Năm 2025 vừa khép lại trong dòng chảy ân sủng của Năm Thánh thường lệ: “Những người hành hương của hy vọng”. Mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận Bùi Chu đã cùng với Giáo hội hoàn vũ bước đi trên đường hành hương hy vọng trong tin tưởng và yêu mến. Biết bao phúc lành Chúa đã rộng rãi thương ban cho cả giáo phận, cho các cộng đoàn và cho từng người. Thật nhiều biến cố thăng trầm đã diễn ra để mỗi người thêm củng cố niềm hy vọng, được kiên vững trong đức tin và nhiệt thành trong lòng mến. Khắc ghi ân sủng và tình thương của Thiên Chúa là cách thế để mỗi người chúng ta luôn biết sống tâm tình tạ ơn trong mọi hoàn cảnh.
Ban Truyền thông Giáo phận Bùi Chu xin được bình chọn và giới thiệu tới quý vị 10 sự kiện nổi bật tại giáo phận trong năm 2025 vừa qua:
- Thánh lễ Truyền Dầu tại giáo xứ Xuân Thuỷ
- Linh mục đoàn giáo phận có thêm 18 thành viên
- Thánh lễ Truyền chức Phó tế tại giáo xứ Xương Điền
- Một số cha trong giáo phận được Chúa gọi về
- Lễ kính cha thánh Đaminh, quan thầy đệ nhị giáo phận
- Khánh thành nhà thờ giáo xứ Quỹ Nhất và giáo xứ Nghĩa Dục
- Hội ngộ Truyền thông Giáo tỉnh Hà Nội tại giáo xứ An Bài
- Đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, quan thầy đệ nhất giáo phận
- Dấu ấn hành hương trong Năm Thánh Hy Vọng
- Thánh lễ bế mạc Năm Thánh tại Nhà thờ Chính toà Bùi Chu
Kính mời quý vị cùng với Ban Truyền thông Giáo phận nhìn lại những sự kiện nổi bật này.
Link video: https://www.youtube.com/watch?v=ZmkledqcC0s&t=323s
- Thánh lễ Truyền Dầu tại giáo xứ Xuân Thuỷ
Trong nhiều năm trở lại đây, Thánh lễ Truyền Dầu tại giáo phận Bùi Chu thường được tổ chức vào sáng Thứ Năm Tuần Thánh. Địa điểm cử hành được luân phiên ở các giáo xứ lớn trong giáo phận để cộng đoàn Dân Chúa có thể hiệp thông.

Ngoài lễ Giáng Sinh và lễ Phục Sinh, Thánh lễ Truyền Dầu là một trong những hoạt động phụng vụ cổ xưa, giàu tính biểu tượng và quan trọng nhất trong Giáo hội. Mặc dù Thánh lễ Truyền Dầu có thể không nổi bật trong tâm trí của nhiều người, nhưng việc tham dự Thánh lễ này là một cách thế tuyệt vời để cảm nếm sâu sắc hơn đời sống bí tích của Giáo hội, cũng như sự hiệp thông trong mầu nhiệm Hội Thánh.
Năm 2025 vừa qua, Thánh lễ Truyền Dầu được cử hành tại nhà thờ giáo xứ Xuân Thuỷ, giáo hạt Tứ Trùng, vào sáng thứ Năm, ngày 17 tháng 04, do Đức cha Tôma chủ sự, cùng sự hiệp thông của mọi thành phần Dân Chúa trong toàn giáo phận. Cũng kể từ Thánh lễ Truyền Dầu, nhà thờ giáo xứ Xuân Thuỷ trở thành điểm hành hương thứ 16 trong giáo phận, để các tín hữu tiếp tục đến kín múc cách dồi dào ân phúc trong Năm Thánh Hy Vọng.
- Linh mục đoàn giáo phận có thêm 18 thành viên
Hoà trong dòng chảy hồng ân của Năm Thánh, giáo phận Bùi Chu vui mừng có thêm 18 tân linh mục, sau các đợt truyền chức vào tháng 5 và tháng 8 năm 2025 vừa qua.

Sáng thứ Năm, ngày 22 tháng 5 năm 2025, hàng ngàn tín hữu trong đại gia đình giáo phận, lòng tràn ngập niềm vui, hân hoan đổ về Đền thánh Mình Máu Thánh Chúa Kitô - giáo xứ Báo Đáp, để tham dự Thánh lễ Truyền chức linh mục cho 17 thầy phó tế, trong đó có 15 tiến chức của giáo phận và 02 tu sĩ thuộc Hội dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc. Sau khi lãnh tác vụ thánh, được sự chấp thuận của Bề trên giáo phận, 4 tân linh mục đã lên đường đi phục vụ tại giáo phận Hưng Hoá.
Ngày 30 tháng 8 năm 2025, tại nhà thờ giáo xứ Phạm Rỵ, Đức cha Tôma đã đặt tay truyền chức linh mục cho 3 thầy phó tế của giáo phận Bùi Chu. Hiện diện trong Thánh lễ Truyền chức còn có Đức cha Pedro Aguado, nguyên Bề trên Tổng quyền dòng Linh mục Piarist. Cùng lãnh chức linh mục vào dịp này có 3 tiến chức là tu sĩ của dòng Linh mục Piarist, trong đó có một người con của giáo xứ Phạm Rỵ.
- Thánh lễ Truyền chức Phó tế tại giáo xứ Xương Điền
Ân sủng trong Năm Thánh Hy Vọng tiếp tục tuôn đổ trên giáo phận Bùi Chu khi Đức cha Tôma đã tuyển chọn và đặt tay truyền chức Phó tế cho 19 tiến chức, trong đó có 18 chủng sinh của giáo phận và 01 tu sĩ thuộc Hội dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.

Thánh lễ Truyền chức Phó tế được cử hành vào lúc 9 giờ sáng thứ Năm, ngày 26 tháng 6 năm 2025, tại nhà thờ giáo xứ Xương Điền, giáo hạt Kiên Chính. Nghi thức cử hành bí tích Truyền chức được diễn ra ngay sau phần phụng vụ Lời Chúa, bắt đầu với lời giới thiệu các tiến chức của cha Giám đốc Đại Chủng viện Bùi Chu Đaminh Trần Ngọc Đăng, và được Đấng Bản quyền giáo phận tiếp nhận trong niềm hân hoan của cả cộng đoàn.
Niềm vui trong ngày chịu chức thánh không chỉ dành riêng cho 19 tân phó tế, hay của gia đình ông bà cố và thân nhân, nhưng thuộc về đại gia đình giáo phận, cùng với công lao của mọi thành phần Dân Chúa, cộng tác với Đấng Bản quyền giáo phận và Đại Chủng viện trong việc đào tạo các linh mục tương lai cho Giáo hội. Nguyện chúc quý thầy phó tế luôn chu toàn ơn gọi phục vụ của mình trong sự đơn sơ, khiêm nhường và dấn thân.
- Một số cha trong giáo phận được Chúa gọi về
Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh và niềm hy vọng được sống lại trong ngày sau hết, cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận cùng lắng lại trước sự ra đi của một số vị mục tử và phó thác các ngài cho lòng nhân từ của Thiên Chúa.

