Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Hai thông báo ông đã có cuộc trò chuyện “nồng ấm và ý nghĩa” đầu tiên với Đức Giáo hoàng Leo XIV, đồng thời mời ngài thực hiện chuyến thăm mục vụ tới Ukraine. Cuộc trao đổi diễn ra một ngày sau khi Đức Giáo hoàng bày tỏ nỗi đau trước “những khổ đau của người dân Ukraine thân yêu” trong bài giảng Chủ Nhật.
Trong bài đăng trên X, Zelenskyy cảm ơn Đức Giáo hoàng vì sự ủng hộ dành cho Ukraine, đặc biệt về mong muốn đạt được “hòa bình công bằng và lâu dài” cũng như việc thả tù nhân và đưa hàng ngàn trẻ em bị Nga trục xuất trở về gia đình. “Ukraine trông cậy vào sự hỗ trợ của Vatican để các em được đoàn tụ,” ông nhấn mạnh.
Zelenskyy cũng thông báo về lệnh ngừng bắn hoàn toàn, vô điều kiện trong ít nhất 30 ngày, bắt đầu từ hôm nay, theo thỏa thuận với các đối tác quốc tế. Ông tái khẳng định Ukraine sẵn sàng cho mọi hình thức đàm phán, bao gồm trực tiếp, để chấm dứt chiến tranh. “Chúng tôi đang chờ những bước đi tương tự từ Nga,” ông nói.
Mời Đức Giáo hoàng đến Ukraine, Zelenskyy tin rằng chuyến thăm sẽ “mang lại hy vọng thực sự” cho người dân và các tín hữu. Hai bên đồng ý duy trì liên lạc và lên kế hoạch gặp trực tiếp trong tương lai gần.
Alessandro Gisotti, Phó Tổng biên tập Vatican Media, đã chia sẻ bài đăng của Zelenskyy trên X, viết: “Không bao giờ có chiến tranh nữa. #PopeLeoXIV #Ukraine.”
Trước khi trở thành Đức Giáo hoàng Leo XIV, Hồng y Robert Prevost, khi còn là Giám mục Chiclayo, Peru, từng mạnh mẽ lên án cuộc xâm lược Ukraine của Nga trong một phỏng vấn năm 2022 với Semanario Expresión. Ông gọi đó là “hành động đế quốc” nhằm chinh phục lãnh thổ vì quyền lực.
Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, nhắc lại quan điểm này, nhấn mạnh rằng Prevost đã lắng nghe tiếng nói của Giáo hội Ukraine thay vì truyền thông đại chúng ở Mỹ Latinh, vốn ít chú ý đến Ukraine. “Tôi hy vọng ngài sẽ tiếp tục lắng nghe chúng tôi, thay vì những tuyên truyền từ Moscow hay những ý kiến bóp méo sự thật về Ukraine,” Shevchuk nói.
Shevchuk bày tỏ kỳ vọng rằng đối thoại giữa Giáo hội Ukraine và Đức Giáo hoàng sẽ phát triển, góp phần định hình lập trường của Tòa Thánh và thúc đẩy các bước ngoại giao để chấm dứt “cuộc xâm lược man rợ” đang tàn phá Ukraine.
Tác giả: Lm. Anmai, CSsR tạm dịch