Gx. Hoành Nhị: Hội Gia trưởng mừng kính quan thầy
Thứ sáu - 20/03/2026 05:15
101
Chiều tối thứ Năm, ngày 19 tháng 3 năm 2026, Hội Gia trưởng giáo xứ Hoành Nhị đã long trọng mừng kính quan thầy - Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria, trong bầu khí vui mừng nhưng cũng đầy sâu lắng.
Niềm vui ngày mừng kính quan thầy năm nay của Hội Gia trưởng giáo xứ Hoành Nhị được diễn tả qua nhiều tâm tình, nhiều cử hành phụng vụ và hoạt động khác nhau như: chầu Chúa Giêsu Thánh Thể, cung nghinh tượng thánh quan thầy, hiệp dâng Thánh lễ, tiệc mừng. Nhưng trước nhất vẫn là việc chuẩn bị tâm hồn.

Cụ thể, vào sáng thứ Bảy, ngày 14 tháng 3 năm 2026, các thành viên trong Hội Gia trưởng giáo xứ Hoành Nhị đã quy tụ về Đền thánh Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - giáo xứ Thức Hoá, để cùng với giới gia trưởng trong giáo hạt Thức Hoá, tham dự tĩnh tâm Mùa Chay và mừng kính thánh Giuse bổn mạng. Đáp lại mời gọi của cha xứ Giuse Trần Văn Toàn, một số anh em gia trưởng đã cố gắng tham dự các Thánh lễ trong tuần cửu nhật kính thánh Giuse. Hơn nữa, vì ngày lễ thánh Giuse nằm trong thời gian cao điểm của Mùa Chay Thánh nên nhiều bậc gia trưởng cũng đã đến lãnh nhận ơn tha thứ nơi toà giải tội, để được giao hoà với Chúa và tha nhân.
Thứ đến, tâm tình thờ phượng Chúa và cảm tạ thánh quan thầy được biểu lộ qua giờ chầu Mình Thánh Chúa vào lúc 17 giờ ngày 19 tháng 3 năm 2026. Ở bên Thánh Thể - Nguồn Yêu Thương, mỗi bậc gia trưởng có cơ hội nhìn lại bản thân mình cùng các mối tương quan, để từ đó quyết tâm sửa đổi bản thân ngày một nên giống thánh quan thầy hơn. Trong giây phút lắng đọng bên Thánh Thể Chúa, cộng đoàn cùng lặp lại lời khẩn thiết lên thánh cả: “Lạy ông thánh Giuse là cha nuôi Đức Chúa Giêsu cùng là bạn thanh sạch Đức Mẹ, xin đưa chúng con đến cùng Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ”.

Lòng yêu mến thánh cả Giuse của giới gia trưởng và cộng đoàn giáo xứ Hoành Nhị còn được diễn tả qua cuộc cung nghinh tượng thánh quan thầy chung quanh thánh đường giáo xứ, với sự tham dự của các đoàn hội trong toàn xứ: thiếu nhi, giới trẻ, các bà mẹ Công giáo, giới gia trưởng, huynh đoàn giáo dân Đaminh, hội kèn, hội trống… Không chỉ là một lễ nghi rầm rộ bề ngoài với những âm thanh rộn rã, màu sắc sặc sỡ, cuộc rước quy tụ đoàn dân khao khát bước đi cùng với thánh cả trên con đường hành hương tiến về thành thánh Giêrusalem trên trời. Tất cả thầm nguyện ước noi gương các nhân đức của thánh cả: luôn mở lòng lắng nghe và mau mắn thi hành thánh ý Chúa; luôn hy sinh phục vụ trong âm thầm, khiêm tốn và yêu thương.

Cao điểm của ngày mừng lễ bổn mạng là thời điểm cộng đoàn sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ do cha xứ Giuse chủ sự. Mọi thành phần Dân Chúa trong toàn xứ cùng nhau quy tụ quanh bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể để dâng lời tạ ơn Chúa và tôn vinh thánh cả Giuse. Nếu như trong suốt cuộc đời tại thế, thánh Giuse hằng kín múc sức mạnh nơi thánh ý Thiên Chúa và luôn kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, thì trong cuộc lữ thứ trần gian, mỗi tín hữu cũng được mời gọi đón nhận sức sống đến từ Lời Chúa và Thánh Thể. Trong lời ngỏ đầu lễ và trong bài giảng, cha xứ Giuse cũng nhắc nhớ cộng đoàn hiện diện, cách riêng là bậc gia trưởng, luôn biết noi gương thánh quan thầy, mà sống gắn bó cùng Chúa.

Ngày mừng kính quan thầy của Hội Gia trưởng giáo xứ Hoành Nhị khép lại với bữa tiệc mừng tại khuôn viên Nhà Giáo lý. Ước mong với ơn Chúa trợ giúp qua lời chuyển cầu đắc lực của thánh cả Giuse, các thành viên trong Hội Gia trưởng giáo xứ Hoành Nhị, luôn biết canh tân đời sống theo gương thánh Giuse, góp phần củng cố sự hiệp thông nơi các gia đình, trong các hội đoàn và trong Giáo hội, nhờ đó có thể trở nên những môn đệ thừa sai nhiệt thành ngay tại môi trường mình sinh sống và làm việc.
Giáo xứ Hoành Nhị là một giáo xứ nhỏ (với khoảng gần 1.100 giáo dân) thuộc giáo hạt Thức Hoá, được thành lập vào năm 1952. Địa bàn giáo xứ là nơi giao thoa giữa nhiều tôn giáo lớn: Công giáo, Tin lành, Phật giáo và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Một phần lớn giáo dân hiện đi làm kinh tế tại Hà Nội và các tỉnh miền núi phía Bắc nên cũng gây nhiều khó khăn cho việc quy tụ và tổ chức các sinh hoạt tôn giáo.


Trong những năm vừa qua, dưới sự hướng dẫn của cha xứ Giuse Trần Văn Toàn, giới gia trưởng cùng với mọi thành phần Dân Chúa trong toàn xứ đã đồng tâm hiệp lực kiến thiết các cơ sở vật chất ngày một thêm khang trang, như: tu sửa thánh đường và khuôn viên, xây dựng Nhà Giáo lý và hiện đang tiến hành xây dựng Trung tâm Mục vụ. Cùng với đó, cha xứ cũng quan tâm thăng tiến đời sống đức tin nơi cộng đoàn, cụ thể khuyến khích tham dự các Thánh lễ ngày thường, năng đến với toà giải tội, suy niệm Lời Chúa trong giờ kinh gia đình…