Giáo xứ Xuân Đài: Khai Giảng Năm Học Giáo Lý

Thứ tư - 13/09/2023 04:04  1810
Vào lúc 15g30, Chúa nhật 10.09.2023, giáo xứ Xuân Đài đã tổ chức buổi lễ khai giảng năm học giáo lý 2023 - 2024 với chủ đề: “Lên Đường Với Đức Kitô”.

Ngay từ lúc 15h00 chiều, các em thiếu nhi và giáo lý viên trong toàn giáo xứ đã có mặt đông đủ, ổn định hàng ngũ và tiến vào nhà thờ để tham dự lễ khai giảng năm học giáo lý 2023-2024.
 
z4688573875206 d96a3b11232eed85910651e2fcda05ea

Dự lễ khai giảng có Cha Chánh xứ Giuse, thầy xứ, quý dì, quý Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và các Giáo họ, Ban giáo lý, quý phụ huynh, anh chị em giáo lý viên, cùng các em học sinh và toàn thể cộng đoàn.
 
z4688574818942 a7d032ab8f67da20bb42855a84303cd7

Trước khi bước vào lễ khai giảng là phần khởi động chào đón năm học mới của các anh chị GLV cùng thiếu nhi khối Thánh Thể với những cử điệu hết sức vui nhộn.
 
z4688566375143 3d0d2d88b70fcc80cdede1ccb508ec67

Đặc biệt bài hát: “Chào người bạn mới đến...” được ca vang cùng với những chàng vỗ tay liên hồi của các anh chị để chào đón các “Tân binh” – các em lớp Khai Tâm lần đầu tiên bước vào trường Giáo lý với nét mặt vui tươi phấn khởi.
 
z4688575310154 d62438409e63584b9e83516b2346f8a8

Sau nghi thức chào cờ là diễn văn khai mạc của ông Giuse Nguyễn Văn Bình - Trưởng ban nghiên huấn. Ông báo cáo tổng kết năm học vừa qua với những thành tựu đã đạt được cũng như còn những hạn chế cần cố gắng hơn trong năm học mới này.
 
z4688575611457 248c3704f7deb05c4323e0af1b02a592

Tiếp đến, Thầy xứ Vinhsơn – Đặc trách giáo lý đã đưa ra định hướng về cơ cấu tổ chức và chương trình trong năm học mới, một số nhiệm vụ trọng tâm cho thiếu nhi trong năm học 2023 – 2024 đó là: chuyên chăm học tập, giữ gìn kỉ luật và cùng nhau thăng tiến đời sống đức tin.

Sau đó lời phát biểu chúc mừng của vị đại diện Hội đồng Mục vụ toàn xứ. Ông trùm chánh đã động viên khích lệ Ban giáo lý và các học viên giáo lý cố gắng chăm chỉ học tập để vững tin vào Chúa.
 
z4688574837291 46d71392c94aa9142ec61836eef8dbec

Đặc biệt trong buổi lễ khai giảng, Cha xứ Giuse Trần Văn Bột có lời huấn từ, nhắn nhủ đoàn thiếu nhi và giáo lý viên. Trước hết, Cha gửi lời chúc mừng đến toàn thể Ban giáo lý và các em học viên giáo lý bước vào năm học mới với nhiều niềm vui hăng say học hiểu giáo lý. Bên cạnh đó, với tư cách là Cha xứ, cha cảm ơn tất cả mọi người, những ai đã cộng tác và giúp đỡ hướng dẫn dạy dỗ các thiếu nhi trong giáo xứ để các em ngày càng thăng tiến hơn về mọi phương diện. Sau cùng, cha nhắn nhủ các em: “…để trở thành một con người có ích cho xã hội, cho Giáo hội sau này, thì việc học văn hóa, trau dồi kiến thức không thể thiếu đối với mỗi người trong chúng ta. Nhưng để có một con người hoàn thiện hơn thì việc học hỏi giáo lý càng không thể thiếu đối với mỗi thiếu nhi công giáo.

Học văn hóa để có kiến thức, học giáo lý để nuôi dưỡng và củng cố đức tin, vì thế chúng ta không thể tách rời hai việc học này… Cha cầu chúc các con luôn hăng say và nhiệt tâm trong việc học giáo lý, để mỗi ngày, mỗi năm trôi qua chúng con trưởng thành hơn và đặc biệt luôn được bình an trong sự che chở nồng ấm của vòng tay yêu thương của Chúa Giêsu... Cha con ta cùng cố gắng để đạt được những ước nguyện của mình và nhất là một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng được gặp nhau trên Nước Trời”...

