Giáo xứ Đại Đồng đã tổ chức Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 16 năm đón sắc phong Đền Thánh và 5 năm cung hiến Thánh đường và bàn thờ vào thứ 6 tuần III Phục Sinh, ngày 24/04/2026 vì biết bao ơn lành Chúa đã ban cho giáo xứ, qua sự bầu cử của Đức Mẹ mân côi, cùng các Thánh bảo trợ.

Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của giáo xứ thì 5 năm chưa phải là dài trong lịch sử giáo xứ nhưng lại là sự kết tinh của bao đời đi trong tình thương của Chúa, cùng sự nỗ lực của các bậc tiền nhân, quý ân thân nhân và cộng đoàn, đặc biệt là sự yêu thương, hướng dẫn và chăm sóc của quý đấng bậc Chúa gửi đến cho giáo xứ kể từ ngày giáo họ được thành lập năm 1840.
Trước khi bước vào Thánh lễ, lúc 9h30 quý chức, quý hội đoàn đại diện cho cộng đoàn giáo xứ đón đoàn lễ nghi. Thánh lễ do cha Vinhsơn Đỗ Huy Hoàng, chánh văn phòng Tòa giám mục Bùi Chu chủ tế, quý cha tòa giám mục, quý cha cố, quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo hạt Đại Đồng đồng tế, rất đông giáo dân sốt sắng tham dự.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế nói lên niềm vui và vinh dự cho quý cha được cùng với quý cha và cộng đoàn dâng Thánh lễ tạ ơn trong ngôi đền thánh Chúa Kitô vua vũ trụ được Đức cha giám mục giáo phận ưu ái tôn phong lên hàng Đền Thánh trong giáo phận và thánh hiến cách đây đã 5 năm. Ngài cũng nói thêm rằng ngôi Đền Thánh là nơi cộng đoàn quy tụ, tôn vinh Chúa Kitô vua vũ trụ và lãnh nhận các mầu nhiệm thánh. Đây là dịp nhắc nhớ cộng đoàn nhìn lại những ơn Chúa đã ban cho giáo xứ cũng như từng người không chỉ ngôi đền thờ này mà còn là nơi mỗi người con dân Đại Đồng. Vì vậy mà mỗi người cần tạ ơn Chúa và sống sao cho xứng đáng với ơn Chúa ban. Cha cũng chúc mừng giáo xứ và kêu mời mọi người dâng lời tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho các đấng bậc, quý ân thân nhân và cộng đoàn người còn sống cũng như đã qua đời.

Trong bài giảng, cha Giuse Phạm Văn Hy cựu chánh xứ nói rằng việc tạ ơn Chúa của giáo xứ là chính đáng vì suốt 5 năm qua Chúa tuôn đổ xuống cộng đoàn này bao nhiêu ơn lành. Từ nơi đây, biết bao trẻ em đã được lãnh nhận bí tích rửa tội gia nhập Hội Thánh, bao người trẻ lãnh nhận Hôn phối thành gia đình mới, bao người được giao hòa với Chúa qua bí tích hoà giải và cả những vất vả, khó khăn, đau yếu được ơn nâng đỡ, người quá cố được đưa đến nhà thờ hiệp dâng Thánh lễ cuối cùng để trở về nhà Cha. Nhưng trên hết ngôi đền thánh vật chất này được cung hiến cho Chúa để trở nên xứng đáng hơn cho mỗi người trong cộng đoàn đến đây. Lời Chúa trong bài đọc 2 trích thư của Thánh Phaolô tông đồ: “Anh em là Đền thờ của Chúa” nhắc mỗi người trở nên đền thờ Chúa ngự thật sống động. Vậy mỗi người cần được Chúa thanh tẩy, để trở nên xứng đáng hơn, hầu được Chúa ngự trị và ban ơn.
Thánh lễ tiếp nối với phần phụng vụ Thánh thể, Mình Thánh Chúa được trao ban cho những tâm hồn xứng đáng lãnh nhận.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện cho cộng đoàn dâng lời tạ ơn Chúa, tri ân quý cha, quý thầy, quý dì, quý ân thân nhân, quý khách và cộng đoàn.

Xin Chúa thương cộng đoàn giáo xứ chúng con vẫn còn gặp nhiều gian nan thử thách trên con đường kính mến Chúa và yêu thương tha nhân. Xin Ngài ban thêm ơn giúp cộng đoàn giáo xứ chúng con luôn thăng tiến trong sự hiệp nhất và yêu thương.

Tác giả: TT. hạt Đại Đồng