Giáo xứ Trung Lao mừng đại lễ Phục sinh 2026
Thứ ba - 07/04/2026 04:26
59
Vào lúc 18h00 chiều Chúa Nhật, ngày 05/4/2026, trong bầu khí hân hoan của toàn thể Giáo Hội mừng Đại lễ Phục Sinh, đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ tại Đền Thánh Mẹ Thiên Chúa - Giáo xứ Trung Lao để hiệp dâng Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Phục Sinh. Đặc biệt, dịp đại lễ năm nay, rất vinh dự cho Đền Thánh Mẹ Thiên Chúa – Giáo xứ Trung Lao được đón Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu về chủ tế Thánh lễ, trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tình hiệp thông.
Sau những ngày sống trong bầu khí linh thiêng của Tam Nhật Thánh, cộng đoàn dân Chúa long trọng cử hành Đại lễ Phục Sinh với niềm vui trào dâng. Đây không chỉ là một biến cố lịch sử, mà còn là mầu nhiệm đức tin sống động, luôn hiện diện và đổi mới đời sống mỗi Kitô hữu.
Vào hồi 17h00, cộng đoàn đã cùng tham dự cuộc cung nghinh Chúa Phục Sinh, Đức Mẹ và các Thánh trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy niềm vui.


Đoàn rước khởi hành trong tiếng kèn đồng vang dội, nhịp trống rộn ràng. Đi đầu là Thánh giá nến cao, tiếp đến là các hội đoàn, các em thiếu nhi và đông đảo giáo dân trong trang phục chỉnh tề. Kiệu Chúa Phục Sinh được trang hoàng rực rỡ với hoa tươi và ánh nến – biểu tượng của ánh sáng vinh quang và sự sống mới. Kiệu các Thánh được cung nghinh cách trang nghiêm, nhắc nhớ cộng đoàn về chứng tá đức tin kiên vững của các ngài.
Vào lúc18h00, đoàn đồng tế tiến vào Đền Thánh. Ca nhập lễ vang lên hòa quyện cùng tiếng nhạc, tạo nên bầu khí linh thiêng và trang nghiêm, chuẩn bị tâm hồn cộng đoàn bước vào Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh, cao điểm của ngày đại lễ.

Trong bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh ý nghĩa cốt lõi của biến cố Phục Sinh: Chúa sống lại là nguồn hy vọng và sự sống mới cho mỗi người tín hữu. Đức Cha mời gọi cộng đoàn hãy can đảm từ bỏ con người cũ, vượt qua những “ngôi mộ” của tội lỗi, thất vọng và ích kỷ, để sống đời sống mới trong tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa hầu trở nên chứng nhân của niềm vui Phục Sinh, mang ánh sáng Tin Mừng đến với gia đình và xã hội.

Thánh lễ tiếp diễn với phần phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng. Cộng đoàn hiệp thông với Hy tế cứu độ của Chúa Ki-tô và sốt sắng lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa như nguồn sống nuôi dưỡng hành trình đức tin.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức cha Tôma ban phép lành trọng thể cho cộng đoàn hiện diện. Đây là hồng ân đặc biệt của Giáo Hội, mời gọi mỗi tín hữu thành tâm sám hối và mở lòng đón nhận ân sủng của Thiên Chúa.
Tiếp đó ông Trùm Chánh Phêrô, đại diện Giáo xứ, đã thay lời cho toàn thể cộng đoàn dâng lời tri ân Đức Cha, cảm tạ quý Cha và cộng đoàn. Ông trùm chánh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu đã yêu thương hiện diện và chủ tế Thánh lễ, mang đến cho Giáo xứ một ngày đại lễ thật ý nghĩa và tràn đầy ân sủng. Đồng thời, ông cũng bày tỏ lòng cám ơn chân thành tới Cha chánh xứ Giuse, quý Cha phó, quý thầy Phó tế, quý bề trên, quý tu sĩ, quý chủng sinh, các ban ngành đoàn thể, ca đoàn, hội kèn, cùng toàn thể cộng đoàn đã chung tay chuẩn bị và tham dự cách sốt sắng, góp phần cho sự trang nghiêm và sốt sắng của Đại lễ Phục Sinh. Những lời tri ân chân thành, giản dị nhưng đầy tình hiệp nhất đã khép lại Thánh lễ trong bầu khí ấm áp, nghĩa tình và tràn đầy niềm vui Phục Sinh.



Nguyện xin Chúa Ki-tô Phục Sinh ban cho mỗi người ơn bình an và sức sống mới, để luôn trung tín bước theo Người và trở nên chứng nhân của niềm hy vọng giữa lòng thế giới hôm nay. Alleluia! Alleluia!