GLV và Huynh dự trưởng GP hành hương Năm Thánh
Thứ hai - 10/11/2025 03:52
3100
Chúa Nhật, ngày 09/11/2025, đoàn Giáo lý viên và Huynh dự trưởng từ khắp các xứ họ trong toàn giáo phận Bùi Chu, lòng rạo rực niềm vui, trong tinh thần hiệp nhất, yêu thương và phục vụ, đã hân hoan quy tụ về Đền thánh Phaolô Tông đồ trở lại - Giáo xứ Phú An, để mừng kính trọng thể Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, quan thầy Đoàn Giáo lý viên Giáo phận, và hành hương trong Năm Thánh Hy Vọng 2025.
Cuộc hành hương quy tụ gần 7.000 tham dự viên, trong đó, phần đa ở độ tuổi rất trẻ. Các bạn về đây mang theo sức trẻ căng tràn, sự năng động, lòng hăng say, tinh thần quảng đại với sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội. Hòa mình trong bầu khí sôi nổi, đầy sức sống đó, chúng ta hoàn toàn có lý do để tin tưởng và hy vọng rằng công cuộc huấn giáo của Giáo phận sẽ vững mạnh, phát triển và gặt hái được thật nhiều hoa trái thiêng liêng tốt lành như Chúa và Giáo Hội mong muốn.
Qua chủ đề: “Đức Maria, Mẹ của niềm hy vọng”, mỗi anh chị em Giáo lý viên và Huynh dự trưởng, cùng với đông đảo cộng đoàn dân Chúa, được chiêm ngắm mẫu gương hùng hồn nhất của niềm hy vọng. Nơi Mẹ Thiên Chúa, chúng ta thấy rằng niềm hy vọng không phải là sự lạc quan hão huyền, mà là một món quà ân sủng trong hiện thực cuộc sống. Trong những nỗi đau dâng hiến vì tình yêu, Mẹ đã trở thành Mẹ của chúng ta, Mẹ của niềm hy vọng.
Thật ý nghĩa, và xúc động biết bao khi trước Thánh lễ, đông đảo các bạn Giáo lý viên, Huynh dự trưởng cùng với đoàn đồng tế, tất cả đều tiến bước, dưới tà áo của Mẹ Maria, hướng về Hy tế tạ ơn của Đức Giêsu dâng trên bàn thờ. Đây là hình ảnh sống động diễn tả cuộc lữ hành tiến về Thiên quốc. Trên hành trình đó, có Đức Mẹ quy tụ, nâng đỡ và hướng dẫn đoàn con từ khắp nơi, để cùng Mẹ đứng dưới chân Thập giá, cảm nếm tình yêu và quyền năng cứu độ của Con yêu dấu của Mẹ.
Trong bài giảng, Đức Cha Tôma Aquinô, vị chủ chăn của Giáo phận, đã quảng diễn về đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ. Ngay khi Tổ tông phạm tội, Thiên Chúa hứa ban ơn cứu độ cho nhân loại, qua dòng dõi của người nữ. Người nữ ấy chính là Đức Maria. Để trở nên cung điện xứng đáng cưu mang Con Thiên Chúa, Đấng chẳng hề biết tội là gì, Thiên Chúa đã ban cho Mẹ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội. Với đặc ân này, Mẹ được hưởng trước công nghiệp cứu độ của Chúa Giêsu, Con Mẹ.
Ngỏ lời với các Giáo lý viên, Đức cha mời gọi các bạn hãy học nơi Mẹ, để trở thành những người kể chuyện tuyệt vời về Đức Giêsu. Nhờ noi gương Mẹ, bằng cách không ngừng lắng nghe Lời Chúa, suy đi nghĩ lại trong lòng, luôn chăm chú dõi theo từng bước chân của Đức Giêsu, mỗi Giáo lý viên sẽ cảm nếm được một Đức Giêsu thật gần gũi, sống động; nhờ đó, những lời giới thiệu về Đức Giêsu cho người khác mới có sức hấp dẫn và lôi cuốn họ tìm đến với Người.
Trước khi Thánh lễ khép lại, cha Giuse Nguyễn Trọng Tính – Đặc trách giáo lý Giáo phận, đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Quý đấng bậc và cộng đoàn, vì sự hiện diện đầy tình thương và sự đóng góp cách này cách khác để ngày hành hương của đoàn Giáo lý viên Giáo phận được thành công tốt đẹp.
Sau đó là nghi thức sai đi và trao chứng chỉ cho các học viên đã hoàn thành khóa đào tạo Giáo lý viên nâng cao. Lệnh truyền lên đường như tiếp thêm niềm xác tín, rằng chính Chúa tiếp tục sai mỗi Giáo lý viên nhiệt thành cộng tác với các mục tử trong sứ mạng mang Chúa đến cho người khác.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Vô Nhiễm, xin Chúa ban cho các anh chị em Giáo lý viên và Huynh dự trưởng, được luôn vững vàng trên đường hành hương tiến về Quê Trời vinh phúc, bằng một đời sống thánh thiện, luôn thao thức dấn thân, nhiệt thành truyền giáo và không ngừng canh tân đời sống, để trở nên những chứng tá sống động của niềm hy vọng giữa muôn dân. Xin Mẹ luôn đồng hành và nâng đỡ mỗi người trong sứ mệnh rao truyền đức tin cho các thế hệ tương lai.
Tác giả: Ban Truyền Thông Giáo Phận