Thánh lễ cầu nguyện cho việc loan báo Tin mừng

Thứ hai - 12/10/2026 05:15  37

Sáng Chúa Nhật, ngày 11 tháng 10 năm 2026, Ban Loan báo Tin mừng Giáo phận Bùi Chu đã tổ chức gặp gỡ, học hỏi Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV nhân Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 100 và hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho sứ vụ loan báo Tin Mừng tại Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai. 

Ngày gặp gỡ quy tụ được hơn 700 thành viên đến từ 13 giáo hạt, khoảng 300 thành viên đại diện các Hội tân tòng tại các giáo xứ trong toàn giáo phận. Đây là dịp để các thành viên nhìn lại hành trình bảy năm thành lập và phát triển của Ban Loan Báo Tin Mừng giáo phận, củng cố tình hiệp thông, chia sẻ kinh nghiệm và canh tân nhiệt huyết truyền giáo, đặc biệt trong bối cảnh Hội Thánh Việt Nam đang hướng tới năm 2033, kỷ niệm 500 năm Tin Mừng được loan báo trên quê hương.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo tham dự viên đã quy tụ về Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai trong bầu khí vui tươi và thân tình. Sự hiện diện của các thành viên đại diện Hội tân tòng tại các giáo xứ cũng làm nổi bật hoa trái của công cuộc loan báo Tin Mừng và nhắc nhớ trách nhiệm đồng hành với những anh chị em mới đón nhận đức tin.

Vào lúc 8 giờ 30 phút, chương trình chính thức bắt đầu với phần sinh hoạt của các linh hoạt viên đến từ Giáo xứ Phú Nhai. Cha quản hạt Phú Nhai Giuse Phạm Quang Vinh đã phát biểu chào mừng quý cha và toàn thể tham dự viên. Tiếp đó, cha Gioan Baotixita Vũ Quốc Đạt, Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận, phát biểu khai mạc, nhấn mạnh ý nghĩa của ngày gặp gỡ trong việc thúc đẩy sự cộng tác của mọi thành phần Dân Chúa vào sứ vụ truyền giáo.

Tiếp theo chương trình, cha giáo Giuse Nguyễn Văn Quynh, Phó Giám đốc Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, trình bày Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV nhân Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2026, với chủ đề “Nên một trong Đức Kitô, hiệp nhất trong sứ vụ”.

Qua hai câu hỏi gợi mở: “Chúng ta bắt đầu loan báo Tin Mừng từ đâu?” và “Ai là người chúng ta cần loan báo Tin Mừng?”, cha giáo giúp các tham dự viên hiểu sâu hơn về căn tính và trách nhiệm truyền giáo của người Kitô hữu. Sứ vụ ấy bắt nguồn từ việc gặp gỡ, yêu mến và gắn bó với Đức Kitô, được nuôi dưỡng bằng sự hiệp thông giữa các tín hữu và hướng đến việc loan báo tình yêu trung tín của Thiên Chúa cho thế giới. Khi các Kitô hữu biết vượt qua chia rẽ, đón nhận những khác biệt và cộng tác trong sứ vụ, Hội Thánh sẽ trở thành chứng tá sống động, giúp mọi người nhận ra Đức Kitô là Đấng Cứu Độ.

Phần trao đổi và giải đáp những thắc mắc giúp các tham dự viên nhận ra rằng loan báo Tin Mừng không phải là công việc dành riêng cho một số người, nhưng là sứ mạng chung của toàn thể Hội Thánh. Mỗi người được mời gọi cộng tác tùy theo ơn gọi và hoàn cảnh của mình, để tình yêu Thiên Chúa được lan tỏa đến những người chung quanh.

Đúng 10 giờ, đoàn rước đoàn lễ nghi tiến vào thánh đường trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Đức cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu, chủ tế Thánh lễ, quý cha giáo hạt Phú Nhai, quý cha đặc trách Ban Loan Báo Tin Mừng các giáo hạt, và quý cha đặc trách các ban trong giáo phận đồng tế.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Tôma bày tỏ niềm vui vì cộng đoàn quy tụ đông đảo để cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Hội Thánh hoàn vũ, cách riêng tại Giáo phận Bùi Chu. Ngài nhấn mạnh rằng truyền giáo là bổn phận căn bản của người Kitô hữu: giới thiệu Đức Giêsu Kitô cho những người chưa nhận biết Người, để ngày càng có nhiều người đón nhận hồng ân đức tin và được quy tụ trong đoàn chiên của Chúa.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, qua việc nhìn lại thực trạng người Công giáo trên thế giới, tại Việt Nam và trong giáo phận, Đức cha mời gọi mọi người ý thức rằng cánh đồng truyền giáo vẫn còn rộng lớn. Vì thế, mỗi tín hữu cần tha thiết cầu nguyện, nhiệt thành dấn thân và cộng tác tích cực hơn vào sứ vụ chung của Hội Thánh. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho hòa bình thế giới theo ý nguyện của Đức Thánh Cha Lêô XIV, đồng thời trở thành những người kiến tạo hòa bình bằng những hành động yêu thương và bác ái cụ thể.

Nhắn nhủ các thành viên Ban Loan Báo Tin Mừng, Đức cha nhấn mạnh: “Lời nói lung lay – Gương lành lôi cuốn”. Qua lời nhắn nhủ này, ngài mời gọi mỗi người không chỉ nói về Chúa, nhưng còn làm cho người khác nhận ra Chúa qua đời sống chân thành, khiêm nhường, bác ái và quảng đại phục vụ. Chính chứng tá của một đời sống được biến đổi bởi Tin Mừng sẽ giúp lời rao giảng trở nên đáng tin và có sức chạm đến lòng người.

Ngày gặp gỡ năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi Hội Thánh tại Việt Nam đang hướng tới năm 2033, kỷ niệm 500 Tin Mừng được loan báo tại Việt Nam. Đây không chỉ là dịp tri ân các thế hệ tiền nhân đã hy sinh để hạt giống đức tin được gieo trồng, nhưng còn là lời mời gọi canh tân nhiệt huyết truyền giáo cho hôm nay và tương lai. Đối với Giáo phận Bùi Chu, truyền thống đức tin hào hùng và đời sống đạo đức phong phú là gia sản quý báu. Tuy nhiên, gia sản ấy chỉ thực sự sinh hoa trái khi mỗi thế hệ biết tiếp nối bằng đời sống chứng tá và tinh thần truyền giáo sống động. 

Sau Thánh lễ, Đức cha Tôma đã trao bằng tri ân cho các ân nhân đã cộng tác giúp đỡ sứ vụ loan báo Tin Mừng của giáo phận. Ban Đại diện bày tỏ lòng biết ơn Đức cha, quý cha, các ban ngành, đoàn hội và toàn thể tham dự viên đã quảng đại cộng tác và hiện diện trong ngày gặp gỡ. Sau đó, quý cha cùng các tham dự viên chia sẻ bữa cơm thân mật tại Trung tâm Mục vụ Giáo xứ Phú Nhai, khép lại ngày gặp gỡ trong tình huynh đệ và niềm vui Tin Mừng.

Nguyện xin Đức Maria, Nữ Vương các công cuộc truyền giáo, chuyển cầu và đồng hành với Giáo phận Bùi Chu, để mỗi người tín hữu mở lòng đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, trở nên những khí cụ yêu thương và bình an, góp phần làm cho Tin Mừng tiếp tục được gieo trồng và sinh hoa trái trên quê hương.

Tác giả: Giuse Thế Thông - Ảnh: Công Chứ

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây