Lễ Cung hiến Nhà thờ Chính toà, ấn tượng khó phai

Thứ bảy - 26/09/2026 10:35  251

Mỗi người trong cuộc đời được chứng kiến hay tham dự nhiều sự kiện hay biến cố khác nhau. Có những sự kiện hay biến cố đến rồi qua đi thật nhanh, nhưng cũng có những sự kiện hay biết cố đến rồi lưu lại thật lâu trong tâm trí của chúng ta. Nhiều sự kiện, nhiều biến cố còn được lưu giữ mãi trong tâm, chẳng bao giờ phai. Một trong những sự kiện có lẽ để lại nhiều ấn tượng, lưu lại thật lâu, thậm chí không bao giờ phai trong tâm trí của các tín hữu Bùi Chu là thánh lễ Cung hiến Nhà thờ Chính toà được cử hành lúc 09g thứ Sáu, ngày 25/09/2026.

Thánh lễ ấn tượng ỡ chỗ quy tụ quá đông thành phần dân Chúa

Nhà thờ Chính Toà của một Giáo phận là nhà thờ mẹ của các nhà thờ trong Giáo phận, là trái tim, là tâm điểm, là nơi quy tụ mọi thành phần dân Chúa để từ đó đức tin được nuôi dưỡng, lớn lên, lan toả và trổ sinh nhiều hoa trái thơm lành. Vì Nhà thờ Chính toà là nhà thờ Mẹ, là trái tim, là tâm điểm quy tụ cả giáo phận, nên ngày khánh thành và cung hiến Nhà thờ Chính toà không còn là ngày của riêng ai, của riêng giáo xứ Chính toà, nhưng là ngày hội, ngày hân hoan vui mừng của toàn Giáo phận. Ý thức được điều ấy, mọi thành phần dân Chúa đều quy tụ: linh mục, chủng sinh, nữ tu và giáo dân đều có mặt rất đông đảo. Vì là sự kiện lớn của một giáo phận nên toàn thể Hội đồng Giám mục Việt Nam hiện diện để cùng giáo phận Bùi Chu tạ ơn Thiên Chúa. Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục giáo phận Bùi Chu chủ sự nghi thức và chủ tế, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, ba Đức tổng Giám mục của 3 giáo tỉnh, Đức cha bên Lào gốc Bùi Chu, 40 Đức cha thuộc các giáo phận trong cả nước đồng tế và khoảng trên dưới 600 trong và ngoài giáo phận đồng tế. Rất đông chủng sinh, tu sỹ và mấy chụng ngàn tín hữu sốt sắng tham dự thánh lễ để cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho giáo phận trong ngày trọng đại này.

Thánh lễ ấn tượng ở chỗ nghi thức quá trang trọng

Thật thế, mở đầu là nghi thức cắt băng khánh thành nhà thờ, rồi đến việc trao chìa khoá mở cửa nhà thờ, đoàn lễ nghi tiến vào trong nhà thờ, đi đầu là Đức cha chủ tế, rồi đến các Đức cha, các cha, các thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, và cuối cùng là giáo dân. Tất cả đều diễn ra trong trang nghiêm, linh thánh. Năm Đức cha cắt băng khánh thành gồm: Đức cha giáo phận, ba Đức Tổng đại diện ba giáo tỉnh, và Đức cha phụ trách một giáo phận bên Lào. Thánh lễ diễn ra hết sức sốt sắng. Đức cha giáo phận chủ tế, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng lễ, Đức cha giáo phận chủ sự nghi thức cung hiến bàn thờ, xức dầu bàn thờ, hai giám mục và 4 linh mục xức dầu cột nhà thờ… Đặc biệt trong bài giảng, Đức cha Phêrô đã nhấn mạnh đến nỗ lực tái thiết thánh đường của giáo phận Bùi Chu. Đây không chỉ là tái thiết một công trình vật chất mà còn nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất trong giáo phận, kiện toàn và thăng tiến đức tin. Nhà thờ được tái thiết dựa trên sự đóng góp công sức, tiền của và lời cầu nguyện của mọi người. Qua vệc tái thiết thánh đường vật chất, giáo phận mong ước xây dựng sự hiệp nhất trong toàn thế giáo phận, tái thiết đền thờ thiêng liêng nơi mỗi tâm hồn để tiến tới việc loan báo Tin mừng và làm cho đức tin giữa một thế giới, một xã hội đang đầy sóng gió nhằm kỳ niệm 500 năm Tin mừng đến với Việt Nam, cụ thể đến với Quần Anh Ninh Cường, Trà Lũ Phú Nhai, năm 1533.

Thánh lễ ấn tượng ở tâm tình sốt sắng của cộng đoàn tham dự

Giáo phận Bùi Chu một năm có 5 dịp lễ lớn: lễ Mẹ Vô Nhiễm, quan thầy Đệ nhất của giáo phận; lễ thánh Đaminh hay còn gọi là lễ Đầu Dòng, quan thầy Đệ nhị của giáo phận; lễ Truyền dầu, ngày kỷ niệm sinh nhật của các cha; lễ phong chức linh mục; và lễ phong chức phó tế. Trong các thánh lễ ấy, các tín hữu tham dự khoảng chừng dăm ba chục ngàn. Lễ Khánh thành và Cung hiến Nhà thờ Chính toà diễn ra ngày 25/09/2026 là một ngoại lệ. Vì là thánh lễ đặc biệt của giáo phận nên không ít người tham dự. Số người tham đông đảo không kém những đại lễ hằng năm của giáo phận, lên tới mấy chục ngàn. Vậy mà ai nấy đều trang nghiêm và sốt sắng tham dự. Giáo dân không lộn xộn, không đi lại mất trật tự trong thánh lễ. Ai nấy đều nghiêm trang sốt sắng theo dõi, tham dự các nghi thức dẫu cho thánh lễ kéo dài cả gần 3 giờ đồng hồ, đặc biệt là ai nấy đều lắng nghe bài giảng của Đức cha Phêrô như muốn nuốt lấy từng lời để làm chất liệu cho đời sống đức tin của mình. Nếu đặt câu hỏi tại sao lại có được điều ấy? Thưa, chúng ta chỉ có thể nói chính đức tin và lòng mến đã làm nên nét đẹp Phụng vụ khó gì có thể diễn tả.

Ấn tượng cuối cùng ở khâu tổ chức và tiếp đón thật chỉn chu

45 Giám mục và khoảng 600 linh mục đồng tế, rất đông chủng sinh và tu sỹ, mấy chục nghìn giáo dân tham dự thánh lễ. Vậy mà khâu tổ chức cũng như tiếp đón đều rất chu đáo. Từ cơ sở vật chất dẫu còn giới hạn đến thái độ đón tiếp và nhất là những chuẩn bị cho thánh lễ đều rất chỉn chu. Từ người hiệp dâng thánh lễ đến người tham dự không có nhiều thứ để phàn nàn. Rạp sự kiện phủ gần hết quảng trường rộng lớn của Nhà thờ Chính toà để ai đều có thể được che nắng che mưa, 8 màn hình Led đảm bảo tín hiệu tốt nhất để giáo dân ở xa theo dõi thánh lễ, truyền hình trực tiếp trên các kênh Youtube, facebook và website của giáo phận để bà con xa có thể theo dõi, đường rước dành cho đoàn lễ nghi từ Nhà nguyện Toà Giám mục ra tới Nhà thờ Chính toà đều có rạp che… Tất cả các tín hữu tham dự thánh lễ đều được chuẩn bị phần ăn trưa, quý Đức cha, quý cha và quý khách của giáo phận đều được chia sẻ niềm vui trong bữa tiệc thân tình, thịnh soạn nhất trong khả năng của Giáo phận. 

Thánh lễ tạ ơn Khánh thành và Cung hiến Nhà thờ Chính toà Bùi Chu đã diễn ra và khép lại trong buổi sáng thứ Sáu, ngày 25/09/2026, nhưng để lại trong tim người tham dự nhiều ấn tượng khó phai: ấn tượng ở số thành phần tham dự quá đông đảo: 45 Giám mục, trên dưới 600 linh mục, nhiều phó tế, chủng sinh, và tu sỹ nam nữ, và mấy chục ngàn anh chị em giáo dân; ấn tượng ở nghi thức quá trang trọng; ấn tượng bởi tâm tình sốt sắng của người tham dự; và ấn tượng ở việc tổ chức lẫn tiếp đón thật chu đáo. Ước mong những ấn tượng này chẳng những không thể phai nhưng còn là nguồn sức mạnh thôi thúc các con cái Bùi Chu không ngừng trưởng thành, triển nở, và sinh hoa trái trong đời sống đức tin. Nhờ đó, mỗi tín hữu Bùi Chu đều trở thành những môn đệ thừa sai và mỗi gia đình Công giáo Bùi Chu trở thành cộng đoàn thừa sai, để qua đó mà Tin mừng Chúa được loan báo và Chúa Giêsu được giới thiệu cho mọi người xung quanh.

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây