Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu 2026
Chủ nhật - 18/01/2026 19:47
35
Tài liệu cho Tuần Cầu nguyện năm 2026 được hoàn thiện bởi một nhóm quốc tế, do Bộ Cổ võ các Kitô hữu Hiệp nhất và Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô (WCC) bổ nhiệm, đã họp tại Etchmiadzin, Armenia, từ ngày 13 đến 18/10/2024. Bản thảo đầu tiên do Giáo hội Tông truyền Armenia soạn thảo.

Cuộc họp do Mục sư Mikie Roberts thuộc Hội đồng Đại kết các Giáo hội tại Genève và linh mục Martin Browne, OSB, thuộc Bộ Cổ võ các Kitô hữu hiệp nhất tại Rôma đồng chủ trì, với sự tiếp kiến đặc biệt của Đức Thượng phụ Karekin II vào ngày 17/10/2024.
Tài liệu này đã được Ủy ban Đại kết và Đối thoại Liên tôn trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam chuyển ngữ và phổ biến để sử dụng trong phụng vụ. https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/tai-lieu-cho-tuan-cau-nguyen-cho-cac-kito-huu-hiep-nhat-nam-2026
1. Chủ đề năm 2026
Chủ đề chính thức được trích từ Thư gửi tín hữu Ê-phê-sô: “Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng” (Ep 4, 4).
Thông điệp này nhấn mạnh rằng dù có sự khác biệt về truyền thống hay địa lý, tất cả những người tin theo Chúa Kitô đều thuộc về một thân thể duy nhất và cùng chia sẻ một niềm hy vọng trong Chúa Thánh Thần.
2. Lời Chúa (Ep 4, 1-13)
1 Vậy, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em.2 Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau.3 Anh em hãy thiết tha duy trì sự hợp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau.4 Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng.5 Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa.6 Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người.
7 Nhưng mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tùy theo mức độ Đức Kitô ban cho.8 Vì thế, có lời Kinh Thánh nói: Người đã lên cao, dẫn theo một đám tù; Người đã ban ân huệ cho loài người.
9 Người đã lên nghĩa là gì, nếu không phải là Người đã xuống tận các vùng sâu thẳm dưới mặt đất?10 Đấng đã xuống cũng chính là Đấng đã lên cao hơn mọi tầng trời để làm cho vũ trụ được viên mãn.11 Và chính Người đã ban ơn cho kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ.12 Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Kitô,13 cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hợp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô.
3. Ý nghĩa chính trong bối cảnh hiệp nhất:
1) Nền tảng của sự hiệp nhất (Câu 4-6): Đây là “bảy cái một”: một thân thể, một Thần Khí, một niềm hy vọng, một Chúa, một đức tin, một phép rửa, một Thiên Chúa. Khẳng định nền tảng sự hiệp nhất không phải là sự đồng nhất máy móc mà là sự hiệp thông sâu xa trong Thiên Chúa.
2) Hiệp nhất trong sự đa dạng (Câu 7-12): Mỗi cá nhân và mỗi Giáo hội có những đặc sủng (ân sủng) khác nhau. Sự đa dạng này không để chia rẽ mà để bổ túc cho nhau nhằm “xây dựng thân thể Đức Kitô”.
3) Mục tiêu cuối cùng (Câu 13): Sự hiệp nhất hướng tới sự trưởng thành toàn diện, nơi mọi Kitô hữu cùng đạt tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô.
4. Cấu trúc 8 ngày cầu nguyện
Tài liệu hướng dẫn bao gồm các bài đọc Kinh Thánh, suy niệm và lời nguyện cho 8 ngày liên tiếp:
Ngày 1: Ơn gọi của chúng ta.
Ngày 2: Chúng ta hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau.
Ngày 3: Mối dây bình an.
Ngày 4: Được kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng.
Ngày 5: Chỉ có một niềm tin, một phép rửa.
Ngày 6: Chỉ có một Thiên Chúa là Cha.
Ngày 7: Ân huệ Thiên Chúa ban trong Phép rửa.
Ngày 8: Lớn lên trong Đức Kitô.
Tác giả: Lm. Gioan B. Vũ Quốc Đạt