Giáo xứ Quần Liêu đang trải qua những ngày ngập tràn hồng ân thiêng liêng, đánh dấu bước chuyển mình lịch sử ngay tại ngôi nhà thờ mới của giáo xứ.
Trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy niềm vui, Giáo xứ Quần Liêu hân hoan chào đón quý Cha trong Giáo hạt Liễu Đề về tham dự ngày tĩnh tâm và hiệp dâng Thánh lễ vào ngày 01/10/2026. Đây là một cột mốc đặc biệt, minh chứng cho tinh thần hiệp thông nhờ lời cầu nguyện của toàn thể cộng đoàn.
Đặc biệt, Giáo xứ được vinh dự thay mặt Giáo phận đã đã long trọng cử hành Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể một cách trang trọng và sốt sắng. Trong Thánh Lễ Khai mạc Tuần chầu, Giáo xứ được vinh dự đón tiếp quý Cha giáo Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, Cha xứ, cùng Giáo xứ bạn Bách Tính và quý cha đồng tế.
Đặc biệt, trong Thánh Lễ khai mạc này, Cha Quản hạt Tứ Trùng Giuse Nguyễn Văn Toanh chia sẻ Lời Chúa, Cha nói về ý nghĩa Tiệc Cưới trong Tin Mừng và mời gọi mọi người chuẩn bị điều kiện cần thiết để tham dự Tiệc Cưới Nước Trời.

Đỉnh cao của chuỗi ngày hồng ân là Thánh lễ chính tiệc tuần chầu, vào Chúa Nhật XXVIII TNA. Thánh lễ được cử hành trọng thể vào lúc 9h30 do Cha Vinhsơn Lại Văn Quynh, Quản hạt Liễu Đề chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có đông đảo quý Cha trong Giáo phận, cùng sự hiện diện của quý thầy, quy dì, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn.

Khởi đầu Thánh lễ, Cha Chủ tế chúc mừng tuần chầu giáo xứ và mời gọi cộng đoàn tham dự Thánh lễ cách tích cực, để niềm vui của Thánh Lễ Chính Tiệc còn tiếp diễn mãi trong cuộc đời mỗi người.

Trong bài giảng, Cha Đaminh Mai Văn Đảm, Chánh xứ Liễu Đề đã có những chia sẻ đầy dí dỏm, nhưng không kém ý. Dưới ánh sáng Lời Chúa, cha nói lên thái độ đáp trả cá nhân. Theo đó, việc được chọn hay không, không chỉ phụ thuộc vào Thiên Chúa mà còn nằm ở thái độ và sự lựa chọn của chính mỗi người. Chúa luôn mở lời mời, nhưng con người cần biết trân trọng và không “quay xe” hay từ chối kế hoạch của Ngài.

Bên cạnh đó, sự xứng đáng trước mặt Chúa không đo bằng những việc làm công to việc lớn, mà bằng lòng biết thống hối tội lỗi của bản thân. Người biết nhận ra lỗi lầm và hoán cải sẽ được Chúa yêu thương nhiều hơn. Ngoài ra, trong cha cũng nêu lên thái độ sống đạo chân thành, cần tránh lối sống “dở dở ương ương”, phản đối hoặc chỉ làm việc đạo đức mang tính hình thức, sĩ diện. Ngược lại, cần có một tâm hồn trong sạch, dâng hiến bằng cả tấm lòng và sự nhiệt thành thay vì sự khoe khoang.
Cuối cùng, cha cũng đã nhắn nhủ cộng đoàn rằng việc xây dựng cơ sở vật chất như ngôi thánh đường mới chỉ là một phần. Điều quan trọng nhất vẫn là nỗ lực làm đẹp tâm hồn và sống trọn vẹn căn tính Kitô hữu, đáp lại lời mời gọi cách nhiệt thành nhất.
Thánh Lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể đầy linh thiêng và sốt sắng, sự hiệp lễ của đông đảo bà con giáo dân với việc rước lễ.
Cuối thánh lễ, sau lời ban phép lành của Cha Chủ tế, một vị đại diện cho Giáo xứ nói lên tâm tình Tạ ơn với Thiên Chúa và tri ân với quý Cha, quý Thầy, quý Dì, cùng toàn thể Cộng đoàn. Ước mong, đời sống đức tin của Giáo xứ không nên chỉ dừng lại những vật chất bề ngoài, nhưng trên hết bằng một đức tin sống động trong chính tâm hồn mỗi người.

Tác giả: TT Gx. Quần Liêu