Vào lúc 9 giờ sáng thứ Ba, ngày mồng 06 tháng 5 năm 2025, Đức cha Tôma đã chủ sự Thánh lễ an táng cha cố Phêrô Nguyễn Đức Long, tại nhà thờ giáo xứ Trang Hậu, giáo hạt Tương Nam. Cha cố Phêrô Nguyễn Đức Long sinh năm 1954 tại giáo xứ Báo Đáp. Sau thời gian tu học “chui”, ngài được chịu chức linh mục trong âm thầm vào năm 1987. Kể từ đó, cha cố Phêrô đã tận tuỵ phục vụ các cộng đoàn được trao phó cho đến hơi thở cuối cùng. Cha cố Phêrô đột ngột qua đời vào lúc 12 giờ 30 phút trưa thứ Bảy, ngày mồng 03 tháng 5 năm 2025, sau 71 năm làm con Chúa và 38 năm phục vụ Giáo hội trong sứ vụ linh mục.
Cha cố Giuse Phạm Văn Chỉnh sinh năm 1943 tại giáo họ An Hoà, giáo xứ Nam Hoà, di cư vào Nam năm 1954. Ngài được chịu chức linh mục cho giáo phận Cần Thơ vào ngày mồng 01 tháng 11 năm 1973. Sau nhiều năm phục vụ tại giáo phận Cần Thơ, đến năm 2015, cha cố Giuse trở về nhập tịch giáo phận Bùi Chu và đảm nhiệm vai trò linh hướng tại Đại Chủng viện Bùi Chu. Cha cố hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế vào lúc 23 giờ thứ Năm, ngày 22 tháng 5 năm 2025, hưởng thọ 82 tuổi, với 52 năm thi hành sứ vụ linh mục. Thánh lễ an táng cha cố Giuse do Đức cha Tôma cử hành vào sáng thứ Hai, ngày 26 tháng 5 năm 2025, tại tầng hầm nhà thờ giáo họ An Hoà, với sự hiện diện đông đảo của quý cha thuộc linh mục đoàn giáo phận Bùi Chu, Cần Thơ, Long Xuyên và Vĩnh Long.
- Lễ kính cha thánh Đaminh, quan thầy đệ nhị giáo phận
Hoà chung niềm vui với con cái cha thánh Đaminh ở khắp nơi trên thế giới, sáng thứ Sáu, ngày mồng 08 tháng 08 năm 2025, hàng vạn con dân giáo phận Bùi Chu đều hướng về Nhà thờ Chính toà, cùng với vị chủ chăn giáo phận hiệp dâng Thánh lễ trọng thể mừng kính thánh Đaminh, quan thầy đệ nhị của giáo phận.

Tại giáo phận Bùi Chu, lễ kính thánh Đaminh thường được biết đến với cái tên quen thuộc là “lễ đầu Dòng”, nhằm diễn tả ý nghĩa đây là ngày lễ kính đấng sáng lập Dòng Anh Em Thuyết Giáo. Không phải ngẫu nhiên mà giáo dân Bùi Chu lại có lòng yêu mến đặc biệt với thánh Đaminh và lễ đầu Dòng. Có thể nói, hội Dòng do thánh Đaminh sáng lập đã gắn bó, đồng hành với giáo phận từ những bước chập chững ban đầu. Nhờ sự coi sóc, giảng dạy và di sản của các đấng bậc trong dòng Đaminh, giáo phận Bùi Chu đã được thừa hưởng một gia sản đức tin phong phú cùng các hình thức đạo đức bình dân đặc sắc.
Chia sẻ trong Thánh lễ, Đức cha Tôma mời gọi cộng đoàn ôn lại mẫu gương cầu nguyện và hy sinh truyền giáo của thánh Đaminh. Từ đó, vị cha chung giáo phận kêu mời mỗi người hãy chuyên chăm cầu nguyện, vững lòng trông cậy và hăng say gieo rắc niềm hy vọng cho anh chị em mình. Thánh lễ khép lại trong niềm vui và ân sủng. Ai nấy ra về, và đều thầm mang trong lòng lời hẹn ước, giờ này năm sau, sẽ được ở đây, để tiếp tục hoà mình vào ngày “hội chung” của toàn giáo phận.
- Khánh thành nhà thờ giáo xứ Quỹ Nhất và giáo xứ Nghĩa Dục
Trong năm 2025 vừa qua, nhiều xứ họ trong giáo phận đã tổ chức khánh thành nhà thờ mới để cộng đoàn Dân Chúa có nơi thờ phượng xứng hợp, ngõ hầu củng cố mối hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau.

Sáng thứ Bảy, ngày 12 tháng 04 năm 2025, giáo xứ Quỹ Nhất hân hoan chào đón Đức cha Tôma, khoảng 150 cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ nam nữ cùng đông đảo cộng đoàn Dân Chúa xa gần về hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn cắt băng khánh thành và làm phép nhà thờ mới. Trước đó, vào tối thứ Sáu, ngày 11 tháng 4 năm 2025, giáo xứ đã tổ chức đêm hoan ca với chủ đề “Cho đất nở hoa” để cùng nhau ca vang tình yêu Thiên Chúa, sống tâm tình “ôn cố tri tân”. Với những chặng đường đã qua, ngôi thánh đường giáo xứ Quỹ Nhất chính là chứng tích của tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Tình yêu ấy hoà với những gian lao, cùng những giọt mồ hôi và nước mắt của biết bao đấng bậc tiền nhân đã kiên vững sống chứng nhân đức tin và dày công xây dựng xứ họ quê hương.
Thứ Bảy, ngày 22 tháng 11 năm 2025 là một dấu mốc thật đặc biệt trong lịch sử hình thành và phát triển của giáo xứ Nghĩa Dục, khi ngôi thánh đường nguy nga, lộng lẫy, sau 8 năm chuẩn bị và 4 năm xây dựng, với bao nỗ lực, mồ hôi và công sức của quý cha, quý ân nhân xa gần và toàn thể cộng đoàn giáo xứ, giờ đây đã đến thời khắc trọng đại là ngày cắt băng khánh thành, làm phép nhà thờ và cung hiến bàn thờ. Ngôi thánh đường mới có chiều dài 60 mét, rộng 17,6 mét, cao 15 mét, cánh thánh giá rộng 31 mét, hai tháp chuông cao 44,5 mét, sẽ trở thành nơi quy tụ và nuôi dưỡng đức tin cho hơn 4.500 nhân danh trong toàn xứ.
- Hội ngộ Truyền thông Giáo tỉnh Hà Nội tại giáo xứ An Bài
Truyền thông Giáo tỉnh Hà Nội đã tổ chức ngày hội ngộ thân tình và ý nghĩa vào sáng thứ Sáu, ngày mồng 05 tháng 12 năm 2025, tại giáo xứ An Bài, giáo phận Bùi Chu. Chương trình có sự hiện diện của quý cha đặc trách, quý thầy, quý dì văn phòng và một số anh chị em phụ trách kỹ thuật truyền thông, đến từ 08 giáo phận trong giáo tỉnh.

Sau phần khai mạc của cha đặc trách Truyền thông Giáo tỉnh, đại diện các giáo phận lần lượt chia sẻ cách thức hoạt động, những kết quả đáng khích lệ đã đạt được, cùng những thuận lợi và khó khăn khi làm công tác truyền thông. Hầu hết đều nói lên thao thức đào tạo truyền thông cơ bản và nâng cao cho những người là truyền thông, cũng như kiểm soát được các hoạt động truyền thông trong giáo phận, để tránh những lạm dụng đáng tiếc.
Cũng trong chương trình buổi gặp mặt, các tham dự viên đã bầu ra Ban Điều hành cho Truyền thông Giáo tỉnh và thống nhất ngày gặp mặt hàng năm. Theo dự kiến, cứ 02 năm một lần sẽ họp mặt đại diện truyền thông các giáo phận. Xen kẽ vào đó, cũng 02 một lần sẽ tổ chức ngày Thế giới Truyền thông, quy tụ toàn thể các thành viên làm công tác truyền thông của các giáo phận. Buổi gặp mặt khép lại với giờ kinh chung và bữa cơm thân thiện, thấm đượm tình Chúa và nồng ấm tình người.
- Đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, quan thầy đệ nhất giáo phận
Hằng năm, cứ đến dịp mồng 08 tháng 12, đoàn con giáo phận Bùi Chu từ khắp mọi miền lại nô nức hành hương về Tiểu Vương cung Thánh đường Phú Nhai, để cùng với Đức Giám mục và linh mục đoàn long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, quan thầy đệ nhất của giáo phận.

Đối với người tín hữu Bùi Chu, lễ Mẹ Vô Nhiễm (hay trước kia còn gọi là lễ khỏi tội) không chỉ là một ngày lễ trọng trong Năm Phụng vụ, nhưng còn gợi lên ký ức thiêng liêng, sống động về hành trình đức tin của cha ông. Về với Phú Nhai, mỗi con dân Bùi Chu như được trở về nguồn cội, được hoà vào dòng chảy lịch sử đức tin hào hùng, với bao thăng trầm của giáo phận. Ngội thánh đường nguy nga hiện tại là dấu chứng không thể phai mờ về tình thương yêu, chở che, gìn giữ của Mẹ Vô Nhiễm đối với giáo phận. Đó cũng là biểu tượng của lòng biết ơn và yêu mến nồng nàn, sâu đậm mà con cái Bùi Chu dành cho Mẹ.
Quy tụ về bên Mẹ trong đại lễ năm nay, có Đức cha Tôma, cùng đông đảo mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận: quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, quý chức và hàng vạn bà con giáo hữu. Đây là một hình ảnh thật đẹp, diễn tả cách sống động tinh thần hiệp nhất, yêu thương trong một đại gia đình đức tin, bên người Mẹ hiền từ là Đức Maria, để cùng hướng lòng lên Thiên Chúa. Nhờ lời chuyển cầu đắc lực của Mẹ Maria, nguyện xin Chúa tuôn đổ dồi dào phúc lành của Ngài trên mọi sinh hoạt của giáo phận cũng như từng người trong đoàn con Bùi Chu một lòng tôn thờ Chúa và yêu mến Mẹ.
- Dấu ấn hành hương trong Năm Thánh Hy Vọng
Không phải ngẫu nhiên mà hành hương là yếu tố cơ bản của mọi sự kiện Năm Thánh. Hoà chung với đoàn lữ hành hy vọng trên toàn thế giới, đông đảo con dân Bùi Chu đã không bỏ lỡ cơ hội để lên đường hành hương và sống kinh nghiệm Năm Thánh một cách mãnh liệt.