Kết thúc lời huấn từ, Cha xứ Giuse đánh một hồi trống và tuyên bố khai giảng năm học giáo lý 2023 – 2024. Hồi trống do Cha xứ gióng lên, báo hiệu một năm học giáo lý chính thức bắt đầu.Những tràng vỗ tay của tất cả mọi người hiện diện hòa với tiếng trống đã tạo nên một bầu không khí tươi vui, phân khởi báo hiệu một năm học giáo lý đầy hy vọng tốt đẹp.

Lễ khai giảng tiếp tục với lời phát biểu của vị đại diện quý phụ huynh cùng với lời tuyên hứa của các em học viên.

Đỉnh cao của buổi lễ khai giảng là thánh lễ tạ ơn Chúa cầu bình an cho năm học mới. Dựa theo Tin Mừng trong Chúa nhật 23 thường niên Cha chia sẻ với thiếu nhi và cộng đoàn: “Lý do thiếu thi cần phải học giáo lý đó là để nhận biết Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh chị em. Nhận biết Chúa là Thiên Chúa của tình yêu. Thiên Chúa của lòng xót thương. Thiên Chúa của sự khiêm nhương và hay tha thứ. Để từ đó mỗi chúng ta biết yêu thương anh chị em mình với tất cả sự trân trọng, cảm thông và chấp nhận nhau trong cuộc sống hằng ngày. Nếu có phải góp ý với nhau thì hãy góp ý trong tình yêu thương chân thành, kiên trì và tế nhị khi tham gia góp ý với anh chị em mình.
Vô tri bất mộ - Không biết không yêu mến. Mỗi thiếu nhi cần phải học biết về Chúa. Khi học biết về Chúa, ta mới cảm nghiệm được sự hiện diện và tình thương của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Ngài nhắn nhủ các em thiếu nhi chăm chỉ tìm hiểu và học biết về Chúa qua việc học giáo lý, tham dự thánh lễ và  siêng năng cầu nguyện. Đồng thời, ngài mời gọi quý phụ huynh cùng cộng tác để hướng dẫn, giáo dục và thôi thúc lòng mến Chúa nơi các em thiếu nhi”.
 
z4688572960497 6cd4731148f09847b0627f488405d44f

Sau phần tuyên xưng Đức tin, Ban giáo lý, các Huynh trưởng và Dự trưởng tuyên hứa, quyết tâm trở nên những gương mẫu cho các em thiếu nhi, dấn thân phục vụ cách quảng đại trong sứ vụ giảng dạy giáo lý được trao phó.
Các em Thiếu nhi trong giáo xứ cũng nói lên quyết tâm của mình qua lời tuyên hứa vâng lời Cha xứ và những người hữu trách, cố gắng rèn luyện nhân bản, hăng say nhiệt tình trong các giờ học và sinh hoạt, tham dự Thánh lễ một cách sốt sắng.
Thánh lễ diễn ra trang trọng và sốt sắng.
 
z4688574238265 b18d4ed8d002e9ed3f4564b471cb97ce

Xin tạ ơn Chúa một năm học đã qua và xin dâng Chúa năm học mới này. Xin làm cho việc học văn hóa cũng như việc học giáo lý của chúng con trổ sinh hoa trái, đem lại niềm vui cho giáo xứ và cho gia đình. Nguyện xin Chúa đổ tràn Thánh Thần Tình Yêu của Ngài xuống trên chúng con, để chúng con không ngừng học nơi Chúa bài học “Tình Yêu”, một tình yêu khiêm hạ. Nhờ đó, Thánh Thần Chúa có thể tự do viết nên những bài học thiêng liêng hữu ích cho cuộc đời mỗi chúng con, trong năm học giáo lý mới này.

Tác giả: BTT Giáo xứ Xuân Đài

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập227
  • Máy chủ tìm kiếm40
  • Khách viếng thăm187
  • Hôm nay60,537
  • Tháng hiện tại1,223,308
  • Tổng lượt truy cập71,251,065
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây