Hạt Thức Hoá hướng tới Giáo hội hiệp hành

Thứ tư - 30/03/2022 21:26  2082
Được gợi hứng Phụng vụ Chúa Nhật IV Mùa chay, hàng giáo sỹ Giáo hạt Thức Hóa đã chọn gam màu hồng làmphông cho ngày công nghị giáo sỹ giáo hạt…

Ngày đã đến và giờ đã điểm, đúng 8h30 thứ Hai, ngày 28/03/2022, các tham dự viên gồm quý Cha, quý thầy Phó tế quy tụ tại Phòng hội giáo xứ Sa Châu để chào đón sự hiện diện của Đức Cha Tô-ma Vũ Đình Hiệu và quý Cha linh hoạt viên.

 
1phong nen cong nghi

Sau phút khai mạc, Cha Quản hạt Giuse Mai Văn Châu chào mừng Đức Cha, Ban Linh hoạt viên giới thiệu các tham dự viên: Sự hiện diện của Đức cha nói lên tình phụ tử trong tinh thần hiệp thông tham gia sứ vụ.

Kế đó, Đức Cha ban lời huấn từ khai mạc Công nghị. Ngài khơi gợi tâm hồn các tham dự viên hãy khẩn nài ơn Chúa Thánh Thần, đặt để Công nghị dưới sự bảo trợ của Đức Maria Vô nhiễm, và thánh cả Giuse, cũng là tước hiệu Đền thánh Sa Châu…

 
1

Công nghị tiếp diễn với phần tham luận của tham dự viên. Mở đầu, Cha Quản hạt nêu lên một vài thuận lợi và khó khăn, sinh hoạt chính yếu, cùng những kinh nghiệm bản thân trong việc Loan Báo Tin Mừng. Ngay sau đó, ngài nhắc lại đề tài chia sẻ: “Hội thánh Hiệp Hành, cùng nhau cất bước trên hành trình loan báo Tin mừng; Việc cùng nhau cất bước hành trình hiện đang diễn ra thế nào trong Giáo hội địa phương? Để Hội thánh được lớn lên trong việc cùng nhau cất bước hành trình, Thần khí đang mời gọi chúng ta thực hiện những bước đi nào?

Những nội dung gồm tóm trong các bài tham luận:

- Giáo lý Thiếu nhi, Phong trào Thiếu nhi Thánh thể nên có sự thống nhất, song cần soạn 1 giáo trình riêng cho Giáo phận…
- Giáo lý hôn nhân: thống nhất chung tiến trình thủ tục trong và ngoài Giáo phận.
- Giáo lý Dự tòng: cùng với khóa học, nên mời gọi người dự tòng đi tham dự thánh lễ một tháng để trải nghiệm…
- Suy xét cẩn trọng việc giải tội chung trong các dịp lễ Giáo phận, xin HĐGM sớm phát hành chính thức Sách lễ Rô-ma và Sách Bài đọc trong Thánh lễ…
- Mong Đức cha gửi cha xứ về coi sóc trực tiếp 2 giáo xứ: Duyên Thọ và Diêm Điền…
- Mở các khóa Đào tạo, thường huấn cấp Giáo phận cho: Hội đồng mục vụ, các hội đoàn, Phụng vụ Thánh nhạc cấp Giáo phận.
- Cần thống nhất việc nhận thánh Quan thầy sao cho đúng tinh thần Canh tân Phụng vụ.
- Mỗi năm mong Đức cha hiện diện ít là 1 lần trong dịp tĩnh tâm các Giáo hạt và trực tiếp đưa các cha đi nhận xứ…

 
3

Cuối cùng, trước khi Đức Cha ban lời Huấn từ và chúc lành bế mạc Công nghị, một lần nữa Cha Quản hạt cảm ơn Đức Cha, Ban LHV, quý Cha: Cảm ơn Đức Cha khả kính đã lắng nghe và ghi nhận những tâm tư hàng Giáo sĩ Giáo hạt Thức Hóa; cảm ơn các tham dự viên đã chuẩn bị và trình bày tham luận khá chu đáo và đúng trọng tâm…

Theo nhận định từ nhiều phía, Công nghị đã diễn ra trong bầu khí huynh đệ, mến thương. Tất cả để lại trong lòng quý Đấng bậc và các tham dự viên sự hiếu khách, chu đáo từ khâu tiếp tân, trang trí, điều phối hài hòa về mọi phương diện… Xin tri ân và cầu chúc bình!

 
5

Tác giả: Giuse Phạm Văn Quang

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập154
  • Máy chủ tìm kiếm17
  • Khách viếng thăm137
  • Hôm nay20,202
  • Tháng hiện tại867,824
  • Tổng lượt truy cập70,895,581
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây