Chuỗi thánh lễ mừng công nhà thờ Chính Toà
Thứ tư - 22/04/2026 11:03
22
Nhà thờ Chính Toà là nhà thờ mẹ của các nhà thờ khác trên khắp giáo phận. Vì là nhà thờ mẹ của mọi nhà thờ trên khắp giáo phận nên không mấy tín hữu trong giáo phận lại không quan tâm. Vì quan tâm tới nhà thờ mẹ nên mọi nguồn lực, mọi khả năng đều tập trung về đó. Do vậy mà khi nhà thờ chính toà được khởi công xây tái thiết, mọi người đều đóng góp tài chính, sự quan tâm, lời cầu nguyện để công trình được diễn ra trong bình an, suôn sẻ và tốt đẹp. Vì sự đóng góp của hầu hết các tín hữu trong giáo phận từ tài chính đến lời cầu nguyện cho nhà thờ Chính Toà nên ban xây dựng nhà thờ, dưới sự hướng dẫn của Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, đã tổ chức các ngày lễ mừng công nhà thờ bắt đầu từ Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh cho tới ngày 09/10/2026, ngày khánh thành nhà thờ Chính Toà.

Theo chương trình, mỗi giáo hạt có một Chúa Nhật để mừng công nhà thờ và nhiều giáo xứ lớn trong giáo phận như: Trung Lao, Kiên Lao, Báo Đáp, Phú An… cũng dành riêng một ngày về nhà thờ chính toà để dâng thánh lễ tạ ơn mừng công. Việc tổ chức các thánh lễ mừng công một mặt ban xây dựng nhà thờ muốn bày tỏ lòng biết ơn với mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận đã quan tâm tới công việc chung của giáo phận, mặt khác cũng muốn mọi người thấy được những gì giáo phận thực hiện, để có thể tiếp tục chung tay góp thêm kinh phí và lời cầu nguyện để mọi công việc của giáo phận luôn diễn ra trong bình an và thành công tốt đẹp.

Trong thời gian vừa qua, hai giáo hạt đã về nhà thờ chính toà để dâng thánh lễ mừng công là giáo hạt Phú Nhai vào giáo hạt Quần Phương. Giáo hạt Phú Nhai mừng vào Chúa Nhật thứ II Mùa Phục Sinh, ngày 12/04 và giáo hạt Quần Phương mừng Chúa Nhật thứ III Mùa Phục sinh, ngày 19/04. Tiếp theo sẽ là giáo hạt Báo Đáp mừng vào Chú Nhật IV Mùa Phục Sinh, ngày 26/04, giáo xứ Trung Lao ngày 30/04… Số anh chị giáo dân tại các giáo hạt và các giáo xứ lớn đã rất hồ hởi về nhà thờ mẹ của giáo phận để tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho ngày khánh thành và cung hiến thánh đường được mọi sự tốt đẹp.
Hy vọng các thánh lễ mừng công như thế vừa khơi lên tinh thần hiệp nhất chung ta xây giáo phận trên mọi khía cạnh, đồng thời thôi thúc các tín hữu nhiệt thành sống đức tin, để ai nấy trong giáo phận đều trở nên môn đệ thừa sai của Chúa, không ngại vói nói về Thiên Chúa, về Chúa Giêsu phục sinh, về giáo hội hiệp hành, về niềm tin và hy vọng được hạnh phúc viên mãn với Chúa trong hạnh phúc Nước Trời.
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh