Họp mặt Liên tu sĩ Bùi Chu tại Đền thánh Trung Lao
Thứ bảy - 31/01/2026 05:30
131
Trong bầu khí rộn ràng của những ngày cuối năm, vào sáng thứ Bảy ngày 31/01/2026, đông đảo tu sĩ thuộc các Hội dòng, Hiệp hội, và các Cộng đoàn sống đời thánh hiến Giáo phận Bùi Chu đã quy tụ về Đền thánh Trung Lao để tham dự Đại hội Liên Tu sĩ và họp mặt tất niên Tu sĩ Giáo phận.
Từ sáng sớm, các tu sĩ đã gặp gỡ nhau trong bầu khí thân tình và vui tươi. Chương trình khởi đầu với phần đón tiếp – chào mừng của MC, qua những cử điệu vui tươi của ban Linh hoạt viên. Mọi sinh hoạt trong ngày Đại hội hôm nay đều gắn liền và xoay quanh chủ đề mục vụ của năm 2026. Các câu đố và trả lời thông minh giúp cộng đoàn nhanh chóng bước vào tinh thần hiệp thông, cởi mở, và huynh đệ.

Đúng 8h, cộng đoàn bước vào phần chia sẻ với đề tài: “Phương pháp đối thoại trong Thánh Thần và đời sống hiệp hành của người tu sĩ hôm nay”, do Đức cha Giuse Nguyễn Quang Khang – Giám mục Giáo phận Bắc Ninh thuyết trình. Đức cha nhấn mạnh rằng hiệp hành là thao thức lớn của Giáo Hội trong thời đại hôm nay, và hơn cả một khái niệm hay khẩu hiệu, hiệp hành là một lối sống, một cách hiện hữu của Hội Thánh. Ngài đặc biệt lưu ý lời mời gọi của Giáo Hội khi sống hiệp hành nhằm tránh hai cám dỗ: xây dựng Hội Thánh theo mô hình độc tài hoặc dân chủ thuần túy. Bởi lẽ, Hội Thánh là của Chúa, chứ không thuộc về riêng bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. Trong tinh thần đó, Đức cha cũng giới thiệu quy tắc 4 bước và 3 giai đoạn thực hành đời sống hiệp hành, được Hội đồng Giám mục Việt Nam đề ra sau cuộc họp vào tháng 11 vừa qua, như những định hướng cụ thể để người tín hữu sống và thực hành hiệp hành trong đời sống cá nhân cũng như cộng đoàn.


Đỉnh cao của ngày họp mặt là Thánh lễ kính Đức Mẹ dâng Con trong Đền Thờ, cũng là ngày quốc tế đời sống thánh hiến. Thánh lễ do Đức cha Tôma – Giám mục Giáo phận Bùi Chu chủ tế; đồng tế với quý Đức Cha, còn có cha Giuse chánh xứ Đền thánh, Cha Gioakim - đặc trách dòng tu Giáo phận, và quý Cha.
Trong bài giảng, Đức cha Tôma gợi lại những kinh nghiệm mà Chúa Giêsu đã đón nhận trong kiếp phàm nhân, với lời thưa trọn vẹn: “Này con xin đến để thực thi ý Cha.” Ngài nhấn mạnh trọng tâm của đời sống thánh hiến – điều mà ngài vẫn thường chia sẻ trong các thánh lễ khấn dòng – đó là từ bỏ ý riêng của mình để mau mắn thi hành ý Chúa, noi gương Đức Maria và Thánh Giuse, những con người âm thầm, vâng phục và trung tín trong chương trình của Thiên Chúa.

Cuối Thánh lễ, chị Chủ tịch Liên Tu sĩ Giáo phận thay lời cho toàn thể tu sĩ dâng lời tri ân Đức cha Giáo phận, Đức cha Giuse giảng huấn, quý cha, và cộng đoàn. Cách riêng, chị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tấm lòng quảng đại của cha xứ, cha phó, quý chức và bà con giáo xứ Đền thánh đã tận tình lo liệu mọi công việc, từ trang trí, tổ chức Thánh lễ cho đến bữa cơm trưa huynh đệ, góp phần làm nên một ngày gặp gỡ trọn vẹn nghĩa tình hiệp thông.

Sau Thánh lễ, quý Đức cha và quý cha đã cùng cộng đoàn chụp hình lưu niệm, khép lại ngày đại hội và họp mặt tất niên trong niềm vui, sự hiệp nhất và tâm tình tạ ơn, chuẩn bị bước vào một năm mới với nhiều hy vọng và thao thức dấn thân trong đời sống thánh hiến.
Tác giả: Truyền Thông Liên Dòng