Chiều thứ Ba, ngày 28/7/2026, sau hơn một tuần học tập, cầu nguyện và đào sâu đời sống đức tin, Khóa Giáo lý Sư phạm Hồng Ân 2026 do Ban Giáo lý Giáo hạt Đại Đồng tổ chức đã chính thức khép lại bằng Thánh lễ bế giảng được cử hành trọng thể lúc 16 giờ 00 tại Đền Thánh Chúa Kitô Vua, Giáo xứ Đại Đồng.
Khóa học là khoảng thời gian hồng ân, quy tụ các giáo lý viên đến từ các giáo xứ trong giáo hạt cùng học hỏi, trau dồi kiến thức giáo lý, phương pháp sư phạm và bồi dưỡng đời sống thiêng liêng, nhằm chuẩn bị hành trang cho sứ vụ giáo dục đức tin trong bối cảnh hôm nay.
Trong suốt khóa học, các học viên được đào luyện qua các chủ đề: "Quên đi cái tôi – Quan tâm đến người khác – Đồng hành với anh em – Gặp gỡ Đức Kitô – Sống với Đức Kitô – Lên đường với Đức Kitô." Những nội dung này không chỉ giúp các giáo lý viên củng cố kiến thức và kỹ năng giảng dạy, mà còn mời gọi mỗi người không ngừng hoán cải bản thân, sống chứng tá Tin Mừng và trở nên những người loan báo Đức Kitô giữa lòng thế giới.
Thánh lễ bế giảng do cha Giuse Nguyễn Văn Chuyển, Quản hạt Đại Đồng, chủ tế. Đồng tế với ngài có quý cha Đặc trách Giáo lý Giáo phận, quý cha đặc trách khóa học cùng quý cha trong giáo hạt. Hiệp dâng Thánh lễ còn có quý thầy, quý dì, các học viên và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Ngài đã ban trong suốt thời gian diễn ra khóa học. Dù thời gian đào tạo không dài, nhưng đó là quãng thời gian quý báu để các giáo lý viên gặp gỡ Chúa qua việc học hỏi giáo lý, Kinh Thánh và đời sống đạo đức. Cha cũng nhắn nhủ các học viên biết trân quý những điều đã lãnh nhận, tiếp tục đem kiến thức và kinh nghiệm sống đức tin, để phục vụ công tác giáo lý tại giáo xứ, trở thành những người nhiệt thành truyền đạt Tin Mừng cho các em thiếu nhi.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse Nguyễn Trọng Tính - chánh xứ Hưng Nghĩa, Đặc trách Giáo lý Giáo phận, trước hết bày tỏ niềm vui và lời tri ân tới quý cha trong Giáo hạt Đại Đồng, đã tổ chức Khóa Giáo lý Sư phạm Hồng Ân 2026, tạo điều kiện để các bạn trẻ được đào luyện và chuẩn bị hành trang trở thành những giáo lý viên phục vụ tại các giáo xứ. Cha cũng nhấn mạnh, khóa học không chỉ giúp các học viên trau dồi kiến thức và phương pháp sư phạm, mà còn nuôi dưỡng tinh thần hiệp hành qua việc gặp gỡ, học hỏi và nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin.

Dựa trên trình thuật Tin Mừng theo thánh Luca về việc Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ "chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới", cha mời gọi các giáo lý viên noi gương các Tông đồ, quảng đại đáp lại tiếng Chúa trong sứ vụ giáo lý. Cha nhấn mạnh, người giáo lý viên cần biết chấp nhận hy sinh và vất vả, kiên trì trước những khó khăn, không ngừng thanh luyện đời sống nên thánh, đồng thời luôn khiêm nhường lắng nghe và vâng phục Lời Chúa. Chỉ khi sống đức tin cách chân thành và để Chúa hiện diện trong chính cuộc đời mình, người giáo lý viên mới có thể trở thành chứng nhân sống động, truyền đạt đức tin cách hiệu quả cho các em thiếu nhi.

Kết thúc bài chia sẻ, cha cầu chúc mỗi giáo lý viên luôn được Chúa ban thêm lòng yêu mến, một đức tin vững mạnh và tinh thần nhiệt thành, để trung thành với sứ mạng gieo hạt giống Tin Mừng, góp phần xây dựng đời sống đức tin cho các em thiếu nhi và cộng đoàn tại mỗi giáo xứ.

Khóa Giáo lý Sư phạm Hồng Ân 2026 đã khép lại, nhưng đồng thời mở ra một hành trình mới. Với hành trang là kiến thức, kỹ năng và đời sống thiêng liêng được bồi dưỡng trong những ngày qua, các giáo lý viên được sai đi trở về giáo xứ của mình để tiếp tục cộng tác với Giáo hội trong sứ mạng loan báo Tin Mừng, góp phần gieo trồng và nuôi dưỡng hạt giống đức tin nơi các thế hệ thiếu nhi và giới trẻ.



Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, soi sáng và ban muôn ơn lành trên quý cha, quý thầy cùng toàn thể anh chị em giáo lý viên, để ngọn lửa nhiệt thành trong sứ vụ giáo lý luôn được thắp sáng, hầu mang lại nhiều hoa trái cho Giáo hội và cánh đồng truyền giáo hôm nay.

Tác giả: Truyền thông Giáo hạt Đại Đồng