ĐHY Ambongo: "Phản đối chúc lành cho các cặp đôi đồng tính không phải là ngoại lệ của châu Phi"
Thứ bảy - 05/07/2025 09:55
60
Bởi Hannah Brockhaus , Valentina di Donato
Vatican City, Jul 1, 2025 / 14:47 pm
Người đứng đầu Hội đồng Giám mục Công Giáo Châu Phi đã bác bỏ quan điểm cho rằng chỉ những người Châu Phi phản đối Tuyên bố năm 2023 của Tòa Thánh cho phép chúc lành cho các cặp đôi đồng tính.
Đức Hồng y Fridolin Ambongo Besungu, OFM Capm đã nói trên tờ EWTN vào ngày 01 tháng Bảy rằng: “Việc phản đối Bản Tuyên Bố của Tòa Thánh được thực hiện bởi Châu Phi cũng là sự phản đối của các Giám mục Châu Âu đang phục vụ tại đây. Đó không chỉ là một ngoại lệ của Châu Phi”.
Đức Hồng y 65 tuổi nói thêm rằng tình dục đồng giới về cơ bản là một “học thuyết, một vấn đề thần học”, mà giáo huấn của Giáo lý Hội Thánh Công Giáo về vấn đề này không thay đổi.
Đức Ambongo là Tổng Giám mục của Kinshasa thuộc CÔng Hòa Dân Chủ Công-gô và là người đứng đầu Hội nghị các Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar (SECAM).
Sau khi Bộ Giáo lý Đức tin thuộc Tòa Thánh công bố văn kiện Fiducia Supplicans vào ngày 18 tháng 12 năm 2023, Đức Hồng y Ambongo đã bay tới Rô-ma, nơi mà ngài đã yết kiến Đức cố Giáo hoàng Phan-xi-cô để bày tỏ sự thất vọng của các Giám mục Châu Phi đối với Bản Tuyên Bố cho phép chúc lành cho các cặp đôi đồng tính ngoài phụng vụ.
Theo Đức Ambongo, ngài đã làm việc với người đứng đầu Bộ Giáo Lý Đức Tin (DDF), là Đức Hồng y Victor Manuel Fernandez, và Đức Phan-xi-cô để đưa ra một tuyên bố rắng việc cho phép chúc lành cho người đồng giới sẽ không được chấp nhận tại Châu Phi. Cùng với đó, vào ngày 11 tháng 01 năm 2024, một tuyên bố từ SECAM đã trích dẫn đoạn Kinh Thánh quý định việc cấm các hành vi tính dục đồng giới và gọi đó là “xấu tự bản chất”.
Theo đó, trong một bản tuyên bố ngày 04 tháng 01 năm 2024, DDF đã chấp nhận bối cảnh mục vụ ở những quốc gia khác nhau có thể yêu cầu một chấp nhận Tuyên Bố của Tòa Thánh chậm hơn.
Cũng trong chiều hướng đó, cuối tháng 01 năm 2024, Đức Phan-xi-cô đã bảo vệ tuyên bố này và gọi Giáo hội Châu Phi là “một ngoại lệ”. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Ý La Stampa, Đức Phan-xi-cô khẳng định: “Đối với Châu Phi, tình dục đồng giới là một “điều xấu” đối với văn hóa Châu Phi; họ không thể khoan nhượng đối với vấn đề này”.
Hơn nữa, Đức Ambongo, người đã nói với EWTN News sau cuộc họp báo của Vatican để trình bày một tài liệu về công lý khí hậu và chuyển đổi sinh thái, cho biết rằng Châu Phi “đã nhìn nhận [Fiducia Supplicans] như một thứ gì đó được áp đặt từ bên ngoài lên một dân tộc có những đặc quyền khác”.
Ngài cũng nói thêm: “Ưu tiên mục vụ đối với chúng tôi không phải là vấn đề của người đồng tính, không phải là vấn đề của đồng tính luyến ái. Đối với chúng tôi, ưu tiên mục vụ là cuộc sống: Làm thế nào để sống, làm thế nào để tồn tại. Các chủ đề như đồng tính luyến ái là dành cho Châu Âu, không phải cho chúng tôi ở Châu Phi”.
Đức Hồng y Ambongo là thành viên của Hội đồng Hồng y cố vấn của Giáo hoàng Phan-xi-cô — đôi khi được gọi là “C9” vì trong phần lớn lịch sử, hội đồng này bao gồm chín hồng y — cho biết ngài không biết liệu Giáo hoàng Lê-ô XIV có thành lập một nhóm tương tự để cố vấn cho giáo hoàng hay không.
Cuối cùng, Đức Hồng y Ambongo cho biết trong các cuộc họp trước Mật Nghị, các Hồng y đã bày tỏ mong muốn Đức Giáo hoàng coi trọng ý kiến đóng góp của toàn thể Hồng y đoàn, thậm chí có thể tổ chức các cuộc họp thường niên. Tuy nhiên ngài khẳng định: “Nhưng nhóm nhỏ này cũng có thể giúp Đức Giáo hoàng, điều đó phụ thuộc vào ngài”.
Tác giả: Khiêm Nhu chuyển ngữ
Nguồn tin: www.catholicnewsagency.com