Giáo xứ Tân An được vinh dự thay mặt giáo phận chầu Thánh Thể vào Chúa Nhật XXIX Thường Niên, cũng là ngày Khánh Nhật Truyền giáo. Trong suốt tuần qua, giáo xứ đã tổ chức chầu Thánh Thể và giao hòa với Chúa và với nhau, ngang qua Bí tích Hòa Giải.
Thánh lễ Khai mạc Tuần chầu được cử hành vào lúc 17h30 chiều Thứ Bảy do Cha Giuse Nguyễn Văn Toanh, Quản hạt Tứ Trùng, chủ tế. Cùng hiện diện trong Thánh lễ có quý cha giáo, quý cha đồng tế và đông đảo cộng đoàn tham dự.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản hạt đã chúc mừng tuần chầu của giáo xứ. Cha gợi lên tâm tình của thánh lễ cầu nguyện cho việc truyền giáo. Khởi đi từ lệnh truyền của Chúa Giêsu Kitô, cha mời gọi cộng đoàn sốt sắng tham dự Thánh lễ tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Hội Thánh. Cha cũng kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho mọi thành phần trong giáo xứ, người còn sống cũng như đã qua đời, cầu nguyện cho quý ân nhân xa gần. Đặc biệt, cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ luôn biết sống tinh thần hiệp nhất trong đức tin, để ngôi thánh đường sớm hoàn thành.

Trong bài giảng, Cha giáo Giuse Phạm Văn Hiển đã triển khai để tài truyền giáo bằng cách làm chứng. Khời đi từ sứ điệp Tin Mừng theo Thánh Mátthêu kể lại việc Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng. Cha đã kêu mời cộng đoàn muốn sống tinh thần truyền giáo, trước hết phải ở lại với Chúa bằng đời sống cầu nguyện, gắn bó với Chúa. Tiếp đến, dựa trên Sứ điệp ngày thế giới cầu nguyện cho việc Truyền Giáo năm 2026 của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, cha nhấn mạnh truyền giáo không cần làm những điều vĩ đại, nhưng chính qua chứng tá đời sống bác ái yêu thương hiệp nhất hằng ngày.

Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha xứ thay lời cho cộng đoàn giáo xứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Cha Quản Hạt, quý Cha và cám ơn cộng đoàn phụng vụ. Ước mong ân sủng trong tuần chầu của giáo xứ sẽ làm biến đổi các tâm hồn và thực sự trở nên tuần hồng phúc cho cộng đoàn giáo xứ. Cộng đoàn ra về trong niềm vui hân hoan cất bước loan báo Tin Mừng.
Tưởng cũng nên biết, giáo xứ Tân An đang xây dựng ngôi nhà thờ bằng đá. Công trình này đã khởi công xây dựng cách đây gần 3 năm. Đây một dấu ấn đức tin sống động của cộng đoàn giáo xứ Tân An thể hiện sự hiệp nhất, hiệp lòng, quảng đại của bà con giáo dân và quý vị ân nhân. Công trình này là một công trình đòi hỏi sự tỉ mỉ và công phu, nên sẽ mất nhiều nhiều thời gian và sức người sức.

Ước mong cộng đoàn Giáo xứ tiếp tục nhận được lời cầu nguyện và sự trợ giúp của quý ân thân nhân xa gần, để ngôi thánh đường sớm hoàn thành để cộng đoàn giáo xứ có nơi thờ phượng Thiên Chúa cách xứng hợp.
Tác giả: TT Gx. Tân An