẻ quan điểm rõ ràng của mình về dự luật này. Ngài cũng khẳng định: “Có rất nhiều lý do chính đáng để Thống đốc phủ quyết thông qua dự luật này khi mà những lý do đó chẳng liên quan gì đến đức tin Công giáo của bà ấy”. Bottom of Form.

Như chúng ta đã biết, việc hợp pháp hóa trợ tử đã được thông qua tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới, bao gồm Canada. Nhưng những luật này đã gây ra những phản ứng dữ dội trong nhiều trường hợp vì việc trợ tử đã xâm phạm nghiêm trọng quyền được chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân.

Do đó, Poust đã khuyến khích những ai đang cân nhắc việc trợ tử hãy tìm kiếm một phương án chăm sóc sức khỏe tốt hơn. ông nói: “Chúng ta không muốn bất cứ ai đau khổ, chúng ta muốn mọi người được tiếp cận dịch vụ chăm sóc tại nhà dưỡng lão. Có nhiều cách để kiểm soát, làm chủ nỗi đau. Và cũng có nhiều cách để vượt qua cuộc sống đời này trong sự bình an và tình yêu của mọi người xung quanh chúng ta.

Cuối cùng, ông kết luận: “Tôi ước mong mọi người đừng bao giờ tuyệt vọng và hãy để Thiên Chúa chăm sóc các bạn vì Ngài là Đấng tốt lành và luôn sẵn lòng”.

Tác giả: Khiêm Nhu chuyển ngữ

Nguồn tin: www.catholicnewsagency.com

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập156
  • Máy chủ tìm kiếm24
  • Khách viếng thăm132
  • Hôm nay24,173
  • Tháng hiện tại738,978
  • Tổng lượt truy cập89,704,273
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây