Vị khách đặc biệt

Thứ hai - 04/09/2023 10:56  979
Ngay sau lễ khai giảng năm học 2023-2024, trong Thánh lễ rạng sáng ngày 03 tháng 09, Chúa Nhật XXIITN, gia đình Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu hân hoan đón chào sự hiện diện của Đức Cha BenoÎt Rivière, Giám mục giáo phận Autun, miền Trung nước Pháp. Hiệp dâng Thánh lễ với ngài, có quý Cha giáo và đông đủ các chủng sinh nội trú của Đại Chủng Viện.
372631540 1354654265409248 8645276509530889034 n

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha BenoÎt Rivière mời gọi cộng đoàn sống trong tâm tình của ngày Chúa Nhật – ngày Chúa Phục Sinh, để rồi khi biết đặt mình dưới ánh sáng Đức Kitô Phục Sinh, thì chính ánh sáng đó sẽ chiếu rọi cuộc đời mỗi người.
372662195 595077986168785 3947973395895002767 n

Trong bài giảng, qua lời chuyển ngữ của Cha giáo Vinhsơn Mai Văn Kính, Đức Cha BenoÎt Rivière gửi lời chào thân ái đến tất cả các chủng sinh đang hiện diện, ngài nêu lên ba từ khoá để cộng đoàn cùng suy gẫm, là: chiến thắng, bắt đầu và dâng hiến.
Với từ khoá “chiến thắng”, Đức Cha khởi đi từ Bài đọc 1, trích sách ngôn sứ Giêrêmia: chính Thiên Chúa là Đấng đã chiến thắng. Ngài nhắc nhớ, trong ơn gọi của mỗi người, ở một thời điểm nào đó, chính Thiên Chúa là Đấng đã lên tiếng và Ngài ngỏ lời cá vị với từng người. Khi chúng ta ý thức chính Chúa là Đấng đã quyến rũ chúng ta, là Đấng đầu tiên đến với chúng ta, thì chúng ta sẽ thành công và đạt được kết quả trong cuộc sống. Khi đã để Chúa chiến thắng thì cùng lúc Đức Giêsu Kitô “bắt đầu” dẫn chúng ta vào nẻo đường lên Giêrusalem.
Từ ý nghĩa đó, Đức Cha khai triển từ khoá thứ hai “bắt đầu”. Lấy gợi hứng từ bài Tin mừng theo thánh Mát-thêu (Mt 16, 21-27). Đức Cha nhắn nhủ: “Anh em thân mến, đừng bao giờ để thập giá làm cho anh em phải kinh sợ, nhưng qua thập giá, Thiên Chúa đã làm rạng sáng lên ánh sáng của Ngài giữa tăm tối. Khi đồng hành với ta, từng bước một, chính Chúa mặc khải cho chúng ta biết thập giá mới là niềm hy vọng duy nhất. Khi bước đi theo Chúa Giêsu như một người môn đệ, thì lúc ấy, bạn sẽ hiểu hơn chính con đường thập giá và trên con đường thập giá, Đức Giêsu đã cứu độ toàn thể nhân loại”.
Với từ khoá thứ ba “dâng hiến”, Đức Cha lấy ý tưởng của thánh Phaolô trong Bài đọc 2. Từ đó, ngài nhắc nhở mỗi chủng sinh đến với Chủng viện không phải chỉ một phần con người, nhưng là toàn thể, trọn vẹn con người. Và như thế, khi hiện diện trước tôn nhan Chúa, hiện diện trước người khác, mỗi chủng sinh cần hiện diện với toàn bộ con người thật của mình. Ngài nói thêm: “Có nhiều khi ta muốn trở thành một con người theo ý chúng ta muốn, nhưng không, điều quan trọng nhất hãy là chính mình, như mình là trước mặt Chúa. Để rồi từ đó, ta sẽ hiểu, ta được biến đổi không phải theo ý của mình nhưng là phù hợp với thánh ý Thiên Chúa”.
372521964 332543355865186 134053912118211566 n

Cuối bài giảng, Đức Cha xin Thiên Chúa tỏ cho từng người hiểu rõ cốt lõi của biến đổi là gì. Để từ đó, chúng ta nhận ra cốt lõi trong cuộc đời là chấp nhận để chính Thiên Chúa là Đấng chiến thắng mỗi người, khi đó, Đức Giêsu Kitô sẽ là khởi đầu mới, và vì vậy, ta vui vẻ dâng hiến trọn vẹn con người chúng ta.
 
372628208 1050212656347460 3959697196907362229 n

Kết thúc Thánh lễ, Cha tân Giám đốc Đại Chủng Viện Đaminh Trần Ngọc Đăng, thay lời cho toàn thể cộng đoàn, cám ơn Đức Cha BenoÎt Rivière đã đến thăm Chủng viện và cầu nguyện cho niên học mới. Cha Giám đốc Đaminh cũng nhắc lại trong quá khứ, Giáo phận Bùi Chu nói riêng và Giáo hội Việt Nam nói chung, đã nhận được nhiều sự trợ giúp từ các vị thừa sai Pháp. Đáp từ, Đức Cha BenoÎt Rivière cũng chia sẻ về những khó khăn của Giáo hội Pháp cũng như toàn thể Âu Châu trong giai đoạn hiện tại, và ngài kêu gọi cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện để giúp Giáo hội Pháp sớm vượt qua những nghịch cảnh.
372699515 634270152146802 4316284397803527697 n

Sau Thánh lễ, Đức Cha BenoÎt Rivière cùng quý Cha giáo và toàn thể quý Thầy nội trú dùng bữa điểm tâm sáng trong tình hiệp nhất và yêu thương.                                                                         

 

Tác giả: Ban Văn hóa – ĐCV Bùi Chu

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập231
  • Máy chủ tìm kiếm42
  • Khách viếng thăm189
  • Hôm nay61,411
  • Tháng hiện tại1,224,182
  • Tổng lượt truy cập71,251,939
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây