Vào lúc 9g sáng ngày 29/7/2026, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, 48 em thiếu nhi thuộc Giáo xứ Thanh Thủy đã hân hoan tham dự Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức, do Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu, chủ tế tại nhà thờ Giáo họ Chứng Nhân. Hiệp dâng Thánh lễ cùng với Đức Cha có quý cha quản hạt, quý cha trong giáo hạt, quý tu sĩ, quý phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa đến hiệp thông cầu nguyện cho các em trong ngày hồng phúc lãnh nhận dồi dào ơn Chúa Thánh Thần.






Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Tôma mời gọi cộng đoàn hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã tuôn đổ trên Giáo xứ Thanh Thủy, cách riêng trong ngày trọng đại này, khi 48 em thiếu nhi được lãnh nhận Bí tích Thêm sức. Trong tâm tình tri ân, Đức Cha cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho quý đấng bậc đã và đang coi sóc Giáo xứ, Giáo họ, cho các bậc tiền nhân, ân nhân cùng những người đã quảng đại góp công, góp của, dâng hiến đất đai để xây dựng và phát triển Giáo họ Chứng Nhân cũng như Giáo xứ Thanh Thủy.

Trong bài giảng, Đức Cha Tôma nhấn mạnh rằng Bí tích Thêm sức là hồng ân Chúa ban để kiện toàn ân sủng Bí tích Rửa tội. Nhờ Chúa Thánh Thần, người Kitô hữu được thêm sức mạnh, được củng cố đức tin và trưởng thành hơn trong đời sống theo Chúa. Đức Cha nhắc lại hình ảnh các Thánh Tông đồ được Chúa Thánh Thần biến đổi trong ngày lễ Ngũ Tuần, từ những con người còn nhút nhát trở nên can đảm ra đi loan báo Tin Mừng. Cũng với sức mạnh ấy, các Thánh Tử đạo Việt Nam, cách riêng 44 Thánh Tử đạo Bùi Chu, đã trung thành giữ vững đức tin và sẵn sàng hy sinh mạng sống để làm chứng cho Chúa. Qua đó, Đức Cha mời gọi mỗi người, đặc biệt các em sắp lãnh nhận Bí tích Thêm sức, biết noi gương các ngài, luôn sống trung thành với đức tin và để Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong cuộc sống hằng ngày.

Đức Cha cũng giải thích về bảy ơn Chúa Thánh Thần bằng những hình ảnh rất gần gũi. Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người các ơn Khôn ngoan, Thông hiểu, Lo liệu và Suy biết, giúp nhận biết các chân lý đức tin và sống đúng theo giáo huấn của Hội Thánh. Đồng thời, ba ơn Sức mạnh, Đạo đức và Kính sợ Chúa sẽ nâng đỡ các em biết thực hành những điều đã học, can đảm chống lại cám dỗ, siêng năng tham dự Thánh lễ, yêu mến Chúa và trung thành giữ các giới răn trong đời sống hằng ngày.


Đức Cha cũng nhấn mạnh rằng lãnh nhận Bí tích Thêm sức không phải là điểm kết thúc nhưng là khởi đầu cho một hành trình sống đức tin trưởng thành. Ngài mời gọi các em luôn gìn giữ tâm hồn trong sạch để xứng đáng là đền thờ của Chúa Thánh Thần, đồng thời siêng năng cầu xin Ngài soi sáng và trợ giúp trong mọi hoàn cảnh. Đức Cha mong muốn các em biết chạy đến với Chúa Thánh Thần bằng lời nguyện tắt: "Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến giúp con", mỗi khi gặp khó khăn, cám dỗ hay phải đưa ra những chọn lựa trong cuộc sống, để luôn biết sống đẹp lòng Chúa và trở nên những chứng nhân trung thành của Tin Mừng.
Sau bài giảng, Đức Cha đặt tay và đọc lời nguyện thánh hiến trên các em. Tiếp đến, các em lần lượt tiến lên trước Đức Cha để được ngài xức dầu thánh. Việc lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần là dấu mốc thiêng liêng quan trọng, giúp các em được củng cố sức mạnh thiêng liêng để trưởng thành hơn trong đời sống Kitô hữu và tích cực tham gia vào sứ mạng xây dựng Hội Thánh.


Thánh lễ khép lại trong bầu khí hân hoan và tâm tình tạ ơn. Đại diện 48 em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm sức đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, bày tỏ lòng tri ân tới Đức Cha Tôma, quý cha, quý tu sĩ, quý phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu, quý anh chị giáo lý viên cùng toàn thể cộng đoàn đã luôn yêu thương, đồng hành và nâng đỡ các em trong suốt hành trình học hỏi giáo lý và chuẩn bị lãnh nhận Bí tích. Đồng thời, em cũng ngỏ lời xin mọi người tiếp tục cầu nguyện, để Chúa Thánh Thần luôn soi sáng, hướng dẫn và gìn giữ các em biết sống xứng đáng với hồng ân vừa lãnh nhận, ngày càng trưởng thành trong đức tin và trở nên những chứng nhân trung thành của Chúa Kitô.


Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, soi sáng và gìn giữ các em, để những hồng ân vừa lãnh nhận sinh nhiều hoa trái trong đời sống đức tin, hầu các em trở thành những người con ngoan của Chúa, của Hội Thánh và là niềm hy vọng của Giáo xứ Thanh Thủy hôm nay và mai sau.


Tác giả: TT hạt Đại Đồng