Trong Năm Thánh Hy Vọng 2025, Đức cha giáo phận đã chỉ định 16 điểm hành hương trong toàn giáo phận, gồm: Nhà thờ Chính toà Bùi Chu, Tiểu Vương cung Thánh đường Phú Nhai, 12 Đền thánh, nhà thờ Quỹ Nhất và nhà thờ Xuân Thuỷ. Tại các địa điểm này, giáo phận đã tổ chức 25 ngày đại hội hành hương cấp giáo phận, dành cho tất cả các Ban và các Giới. Bên cạnh đó, còn có hàng trăm cuộc hành hương cấp giáo hạt, giáo xứ và của các hội đoàn trong và ngoài giáo phận.
Ước tính sơ bộ có nhiều trăm ngàn lượt người lên đường hành hương Năm Thánh, và như thế, ơn toàn xá và những phúc lành khác được lãnh nhận là vô cùng lớn. Năm Thánh thực sự trở thành một cơ hội để các Kitô hữu được lớn lên trong ơn thánh, được vững mạnh trong niềm tin, được đổi mới nhờ cuộc gặp gỡ sống động với Đức Giêsu Kitô và tác động của Chúa Thánh Thần.
- Thánh lễ bế mạc Năm Thánh tại Nhà thờ Chính toà Bùi Chu
Hiệp thông với toàn thể Giáo hội, vào sáng Chúa Nhật, ngày 28 tháng 12 năm 2025, khoảng 20 ngàn tín hữu trong khắp giáo phận đã hành hương về Nhà thờ Chính toà Bùi Chu, quy tụ bên vị chủ chăn của giáo phận, để tham dự ngày bế mạc Năm Thánh Hy Vọng.

Tâm tình của ngày lễ kính Thánh Gia Thất và bế mạc Năm Thánh “Những người hành hương của hy vọng” nhắc nhớ mỗi Kitô hữu ý thức sâu xa về biết bao ân huệ mà Thiên Chúa đã quảng đại trao ban, để hân hoan tạ ơn Chúa, và nỗ lực canh tân đời sống, noi gương các thành viên Thánh Gia Nadarét, xây dựng gia đình, giáo xứ và Giáo phận nên những cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương và thao thức truyền giáo.
Năm Thánh khép lại để mở ra một hành trình mới trong đời sống đức tin của mỗi người. Các tín hữu được mời gọi tiếp nối tinh thần của Năm Thánh Hy Vọng, bằng cách siêng năng chạy đến với Thiên Chúa với tấm lòng khiêm tốn và tín thác, đồng thời kiên vững thực thi và gieo rắc niềm hy vọng qua đời sống yêu thương, tha thứ và dấn thân, để trở nên những chứng nhân trung thành của niềm hy vọng giữa lòng thế giới hôm nay.
Năm Mới 2026 đã bắt đầu với thật nhiều niềm vui, niềm tin, ước nguyện và hứa hẹn. Chúng ta hân hoan cùng với Giáo hội Việt Nam bước vào Năm Mục vụ với chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai” trong tinh thần nhiệt huyết và quảng đại dấn thân, ngõ hầu trở nên ánh sáng cho thế gian.

Kính chúc quý vị và gia đình Năm Mới an khang, thánh đức và dồi dào phúc lộc của Thiên Chúa.