
Mở đầu buổi tĩnh tâm, Cha Giuse quản hạt đã có lời chào mừng nồng nhiệt đến quý chức. Ngài nhấn mạnh ý nghĩa của việc "làm mới" lại đời sống đức tin, đồng thời khích lệ quý chức tận dụng cơ hội này để đón nhận hồng ân Chúa trong Tuần Thánh và Đại lễ Phục Sinh sắp tới.

Tiếp nối chương trình, Cha giáo Giuse Đinh Công Phúc, đặc trách Giáo dân và quý chức Giáo phận, đã chia sẻ chủ đề mục vụ năm 2026: "Mỗi Kitô hữu là một thừa sai" và tinh thần Hiệp hành của Giáo hội. Qua dòng lịch sử cứu độ từ Cựu Ước đến Tân Ước, Cha Giuse đã dẫn dắt quý chức nhìn lại sứ vụ của mình:
Bài học từ dân Israel: Để đến được Đất Hứa, dân Chúa đã phải từ bỏ "nồi thịt, bát rượu" của Ai Cập để dấn thân vào hành trình 40 năm sa mạc đầy thử thách nhưng tràn đầy tình hiệp thông.
Sứ vụ của các Tông đồ: Từ nhóm 12 đơn sơ, nhờ sự vâng phục và có Chúa cùng hoạt động, các ông đã làm thay đổi thế giới bằng sự hy sinh và dấn thân.
Thực trạng hiện tại: Cha giáo thẳng thắn chỉ ra những bất cập trong đời sống đạo tại các giáo xứ như lối sống "đắp lũy xây thành", quá chú trọng vào hình thức hội đoàn hoặc xây dựng cơ sở vật chất mà quên đi việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Ngài mời gọi quý chức hãy lấy tình Chúa, tình người làm kim chỉ nam để thăng tiến cộng đoàn.
Đỉnh cao của ngày tĩnh tâm là Thánh lễ trọng thể vào lúc 10 giờ 00, do Cha quản hạt Giuse chủ tế, Cha giáo Giuse và quý Cha trong giáo hạt đồng tế, quý Thầy phó tế, quý Tu sĩ và đông đảo quý chức, cộng đoàn dân Chúa sốt sắng tham dự.

Trong bài giảng, dựa trên Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 5, 17-19), Cha giáo Giuse nhấn mạnh: "Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm can." Ngài nhắc nhở rằng việc tuân giữ luật Chúa không phải là gánh nặng, mà là con đường dẫn đến sự giải thoát và hạnh phúc. Quý chức cần phân định rõ trách nhiệm của mình, cộng tác chặt chẽ với Cha xứ, đồng thời trao truyền đức tin cho các thế hệ tương lai để Giáo hội phát triển bền vững.


Trước khi nhận phép lành cuối lễ, một vị đại diện HĐMV giáo hạt đã dâng lời tri ân quý Cha và cộng đoàn. Ngày tĩnh tâm khép lại bằng bữa cơm thân tình, thắt chặt sợi dây liên kết giữa các thành viên trong gia đình Giáo hạt.
Nguyện xin Chúa ban thêm sức mạnh và ơn khôn ngoan để quý chức can đảm sống đức tin, chu toàn sứ vụ "thừa sai" trong chính môi trường giáo xứ, giáo họ mình đang phục vụ.
Tác giả: TT Giáo xứ Đại Đồng