Sau một tuần học tập, rèn luyện và sống tinh thần hiệp thông, sáng thứ Ba ngày 09/06/2026, tại Giáo xứ Quần Vinh, Giáo hạt Quỹ Nhất đã long trọng cử hành Thánh lễ Tạ ơn bế giảng Khóa Sư phạm Giáo lý Hồng ân năm 2026 dành cho các bạn trẻ đang thao thức dấn thân trong sứ vụ giáo dục đức tin.

Khóa học được khai giảng từ ngày 02/06/2026 với sự tham dự của 185 học viên đến từ các giáo xứ trong toàn Giáo hạt Quỹ Nhất. Mặc dù diễn ra giữa những ngày hè oi ả với cái nắng gay gắt của tháng Sáu, các học viên vẫn hăng say tham gia đầy đủ các giờ học, các giờ cầu nguyện và những hoạt động đào tạo cần thiết cho hành trang của người giáo lý viên tương lai. Thành quả tốt đẹp của khóa học là kết tinh từ sự quan tâm mục vụ và thao thức đào tạo nhân sự giáo lý của cha Vinhsơn Lê Quang Hiệp – Đặc trách Giáo lý Đức tin Giáo hạt Quỹ Nhất, cùng sự cộng tác tận tình của cha phó Phaolô Nguyễn Văn Hiền, quý thầy trong giáo hạt và đội ngũ giáo lý viên trợ huấn. Tất cả đã chung tay đồng hành, hướng dẫn và nâng đỡ các học viên trong suốt thời gian diễn ra khóa học, góp phần chuẩn bị những người trẻ nhiệt thành cho sứ vụ giáo dục đức tin tại các giáo xứ.



Đặc biệt, trong ngày bế giảng, tiết trời trở nên dịu mát sau những ngày nắng gắt đầu hè như một món quà Thiên Chúa dành cho cộng đoàn. Bầu khí trong lành cùng niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt các học viên càng làm cho ngày tổng kết khóa học thêm ý nghĩa và tràn đầy hồng ân.


Đỉnh cao của ngày bế giảng là Thánh lễ Tạ ơn được cử hành vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 09/06/2026 do cha quản hạt Gioan Đỗ Duy Môn chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Giuse Nguyễn Trọng Tính – Đặc trách Giáo lý Giáo phận Bùi Chu, cha Vinhsơn Lê Quang Hiệp – Đặc trách Giáo lý Đức tin Giáo hạt Quỹ Nhất, quý cha trong giáo hạt, cùng sự hiện diện của quý thầy, quý giáo lý viên và toàn thể 185 học viên.

Trong bài giảng, cha Giuse Nguyễn Trọng Tính đã quảng diễn đoạn Tin Mừng thuật lại việc các Tông đồ vất vả thả lưới suốt đêm nhưng không bắt được gì. Chỉ khi vâng theo lời Chúa Giêsu: "Hãy thả lưới bên phải thuyền", các ông mới thu được mẻ cá đầy tràn. Từ hình ảnh đó, ngài liên hệ đến sứ mạng của người giáo lý viên trong thời đại hôm nay. Công việc gieo hạt giống đức tin nơi tâm hồn thiếu nhi nhiều khi gặp không ít khó khăn, áp lực và thử thách. Có những lúc tưởng chừng như những cố gắng của mình không đem lại kết quả, nhưng nếu biết kiên trì, tín thác vào Chúa, trung thành với sứ vụ và luôn lắng nghe tiếng Chúa hướng dẫn, người giáo lý viên sẽ gặt hái được những hoa trái thiêng liêng tốt đẹp.

Cha Đặc trách Giáo lý Giáo phận cũng nhấn mạnh rằng kiến thức giáo lý tuy cần thiết nhưng chưa đủ. Người giáo lý viên trước hết phải là người sống đức tin, biết không ngừng thanh luyện bản thân, siêng năng cầu nguyện, yêu mến Lời Chúa và sống đời chứng tá, để chính cuộc sống của mình trở thành bài giáo lý sống động cho các em thiếu nhi noi theo.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Vinhsơn Lê Quang Hiệp đã chủ sự nghi thức tuyên hứa dành cho 185 học viên hoàn thành khóa học. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, các học viên long trọng tuyên hứa dấn thân phục vụ trong công tác giáo lý, cộng tác với các linh mục và giáo xứ trong việc chăm lo đời sống đức tin cho thế hệ trẻ.

Ngay sau đó là nghi thức sai đi, như một lời mời gọi lên đường mang những kiến thức, kỹ năng và nhiệt huyết đã lãnh nhận trong khóa học để phục vụ tại chính giáo xứ quê hương mình. Đây không chỉ là ngày kết thúc một khóa đào tạo, nhưng còn là khởi đầu cho một hành trình mới trong sứ vụ loan báo Tin Mừng và giáo dục đức tin.



Khóa Sư phạm Giáo lý Hồng Ân năm 2026 khép lại trong niềm vui, lòng biết ơn và niềm hy vọng. Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục soi sáng, hướng dẫn và nâng đỡ các học viên hôm nay, để họ luôn trở thành những giáo lý viên nhiệt thành, khiêm tốn và trung tín, góp phần xây dựng thế hệ thiếu nhi ngày càng trưởng thành trong đức tin và tình yêu đối với Chúa Kitô và Hội Thánh.
Tác giả: Giuse Nguyễn Điện