Giáo xứ Phúc Hải: Tuần chầu ân phúc
Thứ năm - 05/02/2026 09:51
19
Giáo xứ Phúc Hải được vinh dự thay mặt giáo phận chầu Thánh Thể vào Chúa Nhật thứ IV mùa thường niên năm A, ngày 01/02/2026.
Để ngày chầu lượt thực sự là ngày hồng phúc và mỗi tín hữu xứng đáng nhận lãnh dồi dào ơn thánh, giáo xứ đã có một tuần chuẩn bị chu đáo cả bên ngoài lẫn bên trong: bên ngoài, giáo xứ dọn dẹp vệ sinh nhà thờ, khuôn viên, các con đường hướng về nhà thờ…; bên trong, giáo xứ tổ chức chầu mỗi buổi chiều và thánh lễ. Trong các giờ chầu, cha xứ ngồi toà giải tội để anh chị em được hoà giải với Chúa, lãnh nhận ơn hoán cải và bắt đầu một cuộc sống mới. Chính vì có sự chuẩn bị chu đáo mọi mặt nên ngày chầu chính, từ các giờ chầu cho đến thánh lễ khai mạc, nhất là thánh lễ chính tiệc đều diễn ra một cách hết sức long trọng và sốt sắng.

Thánh lễ khai mạc được cử hành lúc 05g30 chiều thứ Bảy, ngày 31/01/2026 khá long trọng sốt sắng. Thánh lễ không chỉ có cha xứ mà còn có thêm một số cha khách đồng tế. Trước thánh lễ, giáo xứ có cuộc cung nghinh thật trong trọng. Cao điểm của tuần chầu là thánh lễ chính tiệc được cử hành lúc 09g30 Chúa Nhật, ngày 01/02/2026.
Cha quản hạt Tứ Trùng chủ tế, cha xứ Phạm Pháo giảng lễ, gần 30 cha đồng tế, rất đông giáo dân thuộc các xứ lân cận cũng như giáo xứ chủ nhà sốt sắng tham dự thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ, giáo phận Bùi Chu thân yêu và cầu cho hoà bình thế giới.

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế gửi lời chúc mừng tuần chầu tới cộng đoàn, mời gọi cộng đoàn sốt sắng dâng thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành Chúa ban, mời gọi cộng đoàn giáo xứ tạ ơn bằng cách sống Tám Mối Phúc Thật, Hiến chương Nước Trời, Con đường đưa tới hạnh phúc thật. Đó là cách tạ ơn tuyệt vời nhất. Cha cũng không quên nhắc cộng đoàn cầu nguyện cho các Đấng bậc, tổ tiên, và những ân nhân của giáo xứ.
Trong bài giảng, cha xứ Phạm Pháo Giuse Phạm Văn Hy đã phân tích các mối phúc thật. Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn đem các mối phúc ấy vào trong cuộc sống hằng ngày. Theo cha, muốn có hạnh phúc thật đời này, nhất là hạnh phúc vĩnh cửu đời sau, các tín hữu phải yêu mến luật Chúa, nhất là sống các mối phúc thật trong mỗi hoàn cảnh sống vì chỉ có các mối phúc mới đem lại hạnh phúc thật cho con người. Tuy nhiên, không phải sống tám mối phúc thật lúc nào cũng dễ. Chỉ nhờ ơn Chúa, các tín hữu mới có thể thực hiện các mối ấy một cách dễ dàng.


Trước khi kết thúc thánh lễ, ông trùm chánh giáo xứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý cha và toàn thể cộng đoàn. Thánh lễ diễn ra thật sốt sắng và kết thúc trong ân sủng và niềm vui. Vì thế, chẳng mấy ai sốt sắng tham dự thánh lễ mà lại không cảm nhận được rõ ràng rằng tuần chầu của giáo xứ thực sự là tuần ngập tràn ân sủng.
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh