Vào lúc 20 giờ 15 phút tối thứ Hai, ngày 07 tháng 9 năm 2026, tại Đền thánh Thánh Tâm Chúa Giêsu, Ban Giáo lý giáo xứ Hưng Nghĩa đã tổ chức buổi họp Phụ huynh của tất cả các em thiếu thi Thánh Thể thuộc Xứ đoàn Tôma Thiện. Tham dự cuộc họp có Cha xứ Giuse Nguyễn Trọng Tính, Cha phó Vinhsơn Trần Văn Huy, Thầy xứ, quý Dì, quý Chức Hội đồng Mục vụ giáo xứ, quý Ban Giáo lý và Quản giáo, đại diện Giáo lý viên, cùng đông đủ quý Phụ huynh.

Sau phần thánh hoá, Cha xứ Giuse nhấn mạnh tới các bậc Phụ huynh về tầm quan trọng của việc học giáo lý trong đời sống đức tin. Cùng với việc tạo điều kiện cho cái cái học văn hoá, quý Phụ huynh cũng cần quan tâm nhiều hơn nữa và thúc giục con em mình nỗ lực học hỏi kinh văn giáo lý. Một cách cụ thể, Cha xứ Giuse mong muốn quý Phụ huynh thường xuyên nhắc nhở các em Thiếu nhi tích cực đi tham dự Thánh lễ cũng như siêng năng, nghiêm túc học giáo lý và kinh văn. Ngài cũng đặc biệt lưu ý các bậc ông bà cha mẹ cần cẩn trọng khi cho con cái sử dụng các thiết bị di động bởi tính “lợi bất cập hại” của nó.

Tiếp đến, Thầy xứ Giuse cung cấp một vài thông tin liên quan đến Trường Giáo lý Đức tin giáo xứ Hưng Nghĩa trong Năm học Giáo lý Hồng ân 2026-2027 này:
Các em thiếu nhi được mời gọi đào sâu chủ đề “Ánh sáng Giêsu”, nỗ lực trở nên những tông đồ Thiếu nhi Thánh Thể ngay trong gia đình, giáo xứ và môi trường học tập.
Tất cả có 873 em thiếu nhi theo học các lớp Giáo lý, thuộc 5 ngành: Chiên con, Ấu nhi, Thiếu nhi, Nghĩa sĩ và Hiệp sĩ, chia thành 29 lớp. Ngoài ra còn có 73 bạn thuộc lớp Giáo lý Giới trẻ.
Chương trình dạy giáo lý tại giáo xứ Hưng Nghĩa hiện nay theo mô hình đồng hành: tổ chức các lớp giáo lý cho các em từ khi bắt đầu học mẫu giáo (4-5 tuổi) cho đến hết bậc Trung học Phổ thông (17-18 tuổi).
Nội dung giảng dạy trong Năm học bao gồm: giáo lý đức tin (theo bộ Hồng ân Huấn giáo của Giáo phận Xuân Lộc), kinh bổn và phong trào Thiếu nhi Thánh Thể.
Một số mốc thời gian đáng lưu ý trong chương trình năm học, như: lịch thi, các ngày lễ nghỉ, các sinh hoạt đặc biệt, thời gian dự kiến lãnh nhận các Bí tích… cũng như lịch trình giảng dạy hàng tuần để quý Phụ huynh đôn đốc, nhắc nhở con cái đến lớp và thuận tiện cho việc đưa đón.


Phát biểu trong buổi họp, một vị quý Chức đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ cám ơn những hy sinh vất vả của quý Cha, quý Thầy, quý Dì, quý Ban Giáo lý và anh chị em giáo lý viên-huynh dự trưởng trong công cuộc giáo dục đức tin cho các em thiếu nhi. Con số gần 1.000 học sinh theo học các cấp giáo lý (từ lớp Khai tâm cho đến lớp Giới trẻ) vừa là hồng ân Chúa ban cho giáo xứ nhưng cùng là thách đố cho những người hữu trách. Vì vậy, vị đại diện Hội đồng Mục vụ cũng cũng nói lên thao thức mong muốn quý Phụ huynh dành nhiều sự quan tâm và tích cực cộng tác với những người hữu trách trong việc dạy giáo lý cho con em mình.

Kế đó, ông trưởng Ban Giáo lý thống nhất với quý Phụ huynh về một số nội dung trong Năm học Giáo lý mới này, bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá thiếu nhi, mức khen thưởng, việc đóng quỹ… Đồng thời, ông trưởng Ban cũng đưa ra một số điểm hạn chế còn tồn đọng từ những năm học trước, để quý Phụ huynh được biết và lưu tâm.
Tổng kết buổi họp, Cha phó Vinhsơn giúp các bậc Phụ huynh ý thức rằng trách nhiệm dạy giáo lý thuộc về mọi thành phần Dân Chúa, trong đó các bậc ông bà cha mẹ đóng vai trò là những giáo lý viên đầu tiên và rất quan trọng. Hầu như những chân lý đức tin căn bản, lòng nhiệt thành sống đạo và dấn thân phục vụ, là những điều mà các em Thiếu nhi học được ngay từ mái ấm gia đình. Từ đó, Cha phó mời gọi quý Phụ huynh cần sát sao hơn với con cái, cũng như tạo sự liên lạc thường xuyên giữa gia đình với Ban Giáo lý và Giáo lý viên.

Buổi họp kết thúc vào lúc 21 giờ 30 phút trong tâm tình tạ ơn và hy vọng. Ước mong, với sự cộng tác tận tình của quý Phụ huynh, việc dạy và học giáo lý tại giáo xứ Hưng Nghĩa trong thời gian tới sẽ thu lượm được nhiều hoa trái tốt lành, ngõ hầu thăng tiến đời sống đức tin của các em Thiếu nhi Thánh Thể cũng như cả cộng đoàn giáo xứ.
Tác giả: TT Xứ đoàn Tôma Thiện