Từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 06 vừa qua, tại giáo xứ Phú Nhai đã diễn ra sa mạc trợ úy Stephano 3 dành cho 96 thầy thuộc Đại Chủng Viện Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu.

Ban huấn luyện của khóa Sa mạc này gồm quý Cha và quý trưởng đến từ Tổng Liên Đoàn TNTT Việt Nam. Ban điều hành gồm quý Cha và quý trưởng của Liên đoàn Vinhsơn Liêm Giáo phận Bùi Chu.
Trong suốt ba ngày sa mạc, quý thầy sa mạc sinh đã được tham gia vào 12 bài khóa và các hoạt động truyền thống của sa mạc bao gồm Hành trình sa mạc, Lửa Thiêng Thánh Thể, Chầu Thánh Thể và Sưởi Thánh Thể để trau dồi kỹ năng và thiêng liêng.

Xuất phát từ mục đích chung là lòng yêu mến dành cho thiếu nhi và thao thức giáo dục, thăng tiến thiếu nhi trong Đức tin Ki-tô giáo, cả Ban Giảng huấn, Ban Điều hành cùng quý thầy sa mạc sinh đều đã có những chia sẻ, trao đổi, lắng nghe để hướng tới những cách áp dụng tốt nhất các phương pháp của Thiếu Nhi Thánh Thể vào việc mục vụ thiếu nhi và công tác huấn giáo.
Bên cạnh những hoạt động đặc thù của sa mạc và các thánh lễ, quý thầy vẫn có những giờ kinh sốt sắng dù bầu khí sa mạc rất nóng nực và oi bức trong những ngày hè đầy nắng.

Kết thúc khóa sa mạc, quý thầy sa mạc sinh đã bày tỏ lời cảm ơn tới Đức Cha giáo phận, Ban Giám Đốc chủng viện, quý Cha Tuyên úy Liên đoàn Vinhsơn Liêm, quý Cha giảng khóa và quý trưởng của Tổng Liên đoàn cũng như quý trưởng của Ban điều hành Liên đoàn Giáo phận nhà. Đặc biệt, quý thầy gửi lời cảm ơn tới Cha quản hạt - Chánh xứ Phú Nhai, quý Cha phó và quý Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ, quý ban ngành và quý Cố đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sa mạc được hoàn thành thuận lợi tốt đẹp.


Tạ ơn Chúa vì quý trợ úy đã dành thật nhiều tình yêu cho thiếu nhi - những mầm non hôm nay và là Giáo Hội ngày mai. Tạ ơn Chúa vì những say mến mà quý Cha, quý trưởng đã tỏa lan. Tạ ơn Chúa vì những hy sinh của tất cả mọi người cho công tác giáo dục thiếu nhi thành những con người kiện toàn hơn mỗi ngày về nhân bản và thiêng liêng, hầu trở nên những môn đệ thừa sai, những người truyền thông Tin Mừng trong chính những môi trường sống của mình.

Tác giả: TT LĐ Vinhsơn Liêm - Gp. BC