Họ Đông Mỹ, xứ Ninh Mỹ tạ ơn mừng long cốt

Thứ hai - 25/12/2023 21:31  893
Sau trên dưới 4 năm quyết định thành lập giáo họ và nỗ lực của mọi thành phần dân Chúa giáo xứ Ninh Mỹ, đặc biệt anh chị em giáo họ Đông Mỹ, giáo họ đã khởi công xây nhà thờ và cho đến nay nhà thờ đã gần hoàn thành. Vì thế, giáo họ đã long trọng tổ chức thánh lễ tạ ơn mừng long cốt vào 09g30 Chúa Nhật thứ 4 Mùa Vọng, ngày 24/12/2023 tại chính nhà thờ mới.

Cha quản hạt Tứ Trùng chủ tế, trên chục cha đồng tế, rất đông anh chị em giáo dân thuộc giáo xứ Ninh Mỹ và khách khứa xa gần của cha xứ, của giáo họ sốt sắng tham dự thánh lễ để cùng giáo họ tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cách đặc biệt cho giáo họ, cho nhà thờ mới, khuôn viên nhà thà… được diễn ra trong bình an và đạt kết quả tốt đẹp như lòng người mong muốn.

 
z5007221820947 03f975d564e0d1bea472ca324ec4fb2f

Mở đầu thánh lễ là nghi thức làm phép và chúc lành cho long cốt nhà thờ, sau đó thánh lễ được diễn ta như thường lệ. Trong phần này, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Chúa ban cho giáo họ, cám ơn những bậc tiền nhân và ân nhân của giáo họ. Cha cũng mời gọi cộng đoàn thực thi lòng biết ơn đối với cha xứ đương nhiệm, quý Đấng bậc đã và đang coi sóc giáo xứ Ninh Mỹ, đặc biệt là lòngh biết ơn đối với Thiên Chúa bằng một đời sống đức tin vững mạnh, lòng yêu mến tha thiết, để qua đó mỗi người trở thành chứng nhân sống động của Tin mừng nơi môi trường sống.

Trong bài giảng, cha mời gọi cộng đoàn thực thi lòng biết ơn đối với Chúa qua việc noi gương bà Anna trong thời Cựu ước và Đức Maria trong thời Tân ước không ngừng cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa qua lời kinh Magnificat. Ngoài ra, cha còn đề nghị mọi người thuộc giáo họ Đông Mỹ tạ ơn Thiên Chúa theo gương vua Đavit “xây nhà cho Đức Chúa = ông xem, tôi được ở trong nhà gỗ bá hương, còn hòm bia Giao ước lại ở trong lều vải”, và theo gương Mẹ Maria luôn vâng phục Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đavit mong ước xây nhà cho Đức Chúa, giáo họ Đông Mỹ ước ao xây nhà thờ cho Thiên Chúa và đang nỗ lực biến ước ơ đó trở thành hiện thực. Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn tiếp tục thực hiện ước mơ của mình bằng cách góp tiền, góp sức, góp lời cầu nguyện, góp ý tưởng cho việc làm đẹp nhà thờ và khuôn viên nhà thờ. Những đóng góp của anh chị em tín hữu chắc chắn sẽ không rơi vào quên lãng, nhưng được Chúa đón nhận và chúc lành.

 
z5007223192957 9d3fb7f1a95786799e584d9208ca03a1

Trước khi kết thúc thánh lễ, ông trùm giáo xứ Ninh Mỹ tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn. Điều giáo họ vẫn luôn mong ước là sự chung tay góp sức của mọi người để những gì giáo họ đã làm xứng đáng là của lễ đẹp lòng Thiên Chúa.
 
z5007223683149 c9297d0956759a5dbf046d7cab2a49f2 1

Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị đại diện cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý cha và toàn thể cộng đoàn. Sau đó, mọi người ở lại dùng bữa cơm thân tình với giáo họ.

Tác giả: TT hạt Tứ Trùng

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập167
  • Máy chủ tìm kiếm36
  • Khách viếng thăm131
  • Hôm nay69,991
  • Tháng hiện tại1,162,548
  • Tổng lượt truy cập71,190,305
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây