Chuyến tông du của ĐGH Lêô XIV: Tiếng nói vì Hoà bình
Thứ năm - 27/11/2025 21:10
6
CHUYẾN TÔNG DU CỦA ĐỨC LÊ-Ô XIV TỚI THỔ NHĨ KÌ VÀ LI-BĂNG: TIẾNG NÓI VÌ HOÀ BÌNH
Abigail JamesNovember 25, 2025

(Vatican Media)
Đức Giáo hoàng Lê-ô XIV sẽ sớm thực hiện chuyến tông du đầu tiên trong triều đại của ngài kéo dài 6 ngày tới Thổ Nhĩ Kì và Li-Băng, với mục đích củng cố tinh thần đại kết, đối thoại liên tôn sâu sắc hơn, và kêu gọi sự hỗ trợ đối với những cộng đoàn Ki-tô hữu đang phải đối mặt với khó khăn vì tôn giáo. Văn phòng Toà Thánh đã thông báo chi tiết chuyến tông du sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng Mười Một tới ngày mồng 2 tháng Mười Hai tới đây.
Theo Vatican News, Giám đốc Văn phòng Toà thánh, Matteo Bruni đã mô tả chuyến thăm là “một chuyến đi khó khăn ở hai quốc gia nhạy cảm”, ám chỉ Thổ Nhĩ Kì đã từng là nước Ki-tô giáo và một Li-Băng với nền kinh tế đang phát triển trong một xã hội bất ổn. Đức Thánh cha sẽ dừng chân tại Ankara, Istanbul, Iznik và Beirut, cũng như sẽ có cuộc gặp gỡ với người đứng đầu chính quyền dân sự, các lãnh đạo tôn giáo và các cộng đoàn địa phương. Bruni nhấn mạnh rằng “tất cả sự đảm bảo an ninh cần thiết cần được thực hiện”.
Sứ mạng đại kết là trọng tâm của chuyến tông du
Một điểm chính của chuyến tông du là kỉ niệm 1700 năm Công Đồng đầu tiên Nicea. Đức Giáo hoàng sẽ tới thăm Iznik – Nicea cổ - để tham dự lễ kỉ niệm Công đồng chung cùng với Đức Đại Thượng phụ Bartholomew. Bruni nhấn mạnh rằng “chiều kích đại kết là trọng tâm của chuyến tông du này”, và lưu ý rằng Công đồng Nicea vẫn là một điểm nền tảng cho sự hợp nhất giữa các truyền thống Ki-tô giáo.
Một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng đẹp nhất sẽ là việc Đức Giáo hoàng và Đức Thượng Phụ cùng nhau đi bộ tới đống đổ nát của Vương Cung thánh đường thánh Nophytos. Tờ Vatican News thông báo rằng buổi cầu nguyện sẽ kết thúc với nghi thức thắp nến – một cử chỉ ý nghĩa nhấn mạnh sự hợp nhất Ki-tô giáo và đầy hy vọng.
Hỗ trợ các cộng đồng Ki-tô hữu đang gặp khó khăn
Li-Băng đang phải trải qua cơn khủng hoảng kinh tế, sự bất ổn chính trị và những nỗi đau kéo dài do hậu quả của vụ nổ Cảng Beirut năm 2020, sẽ là một điểm dừng quan trọng trong chuyến Tông du. Theo Vatican News, Đức Giáo hoàng Lê-ô XIV sẽ cầu nguyện tại Cảng này để tưởng nhớ các nạn nhân, cũng như có cuộc gặp gỡ với tổng thống Joshep Aoun, và thăm cả những cộng đoàn Công giáo Latin lẫn Đông Phương.
Đức thánh cha cũng sẽ có cuộc nói chuyện với các bạn trẻ Li-Băng tại Bkerke, Trụ sở Toà Thượng Phụ dòng Maronite. Theo tờ Vatican News, cuộc gặp gỡ này được mong đợi mang tới “sứ điệp mạnh mẽ về niềm hy vọng trong Năm Thánh”, khi nhiều bạn trẻ Li-Băng đang trong cảnh bấp bênh về tương lai và cân nhắc di cư.
Thúc đẩy đối thoại liên tôn
Chuyến tông du cũng sẽ nhấn mạnh tầm quan trong của việc đối thoại liên tôn. Theo đó, Đức Giáo hoàng Lê-ô sẽ thăm Diyanet, cơ quan tôn giáo Nhà Nước Thổ Nhĩ Kì; đồng thời ngài cũng có chộc gặp người đứng đầu các Rabbi Thổ Nhĩ Kì; và tiến hành cuộc họp riêng với những nhà lãnh đạo Hồi Giáo và Druze tại Li-Băng.
Những cuộc gặp gỡ này tăng cường cam kết của Vatican trong việc thúc đẩy hoà bình trong những khu vực đa dạng tôn giáo và xung đột thường xuyên.
Những buổi cầu nguyện và các hoạt động mang tính biểu tượng
Chuyến tông du sẽ có nhiều nghĩa cử mang đậm tính lịch sử và tinh thần sâu sắc. Tờ Vatican News liệt kê một vài hoạt động chính như buổi cầu nguyện bên trong Đền thờ Hồi giáo Blue tại Istanbul, đặt vòng hoa tưởng niệm tại Lăng Atatürk, cử hành Thánh lễ tại sân vận động Volkswagen Arena ở Istanbul, trồng cây tuyết tùng tại Dinh Tổng thống Li-Băng và cầu nguyện tại mộ thánh Charbel cũng như trước tượng Đức Mẹ Li-Băng.
Cũng theo Vatican News, Đức Giáo hoàng sẽ sử dụng tiếng anh trong các sự kiện hành chính chính thức và sử dụng tiếng Pháp khi cử hành phụng vụ. Và như thông lệ, ngài cũng sẽ tổ chức một cuộc họp báo trên chuyến bay trở về Vatican.
Một cuộc hành hương vì hoà bình, hợp nhất và hy vọng
Theo Vatican News, Đức Lê-ô XIV kì vọng chuyến thăm này sẽ trở thành “một tiếng nói của hoà bình, hợp nhất và hy vọng ngay tại trái tim của Trung Đông”. Sự hiện diện của ngài tại Thổ Nhĩ Kì và Li-Băng không chỉ theo bước các vị tiền nhiệm, nhưng tìm kiếm một sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa các Ki-tô hữu và những người hàng xóm của họ về mặt tôn giáo, nơi mà đức tin, lịch sử, và văn hoá có thể giao thoa với nhau giữa những đa dạng.
Chuyến tông du này – được đánh dấu bởi cầu nguyện, lắng nghe và gặp gỡ - hứa hẹn mang lại sự đổi mới tình huynh đệ và chứng tá liên lỉ cho Tin Mừng tại trung tâm những vùng đất ghi dấu sớm nhất lịch sử Ki-tô giáo.
Tác giả: Thất Nguyễn chuyển ngữ
Nguồn tin: catholiconline.news