Trong niềm vui hân hoan ngày mừng kính Thánh Gioan XXIII, Quan thầy Ban Truyền thông Giáo phận Bùi Chu, quý cha Trưởng ban Truyền thông các Giáo hạt, quý thầy, quý dì, cùng toàn thể anh chị em thuộc Ban Truyền thông Giáo phận, Giáo hạt và các Giáo xứ đã quy tụ về Giáo xứ An Bài, thuộc Giáo hạt Tứ Trùng, nơi cha Quản hạt Giuse Nguyễn Văn Toanh - Trưởng Ban Truyền thông Giáo phận Bùi Chu, đang coi sóc, để tổ chức ngày Hội ngộ và mừng kính Thánh Quan Thầy.

Trong bầu khí vui mừng, đúng 8h45, các thành viên đại diện Ban Truyền thông các cấp đã có mặt đông đủ, để cùng học hỏi, trao đổi những thao thức truyền thông. Buổi chia sẻ do cha Trưởng Ban Truyền thông Giáo phận chủ trì.

Sau lời chào chúc và cám ơn về sự cộng tác của quý cha, quý thầy, quý dì, quý anh chị em đang tham gia hoạt động truyền thông tại các cấp Giáo phận, Giáo hạt hay Giáo xứ, cha Trưởng ban đã chia sẻ cho các tham dự viên về một số bài học, thao thức và kinh nghiệm truyền thông rất thiết thực xoay quanh dụ ngôn “người làm vườn nho” theo Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (Mt 20,1-16a).
Tiếp đến, cha tiếp tục chia sẻ cho các tham dự viên về cách làm truyền thông trong thời đại kỹ thuật số, đặc biệt trong thời đại bùng nổ công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, theo tinh thần Kitô giáo, dưới ánh sáng của Sứ điệp Truyền thông 2026 của Đức Thánh cha Lêô XIV. Theo đó, cha kêu gọi những thành viên trong Ban Truyền thông các cấp của Giáo phận, luôn nhiệt tâm tham gia hoạt động truyền thông trong khả năng của mình, luôn trung thành với Giáo huấn Giáo hội để dùng công nghệ và truyền thông để phục vụ con người, giúp thăng tiến nhân tính và tri thức, chứ không phải thay thế vị trí trung tâm của con người.

Sau đó, Hội nghị bước vào phần trao đổi và bàn luận cũng như đóng góp ý kiến của các thành viên thuộc Ban Truyền thông các Giáo hạt và Giáo xứ. Buổi Hội ngộ không chỉ có niềm vui gặp gỡ nhau, nhưng còn có những cuộc gặp gỡ và giao hòa với Chúa nơi Tòa Giải tội, để có tâm hồn xứng đáng bước vào phần đỉnh cao nhất của ngày đặc biệt này.


Đỉnh cao của ngày Hội ngộ Truyền thông là Thánh lễ tạ ơn và mừng kính Thánh Quan Thầy lúc 10h00. Thánh lễ được cử hành trọng thể do cha Quản hạt Giuse, Trưởng Ban Truyền thông Giáo phận chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có cha giáo Giuse, quý cha Trưởng Ban Truyền thông các Giáo hạt, cùng sự tham dự sốt sắng của quý thầy, quý dì, quý thành viên trong Ban Truyền thông cùng toàn thể cộng đoàn.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế đã nêu bật ý nghĩa của ngày lễ Quan thầy Ban Truyền thông Giáo phận Bùi Chu. Cha giới thiệu đôi nét về cuộc đời và gương nhân đức của Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII, người đặt nền tảng cho truyền thông Công Giáo. Từ đó, cha hướng ý cộng đoàn cầu nguyện cho mọi anh chị em đang tham gia làm truyền thông luôn yêu mến, hăng say và can đảm sử dụng cách khôn ngoan những phương tiện truyền thông hiện đại để loan báo Tin Mừng và giới thiệu Chúa cho mọi người.
Để Thánh lễ đi vào bầu khí thánh thiện, cha không quên mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho mọi thành phần trong Ban Truyền thông Giáo phận, Giáo hạt và Giáo xứ, cũng như quý ân nhân của Ban Truyền thông, người còn sống, cũng như người đã qua đời.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang trọng và sốt sắng với các Bài đọc Sách Thánh, cùng những lời ca tiếng hát để tôn vinh Thiên Chúa và Thánh Quan Thầy.


Tiếp nối những tâm tình đầu lễ, trong bài giảng, cha Đaminh Nguyễn Văn Đại, chánh xứ Tân An - Trưởng Ban Truyền thông Hạt Kiên Chính, đã có những chia sẻ gần gũi và ý nghĩa xoay quanh Bài Tin Mừng theo Thánh Gioan nói về trình thuật Chúa Giêsu hiện ra với các Tông đồ tại Biển hồ Tibêria, với mẻ cá lạ và nhất là ba lần Chúa Phục Sinh hỏi Simon Phêrô: “Anh có yêu mến Thầy không?” (Ga 21,1-19). Từ đó, cha liên hệ tới đời sống sứ vụ trong vai trò kế vị Thánh Phêrô của Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII, cũng như gương đạo đức âm thầm, giản dị của thánh nhân. Qua con người giản dị và bất toàn ấy, Thiên Chúa đã thực hiện một kỳ công cho Giáo hội, đặc biệt với Thánh Công đồng Vaticanô II.

Để kết luận, cha mời gọi các thành viên trong Ban Truyền thông, luôn biết noi gương Thánh Giáo hoàng, biết sống tình yêu mến Chúa và yêu mến nhau, để cộng tác loan báo Tin Mừng bằng chính sứ vụ truyền thông mà mỗi người đang đảm nhận. Để nhờ đó, tất cả cùng nên một trong Đức Kitô và hiệp nhất với nhau.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể đầy linh thánh. Đặc biệt qua việc Rước lễ, mỗi người đón nhận nguồn lương thực thần thiêng nuôi dưỡng linh hồn và nguồn sức mạnh để tiếp tục can đảm ra đi loan báo Tin Mừng cho con người trong thế giới hôm nay bằng chính công tác truyền thông của mình.


Trước khi ban phép lành cuối lễ, cha chủ tế đã có những tâm tình tri ân tới quý cha và toàn thể cộng đoàn. Đồng thời, cha cũng khích lệ tất cả mọi thành viên trong Ban Truyền thông các cấp trong Giáo phận tiếp tục nhiệt tâm trong công tác truyền thông. Nhất là qua tinh thần phục vụ, hiệp nhất và liên đới tương trợ, mọi thành viên sẽ cùng nhau xây dựng Ban Truyền thông mỗi ngày lớn mạnh hơn, để có thể lan tỏa hình ảnh của Đức Kitô và Giáo hội đến cho mọi người, mọi nơi, mọi thời theo gương Thánh Quan Thầy Gioan XXIII.

Tác giả: Gp Bùi Chu TT